HLV Loew chia tay ĐT Đức sau khi EURO 2020 khép lại. Đó là một giải đấu thất bại của Die Mannschaft. Tuy nhiên, nhà cầm quân này là người có thời gian gắn bó với ĐT Đức dài nhất (15 năm, từ 2006 tới 2021), cũng là một trong những HLV thành công nhất, nếu không muốn nói là thành công nhất, khi giúp ĐT Đức có được kết quả ổn định ở nhiều giải lớn và từng đạt tới đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2014.
Với những cống hiến của Loew và cộng sự, DFB muốn dành cho một sự tôn vinh đặc biệt. Đó là một lễ chia tay riêng, trước một trận đấu của đội tuyển. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì họ lại chọn trận Đức-Liechtenstein để làm điều này. Đây chỉ là một trận đấu thủ tục, với một đối thủ quá yếu (đứng thứ 188 trên BXH của FIFA), nên rõ ràng là không xứng tầm với Loew. Ngoài ra, cũng vì tính chất như trên, trận đấu sẽ không thu hút được nhiều khán giả tới sân.
Giám đốc Oliver Bierhoff giải thích rằng, DFB từng định tổ chức sớm hơn nhưng không được vì các quy định về phòng chống Covid-19 quá chặt, nên trận Đức- Liechtenstein được lựa chọn vì đó là trận sân nhà cuối cùng của Đức trong năm 2021. Câu hỏi là tại sao lại không chờ tới tháng 3/2022, khi Die Mannschaft gặp những đối thủ lớn hơn? Là vì, Loew và các CĐV có thể chờ cơ mà!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn