Carlos Queiroz đi vào lịch sử World Cup với kỳ tham dự thứ 5 liên tiếp

01 giờ trước
World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của những ngôi sao trẻ hay các ứng viên vô địch, mà còn chứng kiến một cột mốc lịch sử đặc biệt trên băng ghế huấn luyện. Khi dẫn dắt Ghana bước vào trận mở màn gặp Panama tại bảng L, Carlos Queiroz sẽ có kỳ World Cup thứ 5 liên tiếp tham dự trên cương vị HLV trưởng.

Queiroz sắp có kỳ World Cup thứ 5 liên tiếp trên băng ghế huấn luyện - Ảnh: OneFootball

Ở tuổi 73, Queiroz vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hành trình đáng nể của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bắt đầu từ World Cup 2010 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Sau đó, ông liên tiếp dẫn dắt Iran tại 3 kỳ World Cup 2014, 2018 và 2022. Đến năm 2026, với việc được Ghana bổ nhiệm vào tháng 4 vừa qua, Queiroz hoàn tất chuỗi 5 kỳ World Cup liên tiếp, thành tích chỉ có một người từng làm được trước đó là huyền thoại Bora Milutinovic.

Milutinovic từng lập kỷ lục dẫn dắt 5 đội tuyển khác nhau tham dự năm kỳ World Cup liên tiếp từ năm 1986 đến 2002. Trong khi đó, Carlos Alberto Parreira vẫn đang giữ kỷ lục số lần tham dự World Cup nhiều nhất với tư cách huấn luyện viên là 6 lần, nhưng không diễn ra liên tiếp.

Điều đáng nói là chỉ vài tháng trước khi World Cup 2026 khởi tranh, khả năng Queiroz góp mặt tại giải đấu gần như bằng không. Sau khi rời đội tuyển Oman, nhiều người tin rằng sự nghiệp huấn luyện kéo dài hơn 4 thập kỷ của ông đã đi đến hồi kết. Tuy nhiên, những kết quả không như mong đợi của Ghana trong loạt trận giao hữu đầu năm khiến Liên đoàn Bóng đá nước này quyết định sa thải Otto Addo vào tháng 3 và đặt niềm tin vào Queiroz.

Đó là cơ hội không thể tốt hơn để chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiếp tục viết nên chương mới trong sự nghiệp lẫy lừng. Trước khi đến Ghana, ông đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia của 8 quốc gia khác nhau, một con số hiếm có trong bóng đá thế giới.

Carlos Queiroz là mẫu huấn luyện viên gây nhiều tranh cãi. Ông nổi tiếng với phong cách làm việc khoa học, chú trọng chiến thuật và tổ chức. Nhiều học trò đánh giá ông là một bộ óc chiến lược xuất sắc, luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng trận đấu. Tuy nhiên, cá tính mạnh mẽ bên ngoài sân cỏ cũng khiến ông không ít lần trở thành tâm điểm tranh luận.

Cựu đội trưởng Man United, Roy Keane, từng nhiều lần chỉ trích Queiroz khi hai người làm việc cùng nhau tại Old Trafford (khi đó, Queiroz làm trợ lý HLV cho Sir Alex). Dù vậy, điều đó không làm lu mờ những đóng góp to lớn của ông cho bóng đá Bồ Đào Nha.

Thành tích khá ấn tượng của Queiroz - Ảnh: African Football

Tại quê nhà, Queiroz được xem là một trong những kiến trúc sư đặt nền móng cho thế hệ vàng của bóng đá Bồ Đào Nha. Ông gây tiếng vang lớn khi dẫn dắt đội U20 nước này vô địch World Cup trẻ hai lần liên tiếp vào các năm 1989 và 1991. Dưới bàn tay của ông, hàng loạt tài năng xuất chúng như Luis Figo, Paulo Sousa hay Joao Pinto trưởng thành và sau đó trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia.

Báo chí Bồ Đào Nha từng nhận định rằng di sản lớn nhất của Queiroz không nằm ở các danh hiệu, mà ở việc ông góp phần thay đổi tư duy đào tạo cầu thủ. Ông là người tiên phong trong việc đưa các phương pháp khoa học, nghiên cứu và kiến thức học thuật vào công tác huấn luyện bóng đá trẻ.

Giờ đây, ở tuổi 73, Queiroz đứng trước cơ hội cuối cùng để tạo nên dấu ấn tại sân khấu lớn nhất hành tinh. Ghana không được đánh giá là ứng viên vô địch, nhưng kinh nghiệm dày dạn của ông có thể trở thành yếu tố giúp đại diện châu Phi tạo nên bất ngờ.

Khi nhận lời dẫn dắt Ghana, Queiroz từng khẳng định đầy tự tin: “Tôi đã sẵn sàng cho thử thách này. Tôi mang theo hơn 40 năm kinh nghiệm trong mọi quyết định mình đưa ra”.

Dù hành trình của Ghana tại World Cup 2026 sẽ kéo dài bao lâu, Carlos Queiroz đã kịp ghi tên mình vào lịch sử. Năm kỳ World Cup liên tiếp là minh chứng rõ nét cho sự bền bỉ, đẳng cấp và niềm đam mê không tuổi của một trong những chiến lược gia kỳ cựu nhất thế giới bóng đá.

Suýt có lần thứ 6
Queiroz từng là huấn luyện viên trưởng của Nam Phi vào năm 2000. Dưới sự dẫn dắt của Queiroz, Nam Phi đã giành quyền tham dự World Cup 2002, nhưng Queiroz đã từ chức vào tháng 3/2002 trước khi giải đấu bắt đầu do bất hòa với Liên đoàn bóng đá Nam Phi.

Trung Nghĩa • 01 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận