
MU bước vào mùa giải 2026/27 với lịch thi đấu được đánh giá khá thuận lợi. Vì thế, không ít người hâm mộ kỳ vọng Quỷ đỏ có thể cạnh tranh vị trí cao trên bảng xếp hạng sau những vòng đầu tiên. Tuy nhiên, sau 4 trận, MU chỉ giành được 4 điểm và đang đứng thứ 13.
Thất bại 0-1 trước Man City trong trận derby cuối tuần qua càng khiến sự thất vọng tăng lên. Tranh cãi lớn nhất xoay quanh bàn thắng của Erling Haaland, khi VAR công nhận pha lập công dù Enzo Fernandez đứng ở vị trí việt vị và có khả năng ảnh hưởng tới tình huống.
Dù vậy, nếu gạt vấn đề VAR sang một bên, MU vẫn có những con số cho thấy họ chưa gặp may. Sau 4 vòng đấu, MU tạo ra 8,29 xG, chỉ đứng sau một đội bóng tại Premier League là Brighton (9,34 xG). Con số này cho thấy các học trò của Carrick đã tạo ra lượng cơ hội đủ lớn, nhưng mới ghi được 7 bàn và có hiệu số 0.
Điều đáng nói hơn nằm ở số lần MU đưa bóng trúng khung gỗ. Theo thống kê của Premier League, Quỷ đỏ đã 4 lần sút trúng xà ngang hoặc cột dọc chỉ sau 4 trận, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác.

Trong trận derby Manchester, sự đen đủi ấy tiếp tục xuất hiện. Marcus Rashford đá phạt đưa bóng dội xà ngang, trước khi Kobbie Mainoo cũng đưa bóng tìm đến khung gỗ với một cú cứa lòng.
Đây không phải câu chuyện mới với MU. Mùa trước, Quỷ đỏ cũng dẫn đầu Premier League về số lần đưa bóng trúng khung gỗ. Họ có tới 22 lần sút trúng cột dọc hoặc xà ngang trong cả mùa giải 2025/26, tương đương trung bình 0,57 lần mỗi trận. Mùa này, tần suất ấy còn tăng lên gần gấp đôi. MU đang chạm khung gỗ trung bình một lần mỗi trận.
Tất nhiên, những con số này không thể che giấu các vấn đề của MU, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội và sự thiếu ổn định trong lối chơi. Nhưng chúng cũng cho thấy đội bóng của Carrick chưa hoàn toàn phản ánh đúng sức mạnh qua vị trí thứ 13 hiện tại.
Nếu những cú sút dội khung gỗ bắt đầu đi vào lưới thay vì bật ra ngoài, MU hoàn toàn có thể sở hữu một bộ mặt khác trong những vòng đấu tới.
























