Ghi bàn từ bóng chết: Xu thế của World Cup 2018

Hoàng Việt
Từ 15:23 ngày 21-06-2018
Sau hơn 1 lượt thi đấu ở vòng bảng World Cup 2018, có thể nhận thấy ghi bàn từ các tình huống cố định đang là xu thế. Tại sao điều đó lại diễn ra?

Tiqui-taca đã chết. Bóng đá tổng lực từ lâu đã không còn xuất hiện tại World Cup. Những người mong chờ bàn thắng đến sau 30 đường chuyền mượt mà tại World Cup 2018 sẽ phải thất vọng. Bởi lẽ, ghi bàn từ các tình huống cố định đang là xu thế lên ngôi ở giải đấu trên đất Nga (25/45 bàn). Vì đâu lại có xu thế đó? Vì VAR, vì các cầu thủ đá phạt “lên trình” hay do các hậu vệ bỗng trở nên vô dụng?

Câu trả lời là cả 3. Thứ nhất, VAR làm tăng số lượng các quả sút phạt. Trước đây, trọng tài có xu hướng an toàn khi đưa ra quyết định thổi phạt penalty – nghĩa là không thổi 11m trong các tình huống tranh cãi. Nhưng với VAR, trọng tài có thể xem xét và quyết định lại ở pha bóng gây tranh cãi trong vòng cấm. Thụy Điển, Pháp đã hưởng 11m nhờ VAR. Trong 20 trận đấu đã diễn ra, có tới 8 quả 11m được trọng tài thổi. Con số đó ở 48 trận vòng bảng World Cup 2014 chỉ là 2 quả.

Thứ hai, “trình” sút phạt của các chân sút tốt hơn ở World Cup 2018. Cristiano Ronaldo đã mấy tháng qua không ghi bàn từ sút phạt trực tiếp đã vẽ một đường cong hoàn hảo khiến David de Gea phải đứng chôn chân. Có lẽ là do Ronaldo xuất sắc nhưng một phần khác đến từ sự trợ giúp của quả bóng Telstar 18.

VAR làm tăng số lượng các quả sút phạt
VAR làm tăng số lượng các quả sút phạt

Telstar 18 đã được thiết kế để giảm độ nhún và biến dạng, nó có thể giữ nguyên hình dạng ghi bắn vào tường thép 2.000 lần ở tốc độ 50km/h. Nhưng các thủ môn vẫn nhiều lần không đoán được quỹ đạo khó lường của quả bóng .Vài tháng trước, De Gea đã phàn nàn Telstar 18 là “quả bóng kỳ lạ”. Essam El Hadary của Ai Cập tin rằng thủ môn là nạn nhân của các nhà phát triển quả bóng.

Lý do cuối cùng cho việc ghi bàn từ tình huống cố định lên ngôi là khả năng phòng ngự của các hậu vệ bị giảm đi. Các hậu vệ hiện đại thường được yêu cầu nhiều hơn như chơi chân tốt để có thể phát triển lối chơi ngay từ hàng thủ. Đôi khi HLV thích hoa mỹ nhưng họ quên rằng nhiệm vụ đầu tiên của hậu vệ là kèm người và phá bóng. 

Nhìn Ronaldo và Luis Suarez loại bỏ hậu vệ theo kèm một cách dễ dàng trong các tình huống phạt góc rồi dứt điểm thành bàn ở 2 trận đấu đêm qua, có thể giải thích được tại sao xu hướng ghi bàn từ các pha bóng cố định lại lên ngôi tại World Cup 2018.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x