Cuộc đấu trí Deschamps - Dalic: Gạch nối Blazevic

Minh Huy
Từ 05:54 ngày 15-07-2018
Đêm nay sẽ có cuộc đấu trí giữa Didier Deschamps - Zlatko Dalic và sợi dây liên hệ Miroslav Blazevic. Deschamps từng là trò cưng của Blazevic tại Nantes còn Dalic từng làm trợ lý cho Blazevic tại NK Varazdin. Có thể nói, cái bóng của HLV lão làng 83 tuổi này in dấu không nhỏ trong sự nghiệp của Deschamps và Dalic…

“Năm 1998 ư? Tôi chính là tội đồ duy nhất. Vì thế, tôi đợi chờ cuộc tái đấu giữa Pháp và Croatia trong suốt 20 năm qua, để có thể được chứng kiến các hậu bối của mình trả món nợ cũ”, Blazevic - HLV lẫy lừng một thời, người được mệnh danh là “cha đẻ” của nền bóng đá Croatia, nói về trận chung kết World Cup 2018. Ông cho rằng mình đã sai lầm khi nghĩ Zvonimir Boban chấn thương nghiêm trọng, nên rút anh ra nghỉ, khiến Croatia bị thua ngược ở trận gặp Pháp 20 năm trước. Và ông cũng biết, để có thể lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch thế giới, Croatia của Dalic sẽ phải vượt qua được “vật cản cuối cùng”, Deschamps.

“Deschamps ư? Nhìn bề ngoài rất giản dị, nhưng suy nghĩ của cậu ấy lại tân tiến vượt bậc và khó lường. Deschamps không giống ai. Cậu ấy là sự pha trộn của cả Raymond Goethals, Aime Jacquet và… chính bản thân tôi”, Blazevic muốn Croatia “rửa hận” cho mình, nhưng vẫn không quên tỏ lòng ngưỡng mộ tài cầm quân của chiến lược gia 49 tuổi người Pháp. Blazevic phần nào hiểu được con người và cá tính của Deschamps. Bởi cách đây tròn 30 năm, Deschamps từng là học trò của Blazevic tại Nantes, sau đó làm thủ quân ĐT Pháp đánh bại Croatia của ông tại France 98. 

Khi Blazevic đến Nantes, Deschamps đã ở đó được 3 năm. Chính Blazevic là người đầu tiên tin tưởng giao băng thủ quân cho chàng trai 20 tuổi Deschamps, khơi gợi tư chất thủ lĩnh của tiền vệ người Pháp khi ấy. “Khi Deschamps còn thi đấu ở Nantes, tôi đã có linh cảm cậu ấy không chơi ở đây lâu và sẽ nhanh chóng đến một bến đỗ mới. Dù lúc tôi đến, Deschamps mới 19 tuổi, nhưng tôi đã thấy những tố chất thủ lĩnh của cậu ấy. Trên sân, Deschamps nói rất nhiều, thích chỉ đạo, hò hét các đồng đội. Trong phòng thay đồ, cậu ấy thường xuyên quan sát, lắng nghe và giải quyết vấn đề thấu đáo. Những điều này ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cầm quân hiện tại của cậu ấy”. Blazevic rất hiểu cậu học trò năm xưa từng đưa ĐT Pháp vượt qua chính bản thân ông với tư cách cầu thủ; và giờ lại có cơ hội vượt qua đất nước của ông trên băng ghế chỉ đạo.

HLV Blazevic từng dẫn dắt Deschamps và cũng từng cộng tác với Dalic tại NK Varazdin
HLV Blazevic từng dẫn dắt Deschamps và cũng từng cộng tác với Dalic tại NK Varazdin

Trong khi đó, 20 năm trước, Dalic đến Pháp với tư cách là… CĐV của ĐT Croatia của Blazevic. Dalic chỉ xem 3 trận đấu ở vòng bảng rồi phải trở về quên nhà để chuẩn bị mùa giải mới cùng Hajduk Split. “Tôi đã dự khán 3 trận ở vòng bảng rồi trở lại Split. Tôi xem trận bán kết Pháp - Croatia qua vô tuyến tại nhà. Mọi người đều nhớ đến 2 bàn thắng của Thuram. Vậy mà đã 20 năm. Chúng tôi lại có cơ hội trước người Pháp. Và lần này, chắc chắn chúng tôi sẽ làm tốt hơn”, Dalic rất quyết tâm cùng ĐT Croatia viết lên trang lịch sử.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Dalic chưa từng được khoác áo ĐTQG và tất nhiên không có cơ hội được làm học trò của Blazevic. Tuy nhiên, may mắn cho Dalic khi từng làm trợ lý cho nhà cầm quân lão luyện này tại NK Varazdin trong giai đoạn 2003-2005. Dalic đã hấp thu tư tưởng cầm quân của Blazevic trước khi thay thế chính Blazevic tại NK Varazdin vào năm 2005. Và rồi định mệnh đã đưa ông trở thành HLV của ĐT Croatia vào tháng 10/2017. Những gì ông học được từ Blazevic đã phần nào được đem vào làm cách mạng cho đội bóng áo ca-rô.

Mới chỉ 9 tháng cầm quân, từ một HLV tạm quyền đến người hùng của bóng đá Croatia, Dalic có những bước đi táo bạo trong chiến thuật và cách dùng người, giống hệt với Blazevic trước đây. Và đêm nay, liệu Dalic, người mới có cả thảy 13 trận trong sự nghiệp cầm quân tại ĐTQG, có thể hạ gục được Deschamps để đòi lại món nợ 20 năm trước mà Blazevic day dứt khôn nguôi? Hay một lần nữa người học trò xuất sắc năm nào của Blazevic lại vượt qua đối thủ cũ? Chúng ta hãy chờ xem cuộc đấu trí giữa họ tại Moscow trong trận đấu được chờ đợi nhất World Cup 2018.

Vẹt Natasha dự đoán trận chung kết Pháp - Croatia

Deschamps có xóa dớp thua chung kết?
Trong cuộc đời HLV, Deschamps từng đưa đội nhà vào tới 2 trận chung kết: cùng Monaco lọt vào chung kết Champions League 2004 và ĐT Pháp tại trận đấu cuối cùng của EURO 2016. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp đều thất bại. Và liệu những bài học xương máu từ hai lần trước sẽ giúp ông xóa đi cái dớp thua chung kết đêm nay?

82. HLV Didier Deschamps đã dẫn dắt ĐT Pháp 82 trận với thành tích 52 chiến thắng (tỷ lệ 63,4%). Đây là tỉ lệ thắng cao thứ 3 trong lịch sử ĐT Pháp, chỉ sau Jacques Santini (78,8%), Aime Jacquet và Roger Lemerre (cùng 64,2%).

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x