Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Anh kém, nhưng các đội tuyển châu Âu chẳng khá hơn

07:36 ngày 05/11/2022
20
Giới hâm mộ ĐT Anh đừng quá lo lắng vì phong độ kém cỏi của Tam Sư bởi vì phần còn lại của châu Âu cũng tệ như vậy. Sự sa sút toàn châu lục khiến cho nhiều người tin rằng, nhà vô địch World Cup 2022 sẽ không đến từ châu Âu.

    Một kỳ World Cup mùa đông hiện rõ và sự bất an có thể thấy trên khắp châu Âu, nơi mà nước Anh không đơn độc khi cảm nhận sự bất an chờ đón ở Qatar. Đây là khoảng thời gian đầy căng thẳng đối với HLV Gareth Southgate, dưới áp lực ngày càng lớn. Và nó cũng đúng với nhiều HLV trên khắp châu Âu.

    Sau một thời kỳ thống trị của châu Âu trên đấu trường toàn cầu với chức vô địch ở 4 kỳ World Cup gần nhất, ngày càng có lý do để tin rằng năm nay, chủ nhân của Cúp Vàng sẽ đến từ một khu vực khác của thế giới, đặc biệt mối đe dọa từ Nam Mỹ trở nên rõ ràng hơn trong hai thập kỷ đã qua.

    Bảng xếp hạng quốc tế của FIFA kể một câu chuyện của riêng họ: Brazil là đội số một thế giới, trong khi Argentina đứng thứ ba. Brazil chưa thua trận nào kể từ tháng 7/2021 với 11 trận bất bại. Argentina bất bại kể từ mùa hè năm 2019, với 34 trận.

    Mùa hè này, Argentina đã đánh bại nhà vô địch châu Âu Italia tại Wembley với tỉ số 3-0. Các ông lớn như ĐT Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Bồ Đào Nha đều sa sút ở các mức độ khác nhau, và đều có lý do để lo ngại trước kỳ World Cup diễn ra tại Qatar. Buồn bã hơn, nhà vua châu Âu là Italia, e rằng chúng ta sẽ quên, thậm chí sẽ không còn ở đó nữa.

    Trong trường hợp của ĐT Pháp, các vấn đề bên ngoài sân cỏ đi đôi với những khó khăn trên sân của họ, một lần nữa được nhấn mạnh trong trận thua 0-2 trước Đan Mạch vào hôm 26/9/2022. Trận thua đó đồng nghĩa với việc các nhà đương kim vô địch thế giới chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất.

    Đó không phải là phong độ cho thấy Les Blues sẽ hướng tới một danh hiệu thế giới khác, và các vấn đề ngoài sân cỏ khác nhau - sự vắng mặt của Paul Pogba vì chấn thương, trong khi Kylian Mbappe dính lùm xùm từ chối tham gia các hoạt động tài trợ - không phải là điềm báo tốt cho một ĐTQG với một lịch sử đa sắc tộc đầy mâu thuẫn.  

    Nếu Pháp không dẫn đường cho bóng đá châu Âu, thì ai sẽ làm điều đó? ĐT Đức? Chỉ có kẻ ngốc mới loại trừ người Đức khỏi vai trò tiên phong, nhưng một lần nữa, các dấu hiệu trông không có gì hứa hẹn cho lắm. Trước trận đấu với Anh ở Nation League hồi tháng 9, ĐT Đức đã có 4 trận hòa và 1 trận thua - trước Hungary - trong 6 trận gần đây nhất của họ.

    Hầu hết các "ông lớn" châu Âu đều đang không có phong độ tốt

    Hầu hết các "ông lớn" châu Âu đều đang không có phong độ tốt


    Đức đã thế, vậy ĐT Bỉ ra sao? Đội bóng của HLV Roberto Martinez đang xếp thứ hai thế giới và đội hình vẫn có đầy đủ những gương mặt quen thuộc: Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Thibaut Courtois. Nhưng họ cũng đang lao dốc trước chuyến hành binh đến Qatar, khi thua 4 trong 12 trận gần nhất.

    Cần nhớ, chuỗi 38 trận trước đó của Quỷ Đỏ chỉ có 3 trận thua. Trận thua trước đối thủ Hà Lan ở Nation League, trận đấu mà HLV Martinez bị treo chỉ đạo do nhận đã thẻ đỏ trong trận gặp Xứ Wales vào tuần trước đó, đánh dấu lần đầu tiên sau 50 trận mà Bỉ không ghi được bàn thắng nào. Thay vì đạt đỉnh trước khi sang Qatar, họ cũng có vẻ đang sa sút nghiêm trọng. Những thông tin tiêu cực chưa hết khi tiền đạo Romeulu Lukaku vừa dính chấn thương.  

    Đối với ĐT Tây Ban Nha, có những câu hỏi liên tục về các lựa chọn trung vệ của họ - Alvaro Morata vẫn còn trong ảnh chụp toàn đội - mặc dù các tài năng trẻ đang lên như Pedri vẫn có thể thống trị đội hình ở Qatar. Tuy nhiên, trận thua trên sân nhà trước Thụy Sĩ cho thấy rằng sự trỗi dậy của Tây Ban Nha trên đấu trường World Cup sẽ không xảy ra.  

    ĐT Bồ Đào Nha cũng đã để thua ĐT Thụy Sĩ và việc Cristiano Ronaldo đang đánh mất vị trí tại Man United vì lỗi bất tuân thượng lệnh có thể là một vấn đề đáng kể vào thời điểm World Cup 2022 khởi tranh.  

    Trong số những gã khổng lồ của châu Âu, có lẽ ĐT Hà Lan là đội đáng sợ nhất. Đội quân của HLV Louis van Gaal bất bại 15 trận và có vẻ như có sự pha trộn đầy hứa hẹn giữa tài năng trẻ và dàn danh thủ giàu kinh nghiệm đỉnh cao. Bên cạnh đó, ĐT Croatia vẫn rất nguy hiểm như mọi khi, và ĐT Đan Mạch cũng vậy.  

    Lý do được chấp nhận cho sự thống trị của châu Âu ở đấu trường World Cup kể từ năm 2002 là nhờ chất lượng bóng đá của toàn châu lục đã được nâng cao chất lượng nhờ những những giải đấu hàng đầu thế giới như Premier League và Champions League.  

    Tuy nhiên, điều này không còn mang lại lợi thế như trước đây vì phần lớn các cầu thủ của Brazil và Argentina hiện đang chơi ở châu Âu. Trong đội hình 26 tuyển thủ Brazil vừa được triệu tập, chỉ có 3 cầu thủ không thi đấu ở châu Âu. Trong đội hình 28 tuyển thủ của Argentina, chỉ có 2 cầu thủ không thi đấu ở châu Âu. Nên nhớ, World Cup 2018, họ có 6 cầu thủ không đá ở châu Âu.  

    Nhấn mạnh thêm điểm này nữa: 9 trong số 11 cầu thủ có mặt trong đội hình xuất phát ở chiến thắng 3-0 của ĐT Brazil trước ĐT Ghana hiện đang chơi ở Champions League. Hai người còn lại là Casemiro của Man United, nhà vô địch Champions League mùa trước và Lucas Paqueta, bản hợp đồng kỷ lục 50 triệu bảng cho West Ham.  

    Không thể nói trước rằng ở thời điểm này của mùa giải và ngày diễn ra World Cup 2022 sẽ còn xuất hiện ảnh hưởng nào đến các đội. Rất nhiều điều có thể và sẽ thay đổi trước khi World Cup 2022 bắt đầu. Nhưng những thứ này không khiến các đại gia châu Âu thích thú và sự chuyển dịch quyền lực toàn cầu hiện có vẻ khả thi hơn so với những gì nó đã làm trong nhiều năm.

    KỲ LÂM • 07:36 ngày 05/11/2022

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    20
    Bình luận
    • Fanfest 07:49 ngày 05/11/2022

      Argentina..! Năm nay phải là Argentina.

    • Minh Thành 09:12 ngày 05/11/2022

      5 lần Brazil vô địch World Cup (1958,1962,1970,1994,2002) đều có mặt Nga (Liên Xô). 2 lần Argentina VĐ (1970,1986) đều có mặt Hungary..... 2 lần cả Nga lẫn Hungary cùng vắng mặt (2006&2010) thì trận chung kết đều là nội chiến Châu ÂU: 2006 Italia - Pháp, 2010 TBN-Hà Lan..... Điều trùng lặp là năm 2006 và 2010 Brazil đều đứng số 1 trên BXH Fifa và đội nào thắng được Brazil cũng thua ở chung kết (Pháp, Hà Lan) và thắng được Argentina cũng dành hạng 3 (Đức). Năm nay Nga+Hungary cũng vắng mặt..?

    • Chuyên gia phân tích WC 13:16 ngày 05/11/2022

      Thực ra châu Âu dùng số lượng để áp đảo thế giới. 13/32 suất cho VCK WC tương đương hơn 40%. Đồng ý là chất lượng của họ cao và đều, có tới 7 ĐT châu Âu có khả năng cạnh tranh cúp Vàng, nếu một vài ông xảy chân thì vẫn luôn còn ít nhất 2-3 đội châu Âu ở BK. Phần còn lại của thế giới chỉ là Brazil và Argentina, 1 trong 2 đội xảy chân thì đội còn lại phải đương đầu với các đội châu Âu có đẳng cấp tương đương. Cho nên dù châu Âu có tiếp tục vô địch liên tiếp thêm vài kỳ WC nữa thì cũng là dễ hiểu.

      • Bavaria 16:36 ngày 05/11/2022

        Đông chỉ là ngụy biện, đông nhưng họ phải tinh thì mới thống trị thế giới được chứ, như châu Á và Phi năm nào cũng 5 đại diện (tổng là 10) góp mặt mà phần lớn cả 10 đội này mấy khi qua nổi vòng bảng đâu? Châu Âu đông nhưng cũng chưa chiếm đến 1/2 số lượng đội tham dự, vậy quy chiếu theo số lượng thì Âu cứ VĐ 4 lần thì phần còn lại phải VĐ 5 lần mới đúng, đằng này là...0 lần!

      • khiemtran 20:15 ngày 05/11/2022

        chuyên gia mà phân tích nông cạn quá, châu âu tuy nhiều suất nhưng đa phần các quốc gia châu âu rất nhỏ cả về dân số, diện tích, nguyên bò da diu 220 triệu dân = pháp + đức + ý cộng lại, dân số đông, xác xuất để có 1 đội hình chất lượng cũng cao hơn, chưa kể châu âu tuy dân số, diện tích ít nhất nhưng là châu lục có GDP, số giải nobel, huy chương vàng olympic nhiều nhất cả về tỷ trọng và số lượng

      • Chuyên gia phân tích WC 03:56 ngày 06/11/2022

        Nếu thể thức như Confed cup trước đây, mỗi châu lục cử ra 1 đội, thì Nam Mỹ vẫn đang dẫn trước Châu Âu về số lần vô địch(5 so với 4). Có thể xem nếu cùng số lượng thì Nam Mỹ vẫn ưu thế hơn. Trong khi ở WC, nam Mỹ chỉ có 5, Châu Âu 13, phần còn lại của thế giới ko tính đến vì chỉ có HQ là ĐT duy nhất vào Bk WC cách tranh cãi. Và như mình nói Châu Âu có đến 7 ƯCV có khả năng cạnh tranh, trong khi Nam Mỹ chỉ có 2, đôi khi 3(Uruguay hay Colombia, ChiLe).

      • Chuyên gia rởm 15:57 ngày 06/11/2022

        @ WC. Tự vỗ ngực là chuyên gia à? Ông mang Confed cup ra so sánh thì tôi đủ thấy trình độ của ông ở đâu rồi! 1 giải đấu vô thưởng vô phạt nên mới bị khai tử, nơi mà tôi nhớ Pháp VĐ 2 lần liên tiếp từ 2001-2003 họ đều cử đội hình 2, Đức 2017 thậm chí cử đội hình C vẫn vô địch thì giải đấu ghê rồi, sao k mang cả Olympic và U17, U20, Futsal...nữa ra mà so sánh?

      • Mia san Mia 08:11 ngày 07/11/2022

        Chuyên gia "tích phân".

      • Minh Đạo (TTN) 09:13 ngày 13/11/2022

        Phân tích chính xác việc Châu Âu lấy "thịt đè người". Nhưng năm nay cúp về Nam Mỹ!!!

    • Cules 09:10 ngày 05/11/2022

      Châu Âu thì "kém" rồi, năm nay châu Á hay châu...Phi vô địch cho nhà báo thích nhé 🤣🤣🤣 vì châu Mỹ ngoài Brazil mạnh thì tầm Uruguay, Mexico, Mỹ, Argentina không đủ tuổi làm khó các ông lớn Châu Âu như Đức, Pháp, TBN,.. rồi.

    • Bố các mày 09:29 ngày 05/11/2022

      Brazil hoặc Argentina vô địch,,, bọn châu Âu riết nó nghĩ mình là bá chủ

    • ANHTUANFCB 07:49 ngày 05/11/2022

      Vai u thịt bắp, đầu óc chậm phát triển là hiện thân của đám rùa, của đàn fan và của truyền thống nhà rùa Anh. Lối đá bạo lực và giỏi câu giờ. Bản chất thật sự nó là vậy

    • Hò văn tèn 08:03 ngày 05/11/2022

      Sao biết họ lo lắng? Chuyên gia vùng sâu toàn chỉ bảo người ta, chỉ bảo HLV, giờ sang chỉ bảo CĐV. ghê quá

    • khiemtran 08:19 ngày 05/11/2022

      cộng hoà bò da diu ngàn năm văn hiến sẽ vô địch world cup 2022

    • Minh Đạo (Thái tử Nhái) 08:39 ngày 13/11/2022

      Đến nay đã có 21 cúp Vàng World Cup được trao, trong đó Châu Âu nhận 12 cúp, Nam Mỹ 9 cúp. Trước năm 2010, số lượng cúp Vàng giữa 2 khu vực này ngang nhau là 9 cúp. Chứng tỏ gần 2 thập kỷ qua, bóng đá C.Âu phát triển vượt bậc. Từ 1986 đến nay, C.Âu mặc định 13 suất dự WC, trong khi khu vực khác tối đa 5 suất là bất công. Chỉ Brazil, Argentina (Uruguay suy yếu)chống lại cả bầy đế quốc, thực dân C.Âu thấy tội nghiệp. Đề nghị giảm số đội C. dự WC xuống 10, chứ Wales, Serbia, Thụy Sỹ hay ho gì đâu.

    • Fan Juventus 12:59 ngày 07/11/2022

      Vô địch WC thì có lẽ 100 năm nữa vẫn là Châu Âu và Nam Mỹ, các đội châu Âu năm nay có vấn đề nhưng chức vô địch vẫn sẽ thuộc về họ. Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ vô giải lớn sẽ khác. Anh, Bồ, Đan Mạch, Croatia cũng không thể xem thường, Thuỵ Sĩ, Serbia, Ba Lan, xứ Wales không đủ khả năng vô địch nhưng Brazil, Argentina gặp họ cũng phải trầy vi tróc vảy. Tóm lại, ỷ đông ăn hiếp ít. Châu Âu vô địch.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay