Góc chiến thuật: ĐT Anh đã bị Mỹ cầm chân như thế nào?

Trung Nghĩa
Từ 10:42 ngày 26-11-2022
ĐT Anh đã bị ĐT Mỹ cầm hòa với tỷ số 0-0 ở lượt trận thứ 2 của bảng B World Cup 2022. Vậy đoàn quân của Gareth Southgate đã sai ở đâu?

Cánh trái bị khoan phá

3 cầu thủ thường xuyên hoạt động ở bên cánh trái của ĐT Anh trong trận đấu với ĐT Mỹ là Luke Shaw, Raheem Sterling và Declan Rice. Bộ ba này đã không thể ngăn cản bộ ba Timothy Weah, Weston McKennie và Sergino Dest phối hợp với nhau trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Hầu như tất cả các vấn đề của ĐT Anh trong hiệp một đều bắt nguồn từ khu vực đó. Đội hình của đội tuyển Anh bị phá vỡ và hệ quả là vị trí của Shaw trở nên mong manh. 

Cánh trái của Shaw thường xuyên bị các cầu thủ Mỹ khoan phá

Phút 43, Pulisic đánh đầu nguy hiểm sau đường chuyền của Weah. Trước đó ở phút 40, Dest cũng có tình huống xâm nhập đáng chú ý ở bên cánh này.

Cơ hội nguy hiểm nhất của hiệp đấu là cú sút vọt xà của Pulisic, đến từ cánh phải của Anh. Nhưng trước đó, Mỹ đã xuống bóng từ cánh trái trước khi McKennie chuyền bóng chuyển hướng sang cánh phải.

Không duy trì được nhịp độ

ĐT Anh khởi đầu khá chậm. Nhưng từ phút thứ 10 đến phút thứ 20, họ đã hoàn toàn thống trị trận đấu giống như ở trận gặp Iran.

Nó bắt đầu bằng tình huống Kieran Trippier chuyền bóng cho Jude Bellingham ăn để cầu thủ này phối hợp chồng biên cùng Bukayo Saka. Ngôi sao của Arsenal đưa bóng cho Harry Kane và chỉ có sự xuất sắc của Walter Zimmerman mới ngăn được Anh mở tỉ số.

Đó chính xác là những chuyển động, sự kết hợp và nhịp độ đã áp đảo Iran. Harry Maguire thường xuyên tung ra những đường chuyền lên phía trên cho Raheem Sterling và trong một khoảng thời gian có vẻ khá dễ dàng, Anh chiếm ưu thế hoàn toàn.

ĐT Anh chỉ có khoảng thời gian ngắn dồn lên tấn công áp đảo được đối thủ

Tuy nhiên, họ đã làm chậm tốc độ chuyền bóng của mình, dường như ít sẵn sàng giành bóng hơn. Cặp tiền vệ trung tâm Bellingham và Rice cũng suy giảm khả năng điều khiển lối chơi. Saka mờ nhạt còn Sterling chỉ gây ấn tượng trong khoảnh khắc.

Có thời điểm John Stones đá nhô cao nơi hàng tiền vệ với hy vọng tạo ra tình trạng áp đảo nơi tuyến giữa. Nhưng Maguire lại không đủ dũng cảm để xông lên. Anh đã chơi quá an toàn.

Chỉ trong những phút cuối cùng của hiệp một, đội tuyển Anh mới tỏ ra nguy hiểm. Shaw xộc vào vòng cấm và chuyển bóng cho Saka dứt điểm. Sau đó Sterling kiến tạo để Mount tung ra một cú dứt điểm chìm vào góc gần nhưng thủ môn Turner đã kịp đổ người cứu thua cho ĐT Mỹ. 

Thay người quá muộn

Sau 15 phút nghỉ giữa hiệp, thế trận của ĐT Anh vẫn không có nhiều khác biệt. Họ cầm bóng nhiều nhưng các cơ hội rõ ràng lại thuộc về các pha phản công của đối thủ.

Phải đến phút 68, Southgate mới có những điều chỉnh. Bellingham thi đấu mờ nhạt rời sân nhường chỗ cho Henderson và Grealish vào thay Sterling. Marcus Rashford vào thay Saka ở phút 78.

Do vào sân muộn nên những người này dù nỗ lực nhưng cũng không thể tạo ra khác biệt. ĐT Anh không thể có nổi một cú sút nào vào khung thành của Mỹ trong hiệp hai cho đến khi Marcus Rashford buộc Matt Turner phải cứu thua ở phút 87.

Những sự thay đổi của Southgate là quá muộn và không mang lại nhiều hiệu quả

Henderson đã tiếp thêm năng lượng và định hướng và cho thấy sự ăn ý với Mount nhưng thời gian kết hợp của họ là quá ít. Grealish cố gắng lao vào hàng thủ của Mỹ nhưng lại đi vào ngõ cụt. Còn Rashford thì không thể sử dụng tốc độ khi Mỹ thi đấu lùi sâu.

Cách xây dựng tấn công biến hóa và năng động ở trận đấu với Iran đã không được tái hiện. Tam sư tốn quá nhiều công sức để triển khai tấn công trước Mỹ. Tuy nhiên, các phương án của họ lại quá dễ đoán và khi có cơ hội cũng không thể dứt điểm chính xác. 

Rõ ràng là Southgate sẽ còn rất nhiều việc phải làm với hàng công của ĐT Anh và nhiều người hiện vẫn đang tự hỏi tại sao ông lại không tung Phil Foden vào sân.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x