Topenland Bình Định còn thiếu gì?

Hồng Quảng
14:28 ngày 26-04-2021
Về cơ bản, Topenland Bình Định vẫn để lại dấu ấn trong lối chơi. Nhưng khả năng săn bàn “nhỏ giọt” của các chân sút phía trên khiến cho đội bóng đất Võ thu về kết quả không tốt, dẫn đến áp lực đang ngày càng lớn trước đòi hỏi cao của khán giả.
Topenland Bình Định còn thiếu gì?

Hình ảnh đầy ắp khán giả trên sân Quy Nhơn là sự thèm khát của nhiều đội bóng khác. Nhưng song hành với hình ảnh ấy là sức ép với Bình Định một khi đội nhà thu về kết quả bất lợi. Thầy trò ông Nguyễn Đức Thắng được “ca ngợi hết lời” sau trận thắng SHB.ĐN, TP.HCM. Nhưng cảm xúc đã đổi chiều khi Bình Định nhận những trận thua trước Viettel, Thanh Hóa hay mới nhất là trước Long An ở vòng loại cúp Quốc gia.

Đòi hỏi chiến thắng của khán giả là yêu cầu cần thiết nhưng điều đó không có nghĩa, Bình Định cứ “muốn là thắng” bởi đội bóng đất Võ chỉ là một tân binh, không phải hàng “đại gia” như Viettel, Hà Nội. Ngay cả Hà Nội với dàn hảo thủ nức tiếng cũng đang trầy trật thì khán giả Bình Định có lẽ cũng đừng mơ mộng vào hình ảnh “bách chiến bách thắng” để tạo gánh nặng vô hình không tốt khi tiềm lực của đội nhà có hạn. Ở một chừng mực nào đó thì có thể nói rằng, vị trí hiện tại (9/14) với 12 điểm là phụ hợp với năng lực hiện có của tân binh này.

Xét về lối chơi, Bình Định đang thể hiện khá ổn. Lối chơi phối hợp có ý đồ rõ ràng như thời Sài Gòn vẫn được HLV Nguyễn Đức Thắng truyền tải đến các học trò và chơi khá nhịp nhàng. Hàng thủ của đội bóng đất Võ đang làm tốt nhiệm vụ giữ sạch lưới đội nhà. 8 bàn thua sau 10 trận là con số đáng để hài lòng, chỉ nhiều hơn những đội để thủng lưới ít nhất như HAGL, SHB.ĐN 1 bàn thua. Điều đó cho thấy, những Ahn Byun Keon, Tiến Thành hay Thanh Hào… vẫn đang vận hành khá tốt, tạo mối kết dính khá hiệu quả và ăn ý.

Rimario (áo cam) chưa bùng nổ như kỳ vọng là nguyên nhân khiến Bình Định khan hiếm bàn thắng

Nhiều trận đấu, Bình Định chơi áp đặt, tấn công dồn dập lên phần sân đối thủ. Nhưng vấn đề khiến cho Bình Định đau đầu là khả năng tổ chức hãm thành. Đây cũng là vấn đề của nhiều đội bóng trong bối cảnh không thể tìm được ngoại binh giỏi do ảnh hưởng của Covid-19. Có thể thấy, chân sút tốt nhất của đội bóng đất Võ hiện tại lại là hậu vệ Hồ Tấn Tài với 3 pha lập công.

Trong lúc đó, Rimario vì nhiều vấn đề khác nhau chưa thể hiện được hình ảnh như kỳ vọng trong vai trò của một cây săn bàn ở tuyến đầu. Đó là lý do mà nhiều trận đấu, Bình Định chỉ ghi được không quá 1 bàn thắng. Nhưng nhiều trận thua của đội bóng đất Võ chỉ sát nút với tỷ số 0-1. Điều đó cũng đồng nghĩa, Bình Định nắm chắc phần thua khi bị thủng lưới dù chỉ 1 bàn.

Việc Hoàng Max được bổ sung vào giai đoạn 2 là đáng chú ý. Tất nhiên, phong độ của cầu thủ nhập tịch này cần phải được kiểm chứng bằng những trận đấu với đối thủ cùng đẳng cấp ở V.League. Nếu Hoàng Max chơi tốt, Bình Định có thêm một giải pháp ở tuyến giữa để qua đó, có thể giúp cho HLV Nguyễn Đức Thắng tìm thêm phương án cho hàng công, chia sẻ trách nhiệm với Rimario khi chân sút này khá đơn độc, dễ bị khóa chặt. Nếu tìm được giải pháp hữu hiệu hơn cho hàng công, Bình Định hứa hẹn sẽ tạo được sức bật về mặt thành tích.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x