Theo quy định, nếu có sự can thiệp của chính phủ vào hoạt động của liên đoàn bóng đá quốc gia, FIFA sẽ phải ra tay và đình chỉ đội tuyển đó. Trong quá khứ, Pakistan và Congo từng bị xử lý tương tự, còn trước thềm World Cup 2018, Liên đoàn Bóng đá Kuwait cũng bị cấm thi đấu.
Ở vòng loại khu vực AFC khi đó, Kuwait đã giành được 10 điểm sau ba trận thắng và một trận hòa, đứng nhì bảng G. Tuy nhiên, án treo giò khiến họ không được tham dự ba trận cuối, làm khách trước Myanmar và Hàn Quốc, cùng trận sân nhà gặp Lào.
Cả ba trận đấu này đều được xử thua 0-3, khiến Kuwait kém Lebanon đúng 1 điểm và bỏ lỡ cơ hội dự vòng loại Asian Cup 2019. Đây là lần thứ ba Kuwait bị FIFA đình chỉ vì không tuân thủ các quy định, nhưng đến tháng 12/2017, án phạt được dỡ bỏ nhờ những cải cách pháp lý mới.
Trong thông báo, FIFA xác nhận: “Quốc hội Kuwait đã thông qua Luật Thể thao mới, thay thế toàn bộ luật cũ và được chỉnh sửa để phù hợp hoàn toàn với các điều lệ và yêu cầu của FIFA”.
Ngay sau đó, Kuwait, đội từng dự World Cup 1982, đã được phép đăng cai Gulf Cup.
Trước thềm World Cup 2026, FIFA tiếp tục ban hành án xử thua 3-0 đối với Guinea Xích Đạo ở hai trận vòng loại vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Đó là chân sút số một trong lịch sử của họ, Emilio Nsue.
Cựu tiền đạo Middlesbrough và Birmingham này đã ghi bàn quyết định giúp Guinea Xích Đạo thắng Namibia và Liberia, nhưng sau đó bị treo giò 6 tháng do từng khoác áo đội trẻ Tây Ban Nha và chưa được cấp phép chính thức để thi đấu cho đội bóng châu Phi.
Mặc dù Nsue sau đó được Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) chấp thuận trở lại, Guinea Xích Đạo vẫn không thể đòi lại điểm số, khi Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) bác bỏ đơn kiện.
Thông báo của CAS nêu rõ: “Vì kháng cáo chỉ được gửi chống lại FIFA mà không đưa NFA và LFA vào danh sách đồng bị đơn, hội đồng xét xử kết luận rằng kháng cáo phải bị bác bỏ”.