Cả hàng thủ ĐT Bồ Đào Nha trông vào cậu nhóc 21 tuổi?

Hà Trang
Từ 09:36 ngày 24-03-2022
Tình cảnh của hàng phòng ngự khiến bất cứ người hâm mộ ĐT Bồ Đào Nha cũng đặc biệt lo lắng bởi hi vọng giờ đặt hết vào cái tên lạ hoắc Tiago Djalo.

Trái ngược với hàng công đếm mỏi mắt cũng không hết ngôi sao, hàng thủ của Bồ Đào Nha vẫn luôn là nỗi lo lớn. Trước khi Ruben Dias nổi lên, Selecao châu Âu từng phải sống nhiều năm với cặp "lão tướng" Pepe và Jose Fonte với tổng tuổi đời gần 80.

Nhưng trước trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ ở bán kết play-off, Bồ Đào Nha không thể có sự phục vụ của trung vệ siêu sao Dias vì chấn thương. Mới nhất, đến lượt Pepe cũng buộc phải rút lui do Covid-19.

Đến lúc này, người hâm mộ Bồ Đào Nha mới thấy khoảng trống mà Pepe để lại lớn như thế nào. Dù cựu cầu thủ Real Madrid đã 39 tuổi nhưng tìm một người đáng tin như anh với Bồ Đào Nha vẫn cực khó.

Bây giờ, HLV Fernando Santos chỉ còn mỗi Fonte chuẩn bị bước sang tuổi 39 để bám víu vào. Phong độ của cầu thủ từng thi đấu tại Trung Quốc này không thể nói là tốt. Fonte ra sân cả 29 trận cho Lille tại Ligue 1 mùa này nhưng góp mặt trong hàng thủ đã để thủng lưới tới 35 bàn. Từ nhà ĐKVĐ, hiện giờ Lille chỉ đứng thứ 6.

Để lấp vào chỗ trống của Pepe, HLV Santos cho gọi Tiago Djaló. Ở tuổi 21, dù từng ra sân 24 trận cho các lứa trẻ của Selecao nhưng đây mới là lần đầu tiên Djaló được triệu tập lên ĐTQG.

Dù chân ướt chân ráo nhưng nhiều khả năng Djaló sẽ đá chính. Cơ sở ở đây là Djaló chính là cặp bài trùng với Fonte ở trung tâm hàng phòng ngự Lille. Họ không quá xuất sắc nhưng hiểu nhau.

Djaló có sự tự tin nhưng thiếu kinh nghiệm

Djaló cao tới 1,9m và cực mạnh ở khả năng không chiến. Tuy nhiên, kỹ năng xử lý bóng bằng chân của Djaló không được đánh giá cao. Cùng với đó, bản lĩnh trận mạc, đặc biệt trong những trận cầu quan trọng như thế này bị đặt dấu hỏi lớn.

Nếu không dùng Djaló thì Santos chỉ còn một lựa chọn thậm chí còn trẻ hơn nữa là Gonçalo Inácio. Trung vệ 20 tuổi này ra mắt Sporting từ rất sớm và cho đến thời điểm hiện tại đã thi đấu tổng cộng 59 trận, ghi 6 bàn. Giống như Djaló, Inácio cũng chưa có trận nào cho ĐT Bồ Đào Nha.

Dùng Djaló hay Inácio đều mang lại sự bất an lớn, bên cạnh một Fonte đã rất chậm chạp. Đấy là chưa kể 2 cánh của Bồ Đào Nha cũng không có lựa chọn tốt nhất khi Semedo chấn thương, còn Cancelo bị treo giò. "Tấm khiên" phía trước hàng thủ cũng bị thủng lỗ chỗ khi 2 tiền vệ tranh chấp tốt là Ruben Neves và Renato Sanches đều không thể có mặt.

Trong trường hợp bất đắc dĩ, HLV Santos thậm chí sẽ phải nghĩ đến việc kéo 2 tiền vệ phòng ngự cao lớn là William Carvalho và Danilo Pereira về đá trung vệ.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x