Trọng tài ngoại vẫn sai, vậy có nên mời?

Tuấn Thành
17:08 ngày 10-11-2022
Do tính chất quyết liệt của cuộc đua vô địch và trụ hạng nên những nhà tổ chức đã mời các trọng tài ngoại về điều hành một số trận đấu. Tuy nhiên, các trọng tài ngoại cũng mắc sai sót chẳng kém trọng tài Việt, khiến người ta phải đặt câu hỏi có nên mời họ?
Trọng tài ngoại vẫn sai, vậy có nên mời?

Nói đâu xa, vòng 24 vừa qua có 2 tổ trọng tài ngoại điều hành 2 trận đấu là HL Hà Tĩnh – HAGL và TP.HCM – SHB Đà Nẵng, nhưng cả hai đều mắc sai sót. Ở trận HL Hà Tĩnh – HAGL, phút 69 khi tỷ số đang là 1-1, trọng tài Kim Jong Hyeok đã bỏ qua 1 quả phạt đền cho HL Hà Tĩnh khi tiền đạo Paollo bị hậu vệ Mauricio bên phía đội khách ngáng chân và xô ngã trong vòng cấm. Nếu được hưởng phạt đền, khi ấy trận đấu sẽ khác và HL Hà Tĩnh nhiều khả năng đã sớm trụ hạng chứ chẳng phải vất vả như bây giờ.

Ngược lại trên sân Thống Nhất, trọng tài người Thái Lan có đã có 1 quả phạt đền được xem là tưởng tượng cho chủ nhà TP.HCM trong cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng ở phút 57, khi tỷ số đang là 0-0. Tình huống này, bóng được căng ngang vào khu vực cấm địa của SHB Đà Nẵng tạo nên một tình huống tranh chấp quyết liệt, khi ấy trọng tài chính Songkran Bunmeetkiart (Thái Lan) đã cho TP.HCM được hưởng quả phạt đền và rút thẻ vàng với Ngọc Toàn của SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, xem lại tất cả tình huống quay chậm đều không thấy cầu thủ nào của SHB Đà Nẵng phạm lỗi. Quả phạt đền của trọng tài người Thái Lan thực tế đã ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu, bởi sau đó SHB Đà Nẵng phải buộc dâng lên tìm bàn gỡ nên thua đậm 0-3, đồng thời giúp TP.HCM sớm trụ hạng trước 2 vòng.

Chưa hết ở vòng 23, cũng chính SHB Đà Nẵng đã là nạn nhân của trọng tài Mongkolchai Pechsri (người Thái Lan) khi bỏ qua của họ một quả phạt đền, trong tình huống Đình Duy bị Liễu Quang Vinh bên phía Sài Gòn FC phạm lỗi rất rõ ràng trong vòng cấm ở phút 87. Dẫu thế, điều này cũng không quá ảnh hưởng đến kết qủa thắng 1-0 của SHB Đà Nẵng, nhưng khiến thầy trò HLV Phan Thanh Hùng rất ấm ức.

Thực tế, trọng tài nội hay ngoại đều có thể mắc sai lầm như nhau, bởi họ không phải là cái máy. Việc mời các trọng tài ngoại về điều hành các trận đấu quan trọng tại V.League là bởi những nhà tổ chức muốn giải quyết vấn đề tâm lý, khi hầu hết các đội đều chẳng mấy tin tưởng trọng tài Việt Nam, do lâu nay có quá nhiều vấn đề cá nhân. Thực tế,những trận đấu vừa qua trọng tài ngoại dẫu sai và bị phản ứng quyết liệt, nhưng lại không thái quá như khi trọng tài Việt phạm lỗi. 

Câu hỏi đặt ra, nếu trọng tài ngoại cũng mắc sai lầm nghiêm trọng như vừa qua, vậy chúng ta có nên tốn tiền thuê họ? Bên cạnh đó, sự đòi hòi mang VAR về điều hành các trận đấu tại Việt Nam lại trở nên bức thiết hơn bao giờ hết.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x