
Hiện tại, vẫn chưa có câu trả lời chính thức về việc đội tuyển nào sẽ thay thế Iran nếu họ rút lui khỏi giải đấu.
Theo Điều 6.7 trong quy định của FIFA, nếu một đội tuyển đã đủ điều kiện tham dự World Cup rút lui hoặc bị loại khỏi giải, FIFA có quyền:
- Tự quyết định cách xử lý tình huống
- Thực hiện các biện pháp cần thiết
- Và có thể chọn một đội tuyển khác để thay thế
Quy định nêu rõ: "Nếu một liên đoàn thành viên tham dự rút lui và/hoặc bị loại khỏi World Cup 2026, FIFA sẽ quyết định vấn đề này theo toàn quyền của mình và áp dụng các biện pháp mà họ cho là cần thiết. FIFA có thể quyết định thay thế liên đoàn đó bằng một liên đoàn khác".
Điều đó đồng nghĩa với việc FIFA có toàn quyền lựa chọn đội thay thế, thay vì tự động trao suất cho một đội tuyển cụ thể.

Đội tuyển Iran đã giành vé vào vòng chung kết World Cup nhờ việc đứng đầu bảng A tại vòng loại thứ ba khu vực châu Á. Đội tuyển này sở hữu 23 điểm sau 10 lượt đấu với thành tích 7 thắng, 2 hòa và 1 thua.
Trước đó, Bộ trưởng Thể thao của Iran, ông Ahmad Donjamali, đã nhấn mạnh rằng đội tuyển Iran không thể thi đấu tại Mỹ trong bối cảnh hiện tại.
"Vì chính phủ tham nhũng này đã ám sát lãnh tụ của chúng tôi, chúng tôi không có ý định tham dự World Cup", ông Donjamali nói.
"Trong vòng 8 hoặc 9 tháng qua, hai cuộc chiến đã bị áp đặt lên chúng tôi và hàng nghìn công dân của chúng tôi đã thiệt mạng. Chúng tôi hoàn toàn không có cơ hội tham gia giải đấu".
Ngoài Iran, châu Á hiện có 7 đại diện khác dự World Cup 2026 gồm Australia, Nhật Bản, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Hàn Quốc và Uzbekistan. Trong số này, Jordan và Uzbekistan lần đầu góp mặt.
























