Bất chấp những chỉ trích, sơ đồ 5-3-2 mà Hà Lan sử dụng tại World Cup 2014 đã đem lại hiệu quả không tồi, ít nhất là về mặt kết quả khi họ đã ghi được tới 12 bàn và chỉ 4 lần thủng lưới. Nhưng trước trận tứ kết với Costa Rica, giới truyền thông của nước này lại đặt ra câu hỏi: Liệu Oranje có nên trở lại với 4-3-3?
Tại Brazil, HLV Louis van Gaal đã sử dụng sơ đồ truyền thống ấy 2 lần, trong trận thắng Chile 2-0 ở vòng bảng và ở hiệp 2 trận gặp Mexico tại vòng 1/8. Đó đều là các trận đấu mà hàng phòng ngự Hà Lan phải đối mặt với những tiền đạo nhanh nhẹn và khéo léo như Alexis Sanchez, Eduardo Vargas, Oribe Peralta hay Giovani dos Santos. Và thật bất ngờ, nó đã đem lại hiệu quả.
Trong khi khóa chặt được các mũi nhọn của đối thủ, những đòn phản công của họ thường xuyên khiến khung thành đối thủ chao đảo. Trận gặp Mexico là ví dụ tiêu biểu nhất. Với sơ đồ 5-3-2, Hà Lan đã bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Guillermo Ochoa. Nhưng sang hiệp 2, khi HLV Van Gaal lần lượt tung Memphis Depay, Klaas-Jan Huntelaar vào sân và trở lại với 4-3-3, thế công của Oranje lập tức khởi sắc và họ ngược dòng thành công.
Vì vậy, Hà Lan nên tính đến điều này trước một Costa Rica cũng sở hữu những câu thủ tấn công sắc sảo như Bryan Ruiz hay Joel Campbell. Đó là một lựa chọn hợp lý bởi khi cần, 4-3-3 cũng có thể là sơ đồ... phòng ngự. Và hẳn Oranje vẫn chưa quên, họ đã để Australia tự tung tự tác như thế nào ở vòng bảng (thắng 3-2) khi đá với sơ đồ 5-3-2.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn