Bóng Đá Plus trên MXH

Indonesia dự World Cup 2026 khi nào?
04 giờ trước
Indonesia là đội Đông Nam Á khởi đầu suôn sẻ nhất lịch sử tại vòng loại World Cup thứ 3. Điều này khiến nhiều người bắt đầu quan tâm về khả năng dự VCK World Cup của đội tuyển vốn đã nhập tịch những Indonesia “kiều” đang chơi tại châu Âu.

    3 trận liên tiếp không thua của Indonesia

    Indonesia đã hoà 2 lượt đầu trước những đội thủ dự World Cup 2022. Đó là Saudi Arabia và Australia. Điều đó giúp cho HLV Shin Tae Yong tràn đầy tự tin khi làm khách trên sân của Bahrain tại lượt trận thứ 3. Càng củng cố hơn cho niềm lạc quan ấy chính là việc ông Shin tung vào sân đội hình với 10 trên 11 cầu thủ là những Indonesia “kiều” nhập tịch. Malik, cái tên còn lại đang là chân sút hàng đầu của giải VĐQG Indonesia. Anh được ông Shin cho trình làng ở ĐT Indonesia, khi đã 28 tuổi!

    Nhưng Malik không dể lại dấu ấn đáng kể trong gần 1 tiếng có mặt trên sân. Chính xác hơn, những cầu thủ “nội địa” của Indonesia như Malik ở trình độ thấp hơn hẳn so với các Indonesia “kiều” chinh chiến tại những hạng đấu tầm trung đến khá tại châu Âu. Hai bàn thắng của Indonesia, trong những lần dứt điểm hiếm hoi đều đến từ những cầu thủ nhập tịch. Đó là Oratmangoen và Struick.

    Indonesia chưa thắng, nhưng cũng bất bại ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026 sau 3 vòng đầu tiên

    Trong khi đó, trong các tình huống phản đòn cuối trận, Indonesia lỡ nhịp. Lý do đến từ việc các cầu thủ nội binh ít ỏi trên sân của “Garuda” không thể cùng Indonesia “kiều” lên bóng và phối hợp, theo một guồng quay đòi hỏi tốc độ nhanh và chính xác cao, ở đẳng cấp của vòng loại thứ 3 World Cup. Khoảng cách thực lực giữa cầu thủ nhập tịch và nội địa ngày càng lớn hơn, khi Indonesia tiến dần vào mặt trận dành cho các đội châu Á mạnh nhất.

    Dẫu sao, trong sự ưu ái ngả về dàn cầu thủ nhập tịch, cộng với một lối chơi lì lợm phòng ngự phản công, HLV Shin Tae Yong giúp Indonesia có trận thứ 3 liên tiếp bất bại. Đây là khởi đầu suôn sẻ chưa từng thấy, đối với các đội Đông Nam Á đi đến vòng loại thứ 3 World Cup này. Khoảng cách của Indonesia với kỷ lục thành tích khu vực mà Việt Nam đang nắm giữ cũng chỉ là 1 điểm. Với quỹ 7 trận còn lại trong tay, đại diện xứ vạn đảo có nhiều cơ hội để thiết lập thành tích mới, dành cho đội tuyển Đông Nam Á ở vòng loại thứ 3 World Cup châu lục!

    Nhưng Indonesia muốn nhiều hơn thế!

    Việc vượt qua đội tuyển Việt Nam để trở thành đại diện Đông Nam Á thành công nhất ở vòng loại thứ 3 World Cup suy cho cùng chỉ là 1 trong những bước đi mà Indonesia đặt KPI phải trải qua. Bởi tham vọng của đại diện xứ vạn đảo là câu chuyện World Cup 2026. Chủ tịch LĐBĐ Indonesia - Erik Thohir đã dồn tâm sức để thuyết phục những cầu thủ hạng trung tại châu Âu có gốc gác Indonesia về thi đấu cho Garuda. Tốc độ đáng kinh ngạc của hành trình ấy cho thấy rõ sự quyết tâm về một cú hích lịch sử đến từ ông Thohir.

    Quay trở lại cục diện bảng C, sau 3 trong 10 lượt đấu, Indonesia đứng áp chót với 3 điểm. Nhưng vị trí nhì bảng của Australia tạm thời cũng chỉ hơn Indonesia đúng 1 điểm. Nếu như không đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ trước Bahrain rạng sáng nay, ngôi nhì bảng đã thuộc về Indonesia! Rõ ràng, với khoảng cách điểm số có thể bám đuổi, thậm chí là vượt lên chỉ sau 1 lượt đấu, Indonesia có quyền lạc quan về khả năng đua tranh vị trí nhì bảng - đồng nghĩa với tấm vé trực tiếp dự World Cup 2026.

    ĐT Indonesia chuẩn bị bước vào lịch thi đấu quan trọng quyết định cơ hội dự World Cup 2026

    Ngoài câu chuyện điểm số, đoàn quân của HLV Shin Tae Yong cho thấy bản thân không đến mức bị ngợp trước các “đại gia” châu lục. Nên nhớ Indonesia đã có 2 trận hoà ngay trên sân của Saudi Arabia lẫn Bahrain. Thậm chí, ở 2 màn so tài này, đội bóng xứ vạn đảo còn có thời điểm nắm giữ khả năng giành chiến thắng.

    Ở 7 trận còn lại, Indonesia sẽ có tới 4 lần được chơi tại “chảo lửa” Bung Karno. Trong đó có những cuộc tiếp đón Trung Quốc, Bahrain, Saudi Arabia, Nhật Bản. Ở 3 trận làm khách còn lại, Indonesia sẽ đối đầu với Trung Quốc, Nhật Bản cùng Australia. Trong đó, trận đấu với Trung Quốc (15/10), Nhật Bản (15/11), Saudi Arabia (19/11) đóng vai trò then chốt.

    Nếu tận dụng tốt và nỗ lực ở 3 trận đấu nút thắt này, ĐT Indonesia sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều tại 4 lượt còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup 2026.

    Tóm lại, cơ hội để đứng nhì bảng C, vòng loại thứ 3 World Cup 2026 đối với Indonesia không phải bất khả thi. Và ngay cả khi Indonesia không thể tranh vị trí top 2 đội dẫn đầu, khả năng đứng thứ 3 của thầy trò Shin Tae Yong vẫn là có cơ sở, nếu như họ vẫn chơi đầy lỳ lợm và tự tin như 3 lượt qua của vòng loại World Cup 2026.

    Bảng C

    STT

    Đội

    Tr

    T

    H

    B

    BT

    BB

    HS

    Đ

    1

     Nhật Bản 

    3

    3

    0

    0

    14

    0

    +14

    9

    2

     Australia 

    3

    1

    1

    1

    3

    2

    +1

    4

    3

     Saudi Arabia 

    3

    1

    1

    1

    3

    4

    −1

    4

    4

     Bahrain 

    3

    1

    1

    1

    3

    7

    −4

    4

    5

     Indonesia

    3

    0

    3

    0

    3

    3

    0

    3

    6

     Trung Quốc 

    3

    0

    0

    3

    2

    12

    −10

    0

    Thiên Minh • 04 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay