Alexis Sanchez thăng hoa từ CLB lên tuyển

Hồ Đắc
Từ 09:12 ngày 10-10-2015
Ở trận tiếp đón Brazil rạng sáng qua trong loạt trận ra quân tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, ngôi sao đang khoác áo CLB Arsenal đã có một màn trình diễn không thể ấn tượng hơn. Ngay đến HLV Carlos Dunga của ĐT Brazil sau trận đấu cũng phải thừa nhận rằng, đội bóng của ông đã thua vì Alexis Sanchez quá xuất sắc.
VIDEO: Chile 2-0 Brazil (Vòng loại World Cup 2018)



Sanchez đã thi đấu rất tốt trong vai trò người dẫn dắt hàng công của ĐT Chile. Anh thực sự là nỗi khiếp sợ đối với hàng thủ lỏng lẻo của đội bóng đến từ xứ sở Samba. Và trong một tình huống phối hợp đánh trung lộ với đồng đội ở phút cuối cùng của trận đấu, Sanchez đã băng xuống vòng cấm địa đối phương và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Chile.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Sanchez đang ở thời kỳ phong độ tuyệt vời nhất. Đây là trận thứ 4 liên tiếp, anh ghi bàn cho đội bóng của mình, tính cả những pha lập công trước đó trong màu áo Arsenal.


Hẳn không ít người vẫn chưa quên, chính Sanchez là người đã lập cú đúp góp phần giúp Arsenal hạ gục Man United 3 bàn không gỡ trong trận đấu tại Premier League cuối tuần qua. Trước đó vài ngày, trong trận đấu với Olympiakos trong khuôn khổ vòng bảng Champions League, anh cũng ghi 1 bàn và trực tiếp chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn còn lại.

Đặc biệt trong trận đấu trên sân của “hiện tượng” Leicester City tại vòng 7 Premier League, Sanchez đã chơi một trận đấu có lẽ là hay nhất kể từ khi gia nhập Arsenal, trong đó anh đã đóng góp một hat-trick vào chiến thắng 5-2 của đội nhà.

Trước trận đấu với ĐT Brazil, Sanchez đã dính phải một chấn thương bắp đùi trong trận gặp Man United. HLV Arsene Wenger của Arsenal thậm chí đã phải kêu gọi HLV Jorge Sampaoli của ĐT Chile không để tiền đạo này ra sân, do sợ tình trạng chấn thương của anh sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, chính Sanchez đã đề nghị được thi đấu vì không muốn bỏ lỡ cơ hội được đối đầu với ĐT Brazil.

3. Với pha ghi bàn vào lưới ĐT Brazil, tiền đạo Alexis Sanchez độc chiếm vị trí thứ 3 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất của ĐT Chile với 30 bàn thắng. Anh chỉ còn kém cựu tiền đạo Ivan Zamorano 4 bàn và người dẫn đầu danh sách Marcelo Salas 7 bàn.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x