Văn Toàn cần… ích kỷ hơn

ĐỨC NGUYỄN
09:41 ngày 14-07-2020
Cuối cùng, Văn Toàn đã có bàn thắng thứ hai sau 9 vòng đấu ở V.League 2020 cho HAGL. Thực tế, đây là con số khiêm tốn bởi chân sút người Hải Dương được đặt kỳ vọng nhiều hơn thế.
Văn Toàn cần… ích kỷ hơn

Bảng xếp hạng V.League 2020

Trên sân Hòa Xuân ở vòng 6 V.League 2020, Văn Toàn đã chấm dứt chuỗi 5 trận “tịt ngòi” với bàn mở tỷ số vào lưới SHB.ĐN. Tiếc rằng, đấy là kỷ niệm đắng ngắt với Văn Toàn khi đội bóng của anh sau đó bị đánh bại tới 3-1. Văn Toàn nhận được không ít “gạch đá” cũng như những lời trách móc khi ném chiếc băng đội trưởng xuống sân. Có lẽ khi trút được áp lực ngàn cân, số 9 của HAGL đã cảm thấy khó chịu với thất bại mà đáng lẽ ra anh và các đồng đội có thể làm tốt hơn thế. 

Mùa giải năm nay, Văn Toàn được đặt rất nhiều kỳ vọng. Sự kỳ vọng đó đến từ việc, mùa giải 2019 anh có đến 9 pha lập công cho HAGL. Hơn thế nữa, Văn Toàn dường như là lựa chọn số 1 của HLV Park Hang Seo ở ĐTQG trong thời gian gần đây. Ở môi trường CLB hay đội tuyển, các đối thủ luôn e ngại, nếu không muốn nói là khiếp sợ trước tốc độ, sự lắt léo trong những pha đi bóng của Văn Toàn. Song, Văn Toàn lại mắc “căn bệnh” là chơi quá… đồng đội, mà thiếu đi sự ích kỷ trước những cơ hội ăn bàn.

Một ví dụ điển hình là trong trận đấu với HL Hà Tĩnh trên sân Pleiku (vòng 8), sau pha phản công ở phút 24, Văn Toàn dốc bóng khiến các hậu vệ đối phương “ngửi khói”, nhưng đoạn cuối anh lại thực hiện đường căng ngang cho Chevaughn Walsh. Rất nhiều người đã ức chế với pha xử “cồng kềnh” của Văn Toàn, bởi thay vì tung ra cú đá đưa bóng về phía góc xa khung thành thì anh lại “ném” đi một cơ hội ngon ăn. 

Văn Toàn đã “nổ súng” trở lại nhờ thi đấu… ích kỷ hơn	Ảnh: MINH TUẤN

Ở trận đấu với B.Bình Dương mới đây, có vẻ như đã có một Văn Toàn đổi thay khi anh biết tạo ra sự “ích kỷ” cho bản thân. Cũng là tình huống cướp bóng bên cánh phải, lần này Xuân Trường thực hiện pha xẻ nách rất thuận lợi. Như chiếc “công thức 1”, Văn Toàn lao xuống, anh có 3 nhịp dẫn bóng trước khi dứt điểm quyết đoán “mở tài khoản” cho HAGL. Đây thật sự là bàn thắng hoàn hảo của tính đồng đội và cách xử lý cá nhân rất “ngọt” của Văn Toàn. Nó khác với pha bóng tương tự khi gặp HL Hà Tĩnh.

“Với tôi, Văn Toàn nhanh nhất, lắt léo nhất ở V.League, thậm chí trong cả làng bóng đá Việt Nam hiện tại. Khi Văn Toàn đá cánh, các hậu vệ biên rất e ngại và thực tế, nhiều người than trời khi đối đầu với anh ấy. Hay nói vui như anh em cầu thủ, nếu kèm Văn Toàn rất dễ bị ăn “hành”. Sẽ tuyệt vời hơn nếu anh ấy ghi bàn nhiều hơn nữa. Văn Toàn đang trở nên hoàn hảo khi anh ấy biết điều chỉnh những điểm yếu”, tiền vệ Triệu Việt Hưng nói về đồng đội ở HAGL.

Đồng quan điểm, trung vệ Bùi Tiến Dũng của Viettel cũng cho rằng, đối đầu với “Tây” đôi khi không ngại bằng Văn Toàn. Những pha tăng tốc ở cự ly ngắn của tiền đạo HAGL luôn khiến các hậu vệ bất ngờ. Trường hợp này, phải đọc được tình huống và đôi khi phải nghiên cứu kỹ Văn Toàn mới có thể ngăn cản. Dù vậy, Dũng “bộ đội” chia sẻ, anh cảm thấy “dễ chịu” vì Văn Toàn là người chơi vô cùng đồng đội, thích kiến thiết hơn ghi bàn.

119 trận đá chính và 29 bàn thắng
Kể từ khi được đôn lên chơi cho đội 1 HAGL từ Học viện HAGL JMG, Văn Toàn đã có tổng cộng 119 trận đá chính với 10.730 phút trên sân. Tính từ mùa giải 2015 đến nay, Văn Toàn đã ghi được 29 bàn thắng cho đội bóng phố Núi. Trong số này, cầu thủ người Hải Dương chỉ ghi 1 bàn ở V.League 2017, dù anh có 22 trận đá chính.

XEM THÊM

Tường thuật SHB.ĐN 1-1 Hà Nội; SLNA 1-1 HLHT

Quang Hải chưa nghĩ tới sẽ bảo vệ chức vô địch cùng Hà Nội

Công Phượng không bất ngờ khi TP.HCM thăng hoa ở V.League

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x