Chơi 'Muay Thái' với quan chức FIFA, hậu vệ ĐT Uruguay nguy cơ bị cấm 15 trận

Trọng Khang
Từ 01:55 ngày 04-12-2022
Hậu vệ Jose Gimenez của ĐT Uruguay đang đối mặt với nguy cơ bị phạt nặng do có bằng chứng cho thấy anh đã có hành vi bạo lực với một quan chức của FIFA trong trận đấu mới đây gặp Ghana.

Ở màn so tài với đại diện tới từ châu Phi (lượt cuối vòng bảng World Cup 2022), Gimenez và các đồng đội của anh đã tỏ ra vô cùng bức xúc với công tác trọng tài dù Uruguay giành chiến thắng 2-0. Đây là kết quả không đủ để Uruguay có vé đi tiếp, bởi họ có cùng 4 điểm như Hàn Quốc (xếp thứ 2) nhưng phải đứng sau do thua về chỉ số phụ.

Đáng chú ý, một đoạn clip mới đây cho thấy khi tranh cãi với trọng tài lúc trận đấu giữa Uruguay và Ghana kết thúc, Gimenez không biết vô tình hay cố ý đã thúc cùi chỏ vào sau gáy một người đàn ông mặc trang phục quan chức FIFA. Sau khi được các đồng đội giữ lại, cầu thủ của Atletico còn không ngần ngại hét thẳng vào máy quay phim rằng: "Tất cả bọn chúng đều là một lũ ăn cắp. Nào, cứ việc ghi hình đi, lũ khốn kiếp".

Theo tờ Mundo Deportivo, nếu bị buộc tội tấn công người của FIFA, Gimenez có thể bị cấm thi đấu 15 trận. Riêng hành vi chửi thề trước máy quay cũng đủ khiến anh bị treo giò 3 trận. 

Đáng chú ý, Gimenez không phải là cầu thủ Uruguay duy nhất sẵn sàng công kích FIFA. Trong cuộc họp báo sau trận, tiền đạo kỳ cựu Luis Suarez đã nói thẳng: "Hôm nay trọng tài đã thổi phạt Jose Gimenez khiến Uruguay phải chịu một quả phạt đền không đáng có. Nếu cầu thủ Ghana ghi bàn trên chấm 11m thì chúng tôi đã gặp bất lợi rồi".

"Ở chiều ngược lại, ông "vua áo đen" lại tước mất của Uruguay quả phạt đền khi Darwin Nunez bị phạm lỗi trong vòng cấm đối phương. Tôi muốn FIFA và Ủy ban trọng tài của tổ chức đưa ra lời giải thích về chuyện này. Tại sao Ghana lại được hưởng quả 11m vô lý như thế, trong khi 2 quả phạt đền mà Uruguay xứng đáng được hưởng lại bị bỏ qua".

"Đây không phải là lời biện hộ mà chúng tôi đơn giản chỉ muốn đòi lại sự công bằng. Sau khi trận đấu kết thúc, tôi muốn được gặp các con của mình nhưng FIFA lại không cho phép điều đó. Nếu đã làm vậy với tôi thì tại sao họ lại vẫn để con của các cầu thủ Pháp được vào sân thoải mái? Có vẻ như trong mắt FIFA, Uruguay chẳng là gì. Với tôi, FIFA luôn có hành động chống lại chúng tôi", Suarez bức xúc.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x