ĐT Croatia xây thành công trên đống hoang tàn

Trần Hoà
Từ 15:31 ngày 14-07-2018
ĐTQG Croatia vừa tạo nên kỳ tích trong thế giới bóng đá khi giành quyền chơi trận chung kết World Cup 2018. Thật kỳ lạ, thành công ngoạn mục của đội bóng áo ca-rô lại xuất hiện sau những năm tháng khủng hoảng của nền bóng đá nước này.

Thành công trong bóng đá nói chung, đặc biệt ở World Cup nói riêng, thường dành cho những đội bóng có một nền tảng vững chắc, hội tụ những điều tốt đẹp như đội tuyển Pháp hiện tại. Song cũng có những trường hợp ngoại lệ, khi thành công lại xuất hiện trên đống tro tàn, như chính Croatia, hay cũng có thể kể thêm Italia khi họ vô địch World Cup 2006.

Thực tế, bóng đá Croatia đã chìm đắm trong khủng hoảng nhiều năm qua. Hãy bắt đầu từ Dinamo Zagreb. Đây là CLB số một tại quốc gia nhỏ bé tách ra từ Nam Tư cũ này. Theo trung tâm nghiên cứu thể thao CIES của Thụy Sỹ, Dinamo Zagreb là nguồn cung cầu thủ lớn thứ tư cho các đội bóng hàng đầu châu Âu. Dinamo Zagreb luôn đi đầu trong việc tìm kiếm những tài năng trẻ từ khắp các vùng miền, ngõ ngách ở quốc gia chỉ có hơn 4 triệu dân này. Họ đào tạo những tài năng này, tìm cách nâng giá họ và giới thiệu cho các giải đấu lớn hơn. Luka Modric là một trong số đó.

Dinamo Zagreb thực sự là niềm tự hào của bóng đá Croatia, song lại cũng là minh chứng tiêu biểu cho những năm tháng bê bối, đầy ung nhọt của nền bóng đá nước này. Zdravko Mamic từng là vị chủ tịch khét tiếng của Dinamo Zagreb. Trong những năm tháng điều hành CLB, nhà tài phiệt có phong cách như một ông trùm mafia này gây ra không biết bao nhiêu bê bối. Ông từng bị tiền đạo Eduardo da Silva kiện và chiến thắng sau khi bị lừa ký hợp đồng phải thanh toán từ 20-25% mức lương trong cả sự nghiệp cho gia đình nhà Mamic. Không chỉ Eduardo, chính Luka Modric và Dejan Lovren đã khai trước tòa phải chịu tình cảnh tương tự. Để rồi, ngay đầu tháng 6/2018 vừa rồi, Mamic đã bị kết án 6 năm rưỡi tù giam với hàng loạt tội danh nghiêm trọng. Tuy nhiên, đó là buổi kết tội vắng mặt Mamic khi ông đã kịp chuồn sang Bosnia và tuyên bố sẽ không trở lại Croatia!

Chiến thắng của Modric và đồng đội đã giúp NHM Croatia quên đi  những năm tháng khủng hoảng của nền bóng đá nước này
Chiến thắng của Modric và đồng đội đã giúp NHM Croatia quên đi những năm tháng khủng hoảng của nền bóng đá nước này

Bê bối của bóng đá Croatia không chỉ liên quan tới “cái nôi” Dinamo Zagreb, mà còn cả trên thượng tầng nền bóng đá này. Tại EURO 2016, chủ tịch Davor Suker bị cáo buộc đã chỉ đạo HLV Ante Cacic của Croatia khi đó phải thay ai và phải đá thế nào trong mỗi trận đấu. Trong khi đó, LĐBĐ Croatia được cho rằng còn làm ngơ trước việc dàn xếp tỷ số các trận đấu tại giải VĐQG nước này.

ĐTQG Croatia vừa làm nên một trong những kỳ tích vĩ đại nhất lịch sử World Cup từ một nền bóng đá đầy bê bối như vậy và sau rất nhiều thất bại tủi nhục trước đó. Thành công trong bóng đá không chỉ đến từ một nền móng đẹp đẽ mà cũng có thể xuất hiện trên đống tro tàn; đến từ ý chí muốn vươn dậy và sự khẳng định mình. Bóng đá Croatia bê bối, song những cá nhân ở ĐTQG nước này thì khác. Họ, từ Modric, Rakitic, Madzukic cho đến HLV Zlatko Dalic - người luôn chỉ mỉm cười, dằn lòng sau mỗi chiến công ngoạn mục tại World Cup năm nay, là hiện thân của những giá trị tốt đẹp từ bóng đá Croatia.

ĐTQG Croatia đang chiến đấu vì khát vọng tìm lại sự tươi đẹp, cũng như vì muốn đòi lại những gì đã mất bởi nền bóng đá nhiều ung nhọt gây ra cho thế hệ vàng này những năm qua. Và thực sự họ đã làm được!

Dinamo Zagreb giành 13/14 chức vô địch Croatia gần đây
Dinamo Zagreb thống trị gần như tuyệt đối bóng đá Croatia trong hàng chục năm qua, khi vô địch 13/14 mùa bóng gần đây. Lý do không chỉ bởi họ có sức mạnh khá vượt trội, mà còn vì sự hậu thuẫn từ những thế lực đen trong làng bóng đá nước này. Đã có lúc, các CLB còn lại muốn tẩy chay giải đấu.

Nhận định và Bình luận trận Bỉ vs Anh

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x