Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú: 'Nhật Bản đáng khen, nhưng sẽ vất vả trước Croatia'

Phan Hồng (thực hiện)
Từ 06:13 ngày 03-12-2022
Bình luận về việc giành tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp của Nhật Bản, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng, tinh thần là vũ khí “bất diệt” của đội bóng xứ Phù tang. Chính sức mạnh ấy đã góp phần giúp Nhật Bản quật ngã 2 đội bóng từng 5 vô địch thế giới. Tuy nhiên, ông Tú cho rằng, Croatia sẽ cảnh giác nên Nhật Bản khó làm nên bất ngờ nữa.

Nhật Bản hay nhưng Tây Ban Nha chủ quan

PV: Nhật Bản đã gây sốc khi đánh bại 2 đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới để tiến vào vòng đấu loại trực tiếp của World Cup 2022. Trước khi giải đấu diễn ra, ông có mường tượng được cảnh đại diện của bóng đá châu Á lại quật ngã 2 ứng cử viên vô địch World Cup 2022 để đứng đầu bảng E?

Chuyên gia Phan Anh Tú: Đối với người Nhật, họ có thể làm nên chuyện bất thường không chỉ trong bóng đá mà còn các môn thể thao khác. Họ thấp nhưng bóng đá nữ của họ từng vô địch thế giới. Năm 2011, tôi có mặt trên sân và chứng kiến đội tuyển nữ Nhật Bản bị Mỹ dẫn trước đến 2 lần trong trận chung kết World Cup 2011, nhưng thật kiên cường và oanh liệt khi các nữ tuyển thủ của họ đã ngược dòng để gỡ hòa 2-2 trước khi thắng ở loạt luân lưu để lên ngôi vô địch thế giới dù thể hình của họ thấp bé hơn đối thủ nhiều. Thế nên, chuyện đội tuyển nam bóng đá Nhật Bản làm được ở World Cup 2022 không phải là bất ngờ và họ cho thấy không thể lường trước được người Nhật.

Người ta thường nói đến “tinh thần và ý chí Nhật” trong các chiến thắng ấy, nhất là 2 trận thắng trong thế ngược dòng trước Đức và Tây Nha Ban Nha. Theo ông, ý chí ấy mang hàm ý gì? 

Họ ý chí! Nhưng trong ý chí còn có 1 khái niệm là sức bền về tâm lý. Thường chúng ta có sức chịu đựng nhưng đến một ngưỡng nào đó có thể là nản chí, dẫn đến buông xuôi. Nhưng Nhật Bản không biết nản chí là gì. Họ kiên trì đến phút cuối để có thể đạt được kết quả họ hướng đến. Nói cách khác, không ai kiên trì bằng người Nhật Bản.

Nhưng ý chí thôi là chưa đủ để giành chiến thắng. Nhật Bản chắc chắn cũng phải chuẩn bị cho các trận  đấu, nhất là 2 cuộc đối đầu với Đức và Tây Ban Nha rất kỹ lưỡng?

Đó là điều hiển nhiên và có thể khẳng định, Nhật Bản chuẩn bị để đối đầu với đối thủ kỹ lưỡng hơn đối thủ chuẩn bị để đối đầu với Nhật Bản. Đó là một chiến thuật tương đối khôn ngoan, biết người biết ta, nhất là trước Tây Ban Nha. Nhật Bản buộc phải thắng nhưng họ từ từ đá, không nóng vội. Nói cách khác, họ làm chiến thuật rất kỹ. BHL và cầu thủ hiểu rất rõ ý đồ của nhau và kiên trì thực hiện và chiến đấu. 

Nhật Bản hay là hiển nhiên nhưng chiến thắng trước Tây Ban Nha chắc hẳn cũng đến từ sự chủ quan, chưa chơi hết sức của đội bóng đến từ châu Âu?

Tất nhiên, chúng ta không thể nói Tây Ban Nha cố tình đá thua để loại Đức. Nhưng cái hay của Nhật Bản thì cũng cần nói đến cái dở của Tây Ban Nha. Khi bị dẫn bàn, Tây Ban Nha không đá bóng bổng mà vẫn tiến hành các pha phối hợp, ban bật nên không tạo được sự đột biến trong các pha hãm thành trước một Nhật Bản tập trung phòng ngự. Chính điều đó khiến cho Tây Ban Nha bế tắc. 

 Theo ông Phan Anh Tú, Nhật Bản (ảnh chủ) sẽ gặp  rất nhiều khó khăn khi  tính bất ngờ đã không còn

Gặp Croatia sẽ khác

Bất ngờ là Nhật Bản thắng cả 2 đội từng giành đến 5 cúp vàng thế giới nhưng lại thua trước một Costa Rica chỉ ở mức trung bình. Theo ông, lý do nào khiến đội bóng của châu  Á thể hiện hai bộ mặt khác nhau ấy?

Đó là cách tiếp cận trận đấu. Đá với 2 đội bóng lớn như Đức và Tây Ban Nha thì Nhật Bản tiếp cận trận đấu theo cách chặt chẽ hơn. Trong khi đó, cuộc đối đầu với Costa Rica được coi là cơ hội tốt để Nhật Bản giải quyết sớm số phận ở vòng bảng nếu như thắng tiếp. Tuy nhiên, Nhật Bản đã không thể hoàn thành mục tiêu khi Costa Rica đã chơi ổn, khiến lối chơi của đội bóng châu Á gặp nhiều khó khăn, không thể triển khai hiệu quả. 

Nhật Bản đã thể hiện hình ảnh khác tại Qatar so với các trận đấu ở vòng loại thứ ba,  trong đó có các trận đấu với ĐT Việt Nam. Theo ông, điều gì khiến Nhật Bản tạo nên sự khác biệt ấy?

Đây là vòng chung kết World Cup nên họ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Nhật Bản xác định rõ mục tiêu của họ nên quỹ thời gian chuẩn bị dài hơn, không phải vài ba ngày như ở vòng loại thứ ba. Nói lại một chút về vòng loại thứ ba khi họ gặp khó nhưng họ biết cách để vượt qua khó khăn và thách thức trước những trận đấu với Australia hay với ĐT Việt Nam.

Ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên, Nhật Bản sẽ gặp Croatia. So về danh tiếng, đội bóng này không sánh bằng Đức hay Tây Ban Nha. Theo ông, Nhật Bản có quyền mơ mộng để tiến sâu?

Tôi cho rằng với những gì Nhật Bản đã thể hiện, Croatia sẽ cảnh giác cao độ. Họ là đội bóng khôn ngoan, cầu thủ dày dặn kinh nghiệm quốc tế. Vào vòng đấu loại trực tiếp rồi nên các đội đều sẽ nghiên cứu rất kỹ về nhau bởi nếu thua trận sẽ về nước chứ không có cơ hội sửa sai ở trận tiếp theo như ở vòng bảng. Croatia chơi bóng bổng cũng rất tốt nên tôi cho rằng, Nhật Bản sẽ rất vất vả đấy!

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

 

 

“Tây Ban Nha chưa đá kiểu sống còn”
“Cũng phải nhìn thấy rằng đây là trận đấu không phải ‘sống còn’ với Tây Ban Nha khi được phép thua nên họ nhập cuộc cũng có phần chủ quan, chơi chưa đúng sức. Tất nhiên, cầu thủ nào của họ cũng hay nhưng Tây Ban Nha đã cất nhiều cầu thủ trụ cột để tính toán đến chuyện xoay tua, chuẩn bị cho chặng đường dài nên chuyên môn bị ảnh hưởng khi đối đầu với Nhật Bản”, chuyên gia Phan Anh Tú nhận định.  

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x