ĐT Pháp: Chờ Griezmann bùng nổ

VỊNH SAN
Từ 07:45 ngày 26-06-2018
Sau thất bại ở EURO 2016, Antoine Griezmann nói rằng anh sẽ trở lại dữ dội hơn tại World Cup 2018, và giành chiến thắng. Cho đến nay lời hứa đó vẫn chưa được thực hiện.

Không khó để chỉ ra nhân vật gây thất vọng nhất của ĐT Pháp hiện nay. Không ai khác ngoài Antoine Griezmann. Cho đến nay, ngôi sao 27 tuổi vẫn chưa thể tái hiện lại những màn trình diễn sống động ở đẳng cấp cao như tại EURO 2016. 

Sau khi tỏ ra thiếu hiệu quả ở trận mở màn và bàn thắng có được chỉ là pha đá phạt đền, Griezmann lại mang đến những tiếng thở dài trong trận đấu với Peru. Anh có 2 cơ hội để ghi bàn thắng, nhưng cả hai lần đều bỏ lỡ. Đầu tiên là cú sút sai lệch một cách khó tin ở phút 11. Tiếp đến là phút 16, với pha dứt điểm hời hợt giúp thủ môn Peru dễ dàng cản phá. Kể từ thời điểm đó, Griezmann không có thêm lần nào đe dọa khung thành đối phương và chơi khá sâu bên phần sân nhà. Đôi lúc, anh sẽ tung ra một vài đường chuyền, mà độ chính xác thường rất thấp. 

Vẹt Natasha dự đoán trận Đan Mạch - Pháp

Phong độ của Griezmann là rất đáng lo ngại. Chẳng thế mà Paul Pogba đã cảnh cáo các nhà báo “không được làm phiền Griezmann của tôi” trong khi Oliver Giroud tin tưởng người đồng đội sẽ sớm tìm lại cảm hứng chơi bóng, và ghi bàn. Bản thân Griezmann cũng chia sẻ, anh “không hài lòng với bản thân và biết rằng mình có thể làm tốt hơn”, đồng thời từ chối đổ lỗi cho sự mệt mỏi sau khi ra sân 49 trận ở mùa giải 2017/18. 

“Nhưng mọi thứ sẽ sớm đi vào quỹ đạo, và tôi sẽ ổn thôi”, anh nói đầy tự tin, “Những gì mọi người kỳ vọng vào tôi rồi sẽ tới rất nhanh”. Trận đấu với Đan Mạch là cơ hội để Griezmann hồi sinh. Les Bleus đã giành vé vào vòng knock-out để thoải mái bước ra sân Luzhniki. HLV Didier Deschamps dự kiến thay đổi một số vị trí, song Griezmann vẫn có tên trong đội hình xuất phát. Sau đó hy vọng cùng với trạng thái tâm lý không áp lực, cầu thủ 27 tuổi sẽ rực rỡ trở lại. 


Thật ra thì phong độ thiếu nhất quán của Griezmann không phải cái gì đó hiếm gặp. Tại EURO 2016, anh cũng chơi không tốt trong giai đoạn đầu. Trận mở màn với Romania, Griezmann bị thay ra phút 66. Trận sau đó với Albania, anh thậm chí bị ném lên băng ghế dự bị. Phải đợi đến vòng 1/8, Griezmann mới bắt đầu thể hiện tầm ảnh hưởng với cú đúp vào lưới CH Ireland. Sau đó không gì có thể ngăn cản tiền đạo của Atletico, để rồi kết thúc giải đấu với 6 bàn thắng. 

Mùa giải vừa rồi cũng tương tự. Griezmann chỉ “nổ súng” vỏn vẹn 3 lần trong 3 tháng đầu mùa. Nhưng hóa ra, đây lại là mùa giải đáng tự hào khi lần đầu tiên ghi dấu ấn trong 42 bàn thắng (29 bàn và 13 kiến tạo), nhiều nhất trong sự nghiệp. Điều này dẫn tới lời ca ngợi của Diego Simeone, rằng Griezmann ngày càng hoàn thiện ở mọi khía cạnh, từ cá tính, thể lực đến nhận thức chiến thuật, hỗ trợ phòng ngự và sắc bén hơn trong tấn công. 

World Cup 2014 và EURO 2016, Griezmann đều kết thúc trong nước mắt. Anh chắc chắn không muốn World Cup 2018 sẽ lại kết thúc trong sự buồn bã. Muốn như vậy, một Griezmann mà mọi người từng biết phải sớm hiện diện trên sân cỏ nước Nga.     

Griezmann đang dứt điểm rất tệ
Griezmann mới có 1 bàn thắng sau 7 pha dứt điểm tại World Cup, đạt tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn 14,2%. Con số này thấp hơn nhiều so với La Liga mùa 2017/18, khi anh đạt 26,4% (19 bàn sau 72 cú sút). Tại EURO 2016, thành tích của anh là 21,4% (6/28).
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x