Jorginho: 'Tôi sẽ mang nỗi ám ảnh suốt phần đời còn lại'

Quang Minh
Từ 06:18 ngày 25-03-2022
Tiền vệ Jorginho của ĐT Italia thừa nhận hai tình huống đá hỏng phạt đền ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022 sẽ 'ám ảnh phần đời còn lại' của anh. Được biết, Jorginho đã thực hiện hỏng ăn 2 quả phạt 11m ở hai trận đấu rất quan trọng với Thụy Sỹ (cả lượt đi và về) dẫn đến việc đội nhà chỉ có thể giành vị trí nhì bảng.

Được chơi trên sân nhà, sở hữu dàn cầu thủ chất lượng hơn, ĐT Italia đã có 90 phút áp đảo hoàn toàn đối thủ Bắc Macedonia, kiểm soát bóng 70%, tung ra tới 32 cú dứt điểm, được hưởng 16 quả phạt góc nhưng không một lần chuyển hóa thành bàn thắng. Trong khi đó, Bắc Macedonia chỉ có vỏn vẹn 4 cú dứt điểm nhưng đã làm được điều mình muốn là  ghi bàn thắng duy nhất của tiền đạo Aleksandar Trajkovski ở phút 90+2.

Là nhà đương kim vô địch EURO 2020 nhưng Italia đã bị loại cay đắng ở trận bán kết play-off vòng loại World Cup 2022 và lần thứ 2 liên tiếp lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Azzurri vắng mặt trong hai kỳ World Cup liên tiếp.

"Thật khó để giải thích những gì đã xảy ra. Thật cay đắng. Thành thật mà nói, tôi vẫn còn hoài nghi. Tôi không nghĩ chúng tôi thiếu sáng tạo, vì chúng tôi luôn kiểm soát hoàn toàn các trận đấu và tạo ra rất nhiều cơ hội. Thật không may, chúng tôi đã không thể kết liễu đối thủ.

Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá chất lượng, chúng tôi đã giành chức vô địch châu Âu vào mùa hè năm ngoái, nhưng thật không may trong vài trận đấu vừa qua, chúng tôi đã mắc những lỗi nhỏ và không thể khắc phục được. Họ đã tạo ra sự khác biệt", Jorginho phát biểu sau trận đấu.

Đề cập về những quả phạt 11m hỏng ăn, tiền vệ của Chelsea nói: "Tôi rất đau đớn khi nghĩ về nó và đó là điều sẽ ám ảnh tôi trong suốt quãng đời còn lại. Bước lên đó hai lần và không thể giúp gì cho đội tuyển quốc gia là điều mà tôi sẽ mang theo mình mãi mãi, và nó đè nặng lên tôi. Mọi người nói rằng chúng tôi cần phải ngẩng cao đầu để tiếp tục, nhưng điều đó thật khó khăn".

Italia lần thứ 2 liên tiếp vắng mặt ở World Cup

Về phần mình, HLV Mancini đã so sánh thất bại ở World Cup với VCK EURO 2020: "EURO là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời tôi, nhưng đây là nỗi thất vọng lớn nhất. Chúng ta không thể nói trước được điều gì, đó là bóng đá, đôi khi những điều khó tin xảy ra và nó đã xảy ra".

"Chúng tôi lẽ ra không nên có mặt ở đây ngay từ đầu, nhưng chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để giành chiến thắng và thậm chí rất khó để nói về điều đó.

Chiến thắng tại EURO là hoàn toàn xứng đáng, chúng tôi đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời. Sau đó, một số thứ mà chúng tôi có được ở giải đấu đó đã trở thành vận rủi và hoàn toàn không còn may mắn. Một số chuyện không thể tin được đã xảy ra từ tháng 9 đến nay.

Chúng tôi kiểm soát trận đấu, tất cả những gì chúng tôi cần là một trong những khoảnh khắc đó diễn ra tốt đẹp, nhưng chúng tôi không làm được. Đêm nay, có vẻ như việc để thủng lưới ở phút 92 là hợp lý. Đây là một nhóm cầu thủ giỏi và tôi rất tiếc cho họ", chiến lược gia người Italia nói thêm.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x