V.League và chuyện những 'cây cao bóng cả'

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
11:41 ngày 23-02-2021
Chiến thuật của V.League đang thay đổi một cách chóng mặt khi các HLV ngày càng đề cao thể lực và tư duy chiến thuật. Dù vậy, những “ông già gân”, những người tưởng chừng đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp lại vẫn còn đất diễn.
V.League và chuyện những 'cây cao bóng cả'

Xin chào những “bậc cao niên”

Ở mùa giải năm nay, Sài Gòn  FC đăng ký đến 5 cầu thủ gốc ngoại để phục vụ cho 2 mặt trận V.League và AFC Cup. Họ gồm tiền vệ Daisuke Matsui (40 tuổi), tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo (36), tiền đạo Hiroyuki Takasaki (35), trung vệ Thiago Santos (30) và tiền vệ Woo Sang hoo (30). Nếu cộng dồn lại, những cầu  thủ gốc ngoại này sẽ “vô địch” V.League với tổng tuổi 171! 

Sài Gòn FC đang xếp thứ 4 trên BXH V.League 2021 với 6 điểm có được sau 3 lượt trận. Thật đáng ngạc nhiên khi Đỗ Merlo ghi cả 2 bàn thắng quyết định trong 2 trận thắng của Sài Gòn trước HAGL (vòng 1) và SLNA (vòng 2). HLV Vũ Tiến Thành từng ngợi ca tiền đạo nhập tịch này là tấm gương chuyên nghiệp, từ tập luyện, sinh hoạt, ăn uống… của mọi cầu thủ Việt Nam. Tuyển thủ Cao Văn Triền cũng đồng quan điểm khi cho rằng, Đỗ Merlo thuộc dạng “gừng càng già càng cay”.

Còn Đỗ Merlo thì tâm sự: “Tôi không thể chạy nhiều, tranh chấp nhiều như thời thanh xuân ở Đà Nẵng. Nói như vậy không phải là tuổi tôi đã già mà bản thân bây giờ có nhiều kinh nghiệm hơn. Dĩ nhiên, các hậu vệ của V.League bây giờ không dễ để đánh bại họ. Để chơi tốt, những tiền đạo như tôi phải cám ơn những đồng đội ở tuyến dưới và cả chiến thuật hợp lý của HLV”.

Người đồng đội, Daisuke Matsui cũng đang chơi khá ổn định. Nhìn ngôi sao từng có 31 lần khoác áo tuyển Nhật Bản, không ai nghĩ rằng, anh đã bước sang tuổi 40 và là cầu thủ lớn tuổi nhất V.League. Và “bí kíp” như nhà vô địch Asian Cup 2010 tiết lộ là tập luyện, chế độ sinh hoạt ngủ, nghỉ, ăn uống hợp lí. Thậm chí Daisuke Matsui còn đặt mục tiêu chơi đến năm 53 tuổi như “lão cầu thủ” Kazu Miura ở quê nhà Nhật Bản.

Đỗ Melo (bìa trái) dũng mãnh trong một tình huống tấn công tại V.League 	Ảnh: Quốc An

Những “cây cao bóng cả” ở V.League

Chiến thuật của V.League đang thay đổi chóng mặt. Rất nhiều HLV áp dụng chiến thuật chơi pressing, vây ráp trên toàn mặt sân, không ngại đá rát, va chạm… Điều này đòi hỏi ở cầu thủ không chỉ điều tiết về mặt tư duy chiến thuật mà còn phải chuẩn bị nền tảng thể lực tốt. Sự xuất hiện của các chuyên gia thể lực ở rất nhiều đội bóng đã cho thấy điều đó. 

Thể lực luôn là “đối thủ” lớn nhất của những cầu thủ cao tuổi. Tuy nhiên, ở V.League có rất nhiều đội bóng vẫn sử dụng những cầu thủ “tuổi băm”. Ở Nam Định, thủ thành Đinh Xuân Việt đã bước sang tuổi 38, hậu vệ Phùng Văn Nhiên vẫn chạy tốt ở tuổi 39. Ở Bình Dương, thủ môn Nguyễn Đức Cường vẫn đứng sừng sững trong cầu môn dù anh đã 38 tuổi. Trung vệ Rabo Ali vẫn như chú “bò mộng” ở tuổi 35. Còn Pape Omar tưởng đã hết thời lại đang có cảm giác hồi xuân ở tuổi 34.

Hà Nội FC không ngừng trẻ hoá và tưởng chừng không còn đất diễn cho những “người cao tuổi” thì Thành Lương và Tấn Tài vẫn đóng vai trò quan trọng. Cùng với thủ môn Đức Cường, 2 cầu thủ này là những người sót lại từ AFF Suzuki Cup 2008. Có một điều dễ nhận thấy ở các cầu thủ có tuổi (cả ngoại lẫn nội) ở V.League là họ được trời phú cho một cơ địa tuyệt vời.

Tuy nhiên, điều quan trọng để kéo dài thanh xuân trong sự nghiệp chính là việc duy trì chế độ tập luyện, sinh hoạt khắt khe với bản thân. Đây chính là những tấm gương mà bất kỳ đồng nghiệp nào cũng phải học hỏi.

“Bia rượu cũng là tác nhân”
“Tôi thấy sau các trận đấu, các đồng nghiệp của tôi thường uống rất nhiều bia rượu. Tôi nghĩ, điều đó không tốt chút nào cho bóng đá. Không ai cấm cản cả nhưng cái gì cũng có mức độ”, Đỗ Merlo từng chia sẻ.

3 “ông già gân” nổi bật

Thủ môn Đinh Xuân Việt

Trong số rất nhiều cầu thủ đã bước sang tuổi 35 đang thi đấu ở V.League, tiền vệ Lê Tấn Tài, thủ môn Bùi Tấn Trường (Hà Nội) và thủ môn Đinh Xuân Việt (Nam Định) ghi dấu ấn mạnh mẽ. Mùa năm ngoái, Hà Nội đã chơi nước cờ đầy táo bạo khi quyết định ký hợp đồng với 2 “ông già” Tấn Tài và Tấn Trường. Nhưng thật bất ngờ khi 2 cầu thủ nói trên đã trở thành trụ cột của Hà Nội trên hành trình đến chức vô địch Cúp QG. Đặc biệt, thủ môn Tấn Trường đã lấy được vị trí số 1 trong khung gỗ của Hà Nội từ tay Văn Công và có đến 14 trận đấu mùa giải 2020 cho đội bóng Thủ đô. Bên cạnh đó, thủ môn Xuân Việt cũng giữ phong độ đáng nể ở tuổi 38. Thủ môn người Hải Phòng đã thi đấu như lên đồng kể từ khi chuyển về chơi cho Nam Định. Anh được chọn đeo băng đội trưởng và mùa năm ngoái, chơi trọn vẹn cho đội bóng thành Nam. Đây cũng là thủ môn lớn tuổi nhất đang thi đấu ở V.League.

Lee Nguyễn vẫn đắt “show” ở tuổi 35

Sau gần 10 năm chơi bóng ở Mỹ, tiền vệ Lee Nguyễn đã quay trở lại V.League khoác áo TP.HCM. Điều đặc biệt, tiền vệ tài hoa này vẫn được định giá cao và có thông tin cho rằng TP.HCM đã phải chi không dưới nửa triệu USD để chiêu mộ anh. Bên cạnh đó, tiền vệ đã 35 tuổi này vẫn có sức mê hoặc với các nhãn hàng. Đợt vừa qua, không dưới 2 thương hiệu lớn đã ký hợp đồng tài trợ với TP.HCM phần vì có ngôi sao Lee Nguyễn. Hơn nữa, chỉ 2 ngày sau khi hoàn tất cách ly đợt tháng 1, Lee Nguyễn đã có thể xỏ giày vào tập luyện và thi đấu ở V.League với cường độ cao, điều đó cho thấy thể lực của anh rất ổn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Các đội bóng V.League không chủ quan Các đội bóng V.League không chủ quan

    V.League 2021 đang phải tạm dừng vì dịch Covid-19 bùng phát, nhưng hầu hết các đội bóng vẫn tập luyện bình thường. Họ không hề chủ quan bởi đã có kinh nghiệm từ mùa giải năm ngoái.

  • Chuyện lão tướng tại V.League: Phá vỡ giới hạn Chuyện lão tướng tại V.League: Phá vỡ giới hạn

    Việc V.League có nhiều lão tướng thi đấu mang đến những giá trị đặc biệt. Sự hiện diện của họ, cách mà họ chống chọi lại sự bào mòn của thời gian mang đến sức hấp dẫn cho sân chơi và trở thành tấm gương cho nhiều đồng nghiệp trẻ tuổi.

  • Nóng: Chốt hai phương án cho V.League trở lại Nóng: Chốt hai phương án cho V.League trở lại

    Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 đang có những dấu hiệu tích cực. Các ổ dịch bước đầu đã được kiểm soát. Lúc này, nhà tổ chức giải cần lên phương án cho V.League và các giải đấu quốc nội trở lại.

  • Văn Toàn báo tin vui cho HAGL Văn Toàn báo tin vui cho HAGL

    Tiền vệ Nguyễn Văn Toàn đã kết thúc thời gian cách ly và sẵn sàng tập luyện cùng toàn đội HAGL để chuẩn bị cho V.League 2021 trở lại.

  • Tiền đạo Phạm Văn Thành vẫn đang tự tập hồi phục tại nhà Phạm Văn Thành (Bình Định) vẫn đang tự tập hồi phục tại nhà

    Vừa phẫu thuật chấn thương đứt dây chằng gối được 3 tuần, hiện tiền đạo Phạm Văn Thành của Bình Định vẫn đang tự tập hồi phục tại nhà. Khả năng sang tháng sau anh mới ra PVF để bắt đầu quá trình hồi phục.

  • Cựu danh thủ Bảo Khanh làm trợ lý cho HLV Việt Hoàng Cựu danh thủ Bảo Khanh làm trợ lý cho HLV Việt Hoàng

    Để tăng cường chất xám cho Ban huấn luyện, Viettel vừa bổ nhiệm cựu danh thủ Thạch Bảo Khanh làm trợ lý cho HLV trưởng Trương Việt Hoàng.

  • Trong cái khó ló cái khôn Các CLB V.League chuẩn bị dự giải châu lục: Cái khó ló cái khôn

    Bắt đầu từ tháng 4 tới đây, 3 đại diện V.League là Viettel, Sài Gòn FC và Hà Nội FC sẽ bước vào thi đấu ở đấu trường châu lục. Tình hình dịch Covid-19 đem đến nhiều khó khăn nhưng không phải không có giải pháp cho các đội bóng của Việt Nam.

  • Vinh dự và trách nhiệm Viettel lần đầu tham dự AFC Champions League: Vinh dự và trách nhiệm

    Trong lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường châu lục, CLB Viettel chắc chắn không khỏi bỡ ngỡ. Đáng ngại hơn, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng phải đối mặt với những đội bóng đẳng cấp hơn ở đấu trường danh giá AFC Champions League, thay vì AFC Cup vốn được coi là “vừa sức” đối với các đội bóng của Việt Nam.

  • Chiếc áo lớn của Sài Gòn FC Chiếc áo lớn của Sài Gòn FC

    Mới đây, khi tôi gặp vị giám đốc truyền thông của Sài Gòn FC tại Bình Dương thì được anh bật mí: “Tới đây chúng tôi sẽ rất khác. Hãy chờ xem”. Quả tình, sau đó đội bóng này thay đổi một cách căn bản, từ nhân sự, cơ sở vật chất đến chiến lược phát triển.

  • Sài Gòn FC có thể sắp bổ nhiệm thuyền trưởng mới: Sẽ là một triều đại mới Sài Gòn FC có thể sắp bổ nhiệm thuyền trưởng mới: Sẽ là một triều đại mới

    V.League vẫn đang phải tạm nghỉ vì dịch bệnh, nhưng nhiều CLB vẫn có những chuyển động đáng chú ý. Cụ thể từ trước Tết Nguyên đán đã râm ran thông tin HLV Vũ Tiến Thành sẽ không tiếp tục đảm nhiệm vai trò HLV trưởng của Sài Gòn FC, thay cho ông là chuyên gia Shimoda Masahiro người Nhật Bản.

  • Sài Gòn FC muốn thay đổi để tiếp tục bứt phá Sài Gòn FC muốn thay đổi để tiếp tục bứt phá

    Thì đấy là chuyện không quá bất ngờ, bởi những ông chủ của Sài Gòn FC là những người có tầm nhìn chiến lược và họ muốn đội bóng vươn lên một tầm cao mới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x