Đằng sau thứ trà thảo mộc tiếp sức cho Argentina tại World Cup

Thiên Minh (Từ Doha, Qatar)
Từ 09:34 ngày 16-12-2022
Đương nhiên, đó không phải là một loại doping hay thứ chất cấm không được phép sử dụng trong danh mục của FIFA. Trà thảo mộc Nam Mỹ có tên yerba mate đem đến sự thoải mái, tỉnh táo cho Argentina - một trong bốn đội tuyển Nam Mỹ sang Qatar thi đấu World Cup 2022.

Nửa tấn trà được Argentina mang sang Qatar 

Trang Insider tiết lộ một chi tiết rất thú vị xoay quanh Qatar, đội tuyển góp mặt ở trận chung kết World Cup 2022. Đó là nửa tấn trà thảo mộc Nam Mỹ có tên yerba mate đã được “binh đoàn xứ Tango” mang sang Qatar để phục vụ cho các cầu thủ. Con số này gấp tới 50 lần so với trọng lượng trà yerba mate mà Brazil đem đến đất nước Trung Đông hay nhiều hơn 2 lần khi đối chiếu với Uruguay, một đội tuyển cũng đã đến dự World Cup 2022 lần này. 

Dường như Argentina đã tính toán đến việc sẽ đi đến trận đấu cuối cùng của World Cup 2022. Và việc phục vụ cho nhu cầu của… 75 thành viên Albiceleste thì phải nửa tấn trà yerba mate mới đáp ứng đủ cho những Messi, Di Maria, De Paul, Dybala… Không ít lần các phóng viên chụp lại được những tấm hình các cầu thủ Argentina cầm trên tay một chiếc bầu đựng trà yerba mate. “Tôi uống yerba mate nhiều hơn bất cứ loại đồ uống nào khác”, Insider dẫn lời tiền vệ Alexis MacAllister. “Các đồng đội của tôi cũng như vậy. Nó dường như trở thành một thói quen thường nhật, trong sinh hoạt của Argentina. 

“Yerba mate là một loại thảo mộc có vị đắng, được ủ nóng hoặc lạnh từ lá của loại cây có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Thảo mộc này rất phổ biến ở Paraguay, Uruguay, Brazil và Argentina. Loại trà này còn giúp cơ thể bù nước”, báo giới phương Tây trích lại chia sẻ đến từ các chuyên gia dinh dưỡng ở Argentina. 

Ông Juan José Szychowski, Chủ tịch của Viện Yerba Mate quốc gia ở Argentina trao đổi với New York Times: “Trà mate có chứa polyphenol, một hợp chất có đặc tính chống oxy hóa. Một số nghiên cứu cho rằng thức uống này có tác động tích cực đến sức khỏe. Trà Yerba Mate được các nhà khoa học ghi nhận có một số tác dụng như giúp cơ thể tỉnh táo, tập trung, giảm sự mệt mỏi, cung cấp chất chống oxy hóa, hỗ trợ chống nhiễm trùng và nhiễm khuẩn. Ngoài ra, nó còn nâng cao hiệu suất thể chất, có khả năng đốt cháy chất béo trong cơ thể để tạo thành năng lượng cùng với đó là tăng cường hệ thống miễn dịch, chống viêm, giảm thiểu nguy cơ bị chấn thương gặp phải”. 

Tạo thêm sự đoàn kết 

Yerba Mate không chứa chất cấm trong danh mục quy định của FIFA. Các cầu thủ Argentina khẳng định Yerba Mate chẳng khác gì nước lọc. Họ có thể uống ở bất cứ thời điểm nào và bất cứ đâu trong ngày. Sebastián Driussi, tiền vệ đội Austin F.C trong Giải bóng đá nhà nghề Mỹ cho biết: “Ở Argentina, yerba mate giúp chúng tôi kết bạn với nhau”. Marc Allister, tiền vệ của Argentina hiện tại cũng khẳng định: “Những kết quả thuận lợi tại World Cup 2022 giúp toàn đội tự tin hơn, đoàn kết hơn. Bên cạnh đó, việc thưởng thức trà yerba mate cùng nhau cũng giúp chúng tôi thư thái, tìm kiếm được tiếng nói chung trong toàn đội”. 

Tất nhiên, đôi khi việc uống yerba mate của các cầu thủ Nam Mỹ nói chung và Argentina nói riêng cũng khiến họ vấp phải những ánh mắt dò xét đến từ người xung quanh. Lisandro López, một cựu hậu vệ người Argentina cho biết khi còn chơi bóng ở Bồ Đào Nha, không phải ai cũng quen với việc anh uống mate. “Mặc dù đã sống ở Lisbon 4 năm, vẫn có rất nhiều lần tôi ra quảng trường uống mate và mọi người nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, như thể tôi đang sử dụng ma túy hay gì đó vậy”, anh nói. 

Hay với Luis Hernández, cựu tiền đạo người Mexico, cho biết anh không thể quen với mùi vị của yerba mate khi anh chơi bóng ở Argentina. Trong khi mọi người trong đội đều uống mate, anh là người duy nhất không thích thức uống này. “Tôi thích một ly cà phê ngon hơn là một tách mate… Họ nói rằng mate giúp ích cho họ ư? Nhưng mate đâu có giúp họ ghi bàn”, Luis Hernández nói. 

Yêu cầu loại kẹo của HLV Argentina 
Ngoài trà yerba mate, đội tuyển Argentina còn mang những túi kẹo Palitos de la selva, loại đồ ngọt phổ biến nhất ở Argentina, nó giúp các cầu thủ có thêm năng lượng. Ngoài ra, đây cũng là yêu cầu mà HLV Lionel Scaloni yêu cầu AFA đáp ứng. “Chúng tôi không yêu cầu bất cứ điều gì, nhưng khi chúng tôi vào phòng thay đồ thì có một túi đồ ngọt”, ông Scaloni nói. 

Niềm cảm hứng World Cup cho họa sỹ đường phố

World Cup 2022 đã trở thành niềm cảm hứng cho họa sỹ đường phố Michael Conjusta. Kể từ khi World Cup 2022 khởi tranh cho tới nay, họa sỹ 44 tuổi đã liên tục sáng tác và có nhiều tác phẩm trưng bày bên ngoài một số SVĐ như Al Bayt, Lusail, Al Janoub hayAl Thumama. Theo Conjusta, cá nhân họa sỹ 44 tuổi cảm thấy vinh dự khi là một phần của  World Cup 2022.

Người bạn đặc biệt của Messi

Không chỉ là một doanh nhân nổi tiếng tại Qatar, Mabkhout còn có tình bạn thân thiết với Messi từ năm 2014 cho đến nay. Chính Mabkhout đã không ít lần mời fan ĐT Argentina tới tư dinh của mình tại Doha, Qatar để thết đãi trong dịp World Cup 2022. “Gia đình Messi là gia đình tôi. Tôi luôn mong muốn mọi fan của ĐT Argentina có cảm giác thoải mái tại Qatar”, Mabkhout nói.

Triển lãm tại làng văn hóa Katara

Triển lãm tại làng văn hóa Katara ở Doha, Qatar đang đem lại sự mới lạ cho nhiều du khách tại World Cup 2022. Những sản phẩm thủ công tại triển lãm này đã nhận được sự chú ý từ nhiều fan. Đây được coi là một trong những hình thức quảng bá về văn hóa, con người của Qatar.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x