ĐT Anh không cần cạnh tranh nội bộ

Kinh Thi
Từ 07:03 ngày 07-06-2018
ĐT Anh tại World Cup 2018 không chỉ có 4 thành viên đến từ Man City “vô đối” ở Premier League. Còn có một lực lượng, đông hơn, từ các đội bóng trung bình hoặc nhỏ như Stoke, Burnley, Crystal Palace, Leicester, Everton.
Và dù là các ngôi sao bước ra từ hàng ngũ Man City, M.U, Liverpool, Tottenham hoặc Chelsea đi nữa, thì ĐT Anh tại World Cup lần này cũng không còn được dẫn dắt bởi những HLV hàng đầu thế giới mà họ làm việc hàng ngày, quanh năm như ở Premier League. Dẫn dắt Tam sư trên sân cỏ World Cup chỉ là một Gareth Southgate xưa nay có đúng 3 năm cầm quân trong làng bóng đỉnh cao, ở CLB Middlesbrough thật sự tầm thường.

Đấy thật ra là tình hình chung, nhưng Tam sư có thể sẽ là đội bóng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ tình trạng “World Cup khác hẳn đấu trường CLB”. Toàn bộ danh sách ĐT Anh là những cầu thủ thi đấu trong nước. Và dĩ nhiên, Premier League chính là giải đấu quy tụ nhiều HLV sáng giá hơn cả. Các nhà cầm quân danh tiếng ở Premier League như Pep Guardiola, Jose Mourinho, Mauricio Pochettino... đều có triết lý riêng rất rõ ràng. Đây cũng là chi tiết đáng lưu ý.

Khập khiễng về lực lượng, quan điểm bóng đá khác nhau (do ảnh hưởng từ HLV ở CLB), làm sao để Tam sư dung hòa những khác biệt và hướng đến thành công trên sân cỏ World Cup? Nếu hậu vệ Kyle Walker nói đúng, anh và đồng đội đang có một điều hết sức quan trọng. Đó là tinh thần đoàn kết và niềm tin. Họ tin vào chính mình, và tin cả đồng đội. Walker nói thế khi được hỏi về bầu không khí trong ĐT Anh ở những ngày sát World Cup.


Thi đấu giao hữu để thử nghiệm các phương án chiến thuật, kể thực hành những gì đã tập, để từ nhìn lại khả năng thực của chính mình, tất cả đều tốt. Nhưng đây không phải là lúc để Jordan Henderson chứng tỏ anh xứng đáng với băng thủ quân, để Jamie Vardy so đọ khả năng ghi bàn với Harry Kane. Cũng không phải là lúc để Raheem Sterling đá bằng… mồm, nói về hàng loạt câu chuyện bên ngoài bóng đá.

Giả sử một vài chân sút tỏ ra sắc bén trong việc khai thác cơ hội trước khung thành Costa Rica, và hàng công được đánh giá tốt hơn so với trận gặp Nigeria trước đó, thì đấy bất quá cũng chỉ là vấn đề phong độ, là cảm giác bóng nhất thời. Quá ham “cạnh tranh nội bộ” có khi lợi bất cập hại, rước lấy chấn thương thì lại phiền toái.

Ngay trước World Cup 2010, ngôi sao Hà Lan Arjen Robben tự ngã trong trận giao hữu với Hungary. Anh chấn thương và phải vắng mặt suốt vòng đấu bảng. Ở trận chung kết, Robben có một pha bóng làm thót tim giới hâm mộ Tây Ban Nha. Chỉ cần sức rướn tốt thêm một tí, Robben có thể ghi bàn, và lịch sử bóng đá giờ đã khác hẳn. Bài học kinh nghiệm: Robben tự chấn thương vì một động tác kỹ thuật khá phức tạp, đột ngột đổi hướng để lừa bóng khi đang chạy ở tốc độ cực đại. Đấy có thể là một pha bóng huy hoàng, dẫn đến một bàn thắng tuyệt luân. Nhưng để làm gì, khi đấy chỉ là một trận giao hữu trước giải?

Hary Kane và dàn sao ĐT Anh tập thể lực chuẩn bị cho World Cup 2018

Giả sử hàng thủ trong tay Southgate cực kỳ chắc chắn, không hề sai sót, đấy sẽ là cơ sở quan trọng để giới cầm bút dự đoán, nhận định về khả năng tiến xa của thầy trò HLV Southgate? Và đấy sẽ là niềm vui cho giới hâm mộ bóng đá Anh? Vô nghĩa, bởi áp lực với Southgate và các cầu thủ chỉ tăng lên. Đáng nói hơn, đấy sẽ là cơ hội tốt để đối phương xác định việc phải làm trong những ngày tới. Họ sẽ vắt óc nghĩ cách xuyên thủ hàng thủ Anh, lại có sẵn điều kiện, dữ liệu để phân tích!

Thử nghiệm hoặc rà soát điều gì trong trận giao hữu cuối, đấy là việc của Southgate. Nhưng có lẽ, chính ông không nên gây thêm áp lực cho các cầu thủ. Ai hay hơn ai cũng được!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x