Đỗ Duy Mạnh: 'Tôi cần thêm thời gian để tìm lại chính mình'

Sau thời gian dài chấn thương, Đỗ Duy Mạnh vẫn đang nỗ lực tập luyện để có thể tìm lại phong độ tốt nhất. Trung vệ 25 tuổi đặt mục tiêu trước mắt sẽ thi đấu tốt ở V.League, sau đó mới dám nghĩ đến chuyện được gọi trở lại ĐTQG.

“Tập trung thi đấu tốt ở V.League”

- PV: Xin chào Duy Mạnh, trạng thái của anh cùng các cầu thủ Hà Nội FC sau kỳ nghỉ Tết vừa qua ra sao?

- Trung vệ Đỗ Duy Mạnh: Thời gian vừa rồi, Hà Nội FC nghỉ Tết muộn hơn so với các đội khác. Như mọi người đã biết, chúng tôi có 2 trận khởi đầu mùa giải mới không được tốt. Nhưng khi anh em được ăn Tết bên gia đình và trở lại tập thì toàn đội đều rất háo hức, tập trung cao độ và động viên nhau rất nhiều. Từ lãnh đạo đến BHL, tất cả đều đang có sự thoải mái, tinh thần háo hức cho ngày trở lại của V.League.

- NHM đang rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của Duy Mạnh. Anh sẽ trở lại ĐTQG để tham dự vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6 tới?

- Tình trạng của tôi hiện tại rất tốt và tôi đã có thể trở lại luyện tập cùng các đồng đội bình thường. Tôi vẫn đang cố gắng để sớm quay lại với một phong độ tốt nhất sau khi phải nghỉ thi đấu rất dài. Việc được khoác áo ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới tôi vẫn chưa nghĩ đến. Trước mắt tôi sẽ cố gắng để cùng đồng đội thi đấu thật tốt ở V.League, sau đó mới nghĩ đến chuyện được gọi lên ĐTQG.

- Anh gặp khó thế nào trong quá trình trở lại sau chấn thương?

- Bất kể cầu thủ nào trở lại sau chấn thương dài hạn đều cần một thời gian để lấy lại được nhịp, cảm giác thi đấu. Bên cạnh đó, việc vượt qua những sợ hãi sau chấn thương cũng là điều khó khăn. Không phải ai cũng cảm nhận được nỗi sợ đó. Tôi cần thêm thời gian để trở lại với phong độ tốt nhất.Trả lời...

Duy Mạnh (phải) ăn mừng  bàn thắng cho Hà Nội FC - Ảnh: MINH TUẤN 

- Như Duy Mạnh chia sẻ, đó có phải là nỗi sợ về tâm lý?

- Tôi không sợ chấn thương tái phát. Tuy nhiên, nỗi sợ là cảm giác của bất kỳ cầu thủ nào khi trở lại sân cỏ sau thời gian dài dưỡng thương. Chúng ta phải đón nhận nó. Mỗi lần nghĩ lại những pha bóng ấy đều vô cùng đáng sợ, nhưng qua thời gian, chúng ta sẽ vượt qua tất cả để thi đấu tốt hơn.

“Hà Nội FC có quãng nghỉ quý báu”

- Việc V.League 2021 phải tạm dừng do Covid-19 là điều đáng tiếc. Nhưng dường như với Hà Nội FC, đó là quãng nghỉ rất cần thiết. Anh nghĩ sao về điều này?

- Có thể như mọi người biết, nhiều đội đang thi đấu tốt thì quãng nghỉ đó là đáng tiếc và muốn được thi đấu tiếp. Tuy nhiên, với những đội có thành tích không tốt thời gian qua như Hà Nội FC hay ĐKVĐ Viettel thì đó là quãng nghỉ rất cần thiết. Dẫu vậy, việc chống dịch rất quan trọng với Chính phủ và người dân. Thời gian này các đội bóng đều sẽ làm lại từ đầu, cần bắt nhịp tốt nhất để quay trở lại đường đua V.League.

- Hà Nội FC sẽ có chuyến làm khách trước Hải Phòng ở trận đấu bù vòng 3 V.League 2021 sắp tới. Anh đánh giá thế nào về cuộc đối đầu này?

- Việc tạm nghỉ sẽ giúp các CLB cải thiện tốt nhất khả năng. Vì vậy tôi nghĩ Hà Nội FC hay Hải Phòng và các đội bóng khác đều có thời gian để trui rèn những miếng tấn công, các bài phòng ngự. Với Hải Phòng, họ đã có 2 trận đấu rất tốt, cả trên sân nhà và sân khách. Chính vì vậy mà trận này sẽ rất khó khăn với Hà Nội FC.

- Ngoài vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam còn nhiều nhiệm vụ khác trong năm nay. Anh có đặt mục tiêu trở lại ĐTQG?

- Mục tiêu không có gì thay đổi với tôi khi dù ở thời điểm nào, việc được khoác áo ĐTQG đều là niềm vinh hạnh rất lớn. Nếu được triệu tập, tôi sẽ cố gắng 200% sức lực ở bất kỳ đấu trường nào, kể cả ở vòng loại World Cup hay AFF Suzuki Cup.

- Một câu hỏi bên lề dành cho Duy Mạnh. Cảm xúc của anh thế nào khi biết được thông tin anh bạn cùng quê Đông Anh là Nguyễn Ngọc Mạnh đã cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống?

- Tôi có xem clip qua truyền thông, báo chí và cũng đọc được những thông tin tích cực đối với anh Ngọc Mạnh. Tôi nghĩ đó là hành động tuyệt vời của anh ấy khi cứu được một bé bị ngã từ tầng 12 chung cư xuống. Tôi đã thấy Chính phủ, nhà nước trao những bằng khen cho anh ấy. Đó là hành động tuyệt vời đối với xã hội, rất đáng được biểu dương.

- Xin cám ơn Duy Mạnh về cuộc trao đổi!

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x