
Vụ việc bắt nguồn từ một sự cố tại đảo Mykonos (Hy Lạp) vào năm 2019. Sau quá trình xét xử, tòa án Hy Lạp đã tuyên Maguire có tội với các cáo buộc gồm hành hung mức độ nhẹ, chống người thi hành công vụ và cố gắng hối lộ, đồng thời đưa ra mức án 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Điều đáng chú ý là phán quyết được đưa ra khi Maguire vắng mặt tại phiên tòa.
Ngay sau khi bản án được công bố, phía luật sư của trung vệ người Anh lập tức tuyên bố sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao tại Athens nhằm minh oan cho thân chủ. Theo nhóm pháp lý của Maguire, vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng trong hồ sơ vụ án và họ nghi ngờ quy trình xử lý của các cơ quan liên quan.
Trong suốt thời gian qua, Maguire luôn phủ nhận các cáo buộc và khẳng định mình vô tội. Mục tiêu của anh là xóa bỏ hoàn toàn những nghi vấn pháp lý để tránh ảnh hưởng tới sự nghiệp quốc tế.
Vấn đề khiến nhiều người lo ngại nằm ở chỗ World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, trong đó Mỹ là quốc gia đăng cai phần lớn các trận đấu. Luật nhập cư của Mỹ được đánh giá là rất nghiêm ngặt, đặc biệt đối với những công dân nước ngoài có tiền án tiền sự.
Theo quy định, bất kỳ ai có hành vi phạm tội liên quan tới “đạo đức xã hội” như bạo lực, gian lận, ma túy hay hối lộ đều có nguy cơ bị từ chối cấp thị thực. Đây chính là lý do khiến tương lai dự World Cup của Maguire trở thành đề tài được bàn tán.

Tuy nhiên, các luật sư chuyên về nhập cư cho rằng trường hợp của Maguire không nhất thiết dẫn đến việc bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Lý do là vì bản án được tuyên tại Hy Lạp - một quốc gia khác ngoài Anh, và đây chỉ là án treo, không phải án tù giam.
Theo quy trình thông thường, các cầu thủ tham dự World Cup sẽ được cấp visa P1A, loại thị thực cho phép vận động viên chuyên nghiệp tạm thời nhập cảnh để thi đấu. Liên đoàn bóng đá Anh (FA) thường sẽ đứng ra hỗ trợ toàn bộ thủ tục visa cho các cầu thủ được triệu tập.
Dù vậy, những vận động viên có tiền án hoặc đang vướng tranh chấp pháp lý sẽ không thể xin visa theo quy trình tiêu chuẩn. Trong trường hợp của Maguire, nếu bản án vẫn còn hiệu lực khi đội tuyển Anh sang Mỹ thi đấu và anh được HLV Thomas Tuchel triệu tập, trung vệ này có thể phải xin miễn trừ đặc biệt để được nhập cảnh.
Quy trình này có thể bao gồm việc một nghị sĩ Mỹ đứng ra bảo lãnh và hồ sơ sẽ phải trải qua quá trình thẩm định rất nghiêm ngặt từ cơ quan di trú. Quyết định cuối cùng thậm chí có thể thuộc thẩm quyền của Tổng thống Mỹ.
Tuy vậy, tiền lệ trong thể thao cho thấy nhiều vận động viên từng có tiền án vẫn được phép nhập cảnh vào Mỹ. Những nhân vật nổi tiếng như Conor McGregor hay huyền thoại bóng đá Diego Maradona từng được cấp phép vào Mỹ dù trước đó vướng các vấn đề pháp lý.
Một yếu tố có thể giúp Maguire là việc các cầu thủ chỉ cần visa tạm thời trong thời gian diễn ra giải đấu, chứ không phải thị thực cư trú dài hạn.
Trong bối cảnh phong độ của Maguire đang cải thiện đáng kể tại MU, cơ hội trở lại đội tuyển Anh vẫn còn rộng mở. Nếu được HLV Tuchel trao cơ hội, trung vệ 33 tuổi hoàn toàn có thể góp mặt tại World Cup 2026, miễn là vượt qua được rào cản pháp lý và thủ tục nhập cư.

























