Nhận định trước vòng 5 V.League: Quá khó cho nhóm cuối

THÀNH VĂN
12:38 ngày 05-04-2023
Sau hơn 1 tháng tạm nghỉ, Night Wolf V.League 2023 sẽ trở lại với các trận đấu ở vòng 5. Điểm đáng chú ý trong vòng 5 này là hàng loạt các đội nhóm cuối sẽ gặp rất nhiều thử thách khi phải giáp mặt với các đội mạnh hơn.
Nhận định trước vòng 5 V.League: Quá khó cho nhóm cuối

Sức nóng của V.League 2023 đã nóng dần lên khi khoảng cách giữa các đội nhóm đầu không quá chênh lệch. Nói cách khác, với thể thức thi đấu như năm nay thì sự chắc chắn, bám đuổi sát nhau sẽ là “màu sắc” chủ đạo.

Sau 13 vòng đầu, V.League 2023 sẽ phân nhóm với 8 đội đứng đầu đua vô địch còn 6 đội còn lại sẽ rơi vào nhóm đua trụ hạng. Trong 4 vòng đấu vừa qua, đa phần các đội đều đề cao sự chặt chẽ trong thi đấu nên số lượng bàn thắng đến ít và rất nhiều trận hoà xảy ra. HLV Nguyễn Đức Thắng (Bình Định) nói rằng do ở những vòng đầu, các đội đa phần chơi thăm dò lẫn nhau và tránh bị trắng tay nên luôn đề cao sự chặt chẽ trong phòng ngự. Ngay như cả đội bóng vốn lấy tấn công làm trọng như Hà Nội cũng đã phải 2 lần bị cầm hoà cho thấy xu hướng mùa giải năm nay có sự biến chuyển so với các năm trước.

Khó khăn đang chờ các cầu thủ TP.HCM khi phải tiếp đón ĐKVĐ Hà Nội

Vòng đấu thứ 5 này được dự đoán sẽ là cơ hội bứt lên với các đội đứng đầu khi họ gặp lịch thi đấu được xem là thuận lợi khi đa phần chỉ phải chạm trán với các đội bị đánh giá yếu hơn. Nam Định đang bay cao ở V.League và điều khá thuận lợi với họ là vòng này chỉ phải gặp tân binh Khánh Hoà. Hơn nữa, các học trò của HLV Vũ Hồng Việt còn được đá trên sân nhà với chảo lửa Thiên Trường sẽ là điểm tựa để họ có thể nghĩ đến chiến thắng, đồng thời bám đuổi quyết liệt đội đầu bảng Bình Định.

Trong khi đó, Hà Nội được dự đoán sẽ có trận đấu dễ dàng trước TP.HCM. Các nhà ĐKVĐ vẫn thường có thói quen tích luỹ điểm tuyệt đối khi gặp các đội dưới cơ và đội TP.HCM vốn dĩ có lực lượng khá mỏng và trình độ không thể so tầm với đội khách. Từ đầu giải đến giờ, TP.HCM đã thua đến 3 trận và gần đây họ vừa bị đội hạng Nhất Bà Rịa Vũng Tàu loại khỏi Cúp QG đã gián tiếp cho thấy trình độ chuyên môn của đội bóng chủ sân Thống Nhất bị hoài nghi rất nhiều.

Hà Nội với binh hùng, tướng mạnh nên dù đá sân khách thì điều đó chẳng ảnh hưởng đến sức mạnh của đội bóng này. Nếu như TP.HCM được dự báo sẽ trắng tay trước Hà Nội thì một đội ở nhóm dưới khác là B.BD cũng đối đầu với một đội rất khó chịu mang tên SLNA. B.BD vừa trở thành đội bóng đầu tiên ở V.League 2023 thay tướng giữa dòng khi HLV Lư Đình Tuấn đã rời ghế nóng để nhường chỗ cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn vừa  có màn ra mắt  B.BD bằng chiến thắng ở Cúp QG nhưng đối thủ họ vượt qua chỉ là đội hạng Nhất Huế nên chưa nói lên nhiều điều về năng lực cầm quân của HLV này. Thế nên, thử thách tại sân Vinh khi đối đầu với SLNA sẽ là cơ hội lớn nhất để họ thể hiện sự “uy tín” cũng như năng lực thực tế của ông Nguyễn Quốc Tuấn trong lần đầu dẫn dắt B.BD.

Về cơ bản, vòng đấu thứ 5 sẽ mang tính tách nhóm và dựa trên kết quả ở lượt trận cuối tuần này sẽ thấy rõ hơn khoảng cách trình độ giữa các đội lớn cỡ nào.

Chờ sức bật từ SHB.ĐN 

Sau 4 vòng đấu, SHB.ĐN đang xếp chót bảng với 1 điểm sau 1 trận hoà và 3 trận thua. Đây thật sự là một con số đáng thất vọng với đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng, vốn dĩ có sự chuẩn bị không hề tệ ở đầu mùa giải. Quãng nghỉ hơn 1 tháng thực sự là một cơ hội để đội bóng sông Hàn sốc lại tinh thần cũng như có những thay đổi về chiến thuật. 

Vào lúc này, ông Hùng đã có những tín hiệu vui khi trung vệ Mauricio và tiền vệ Olsen hoàn toàn sung sức. “Đến giờ phút này tôi chẳng có lời nào để biện minh cho thành tích bết bát của đội nhà và tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về điều này”, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ ở giai đoạn căng thẳng nhất mùa giải. Với bản lĩnh cầm quân của ông Hùng, các CĐV sông Hàn tin rằng, SHB.ĐN sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x