Lionel Messi: 'Argentina là ứng viên vô địch World Cup, nhưng…'

HOÀNH BỒ (lược dịch)
Từ 16:35 ngày 16-11-2022
Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Lionel Messi. Liệu Leo và các đồng đội đã sẵn sàng cho những chiến tích phi thường? Hãy cùng lắng nghe những bộc bạch từ chính Messi, trong cuộc trả lời phỏng vấn với huyền thoại Jorge Valdano.

Scaloni, nhà quản trị tài ba

“Scaloni (HLV trưởng ĐTQG Argentina) là một cá tính đặc biệt. Điều tuyệt vời là ông ấy có khả năng giao tiếp và cách quản trị nhân sự đội bóng. Scaloni dám đặc cược vào việc chọn những cầu thủ mà ông ấy cho là tốt nhất và đặc biệt là không quan tâm đến những bình luận của người khác. Scaloni đơn giản, thực tế và kiên định” - đó là cảm nhận chung của Lionel Messi về người thầy hiện tại - HLV Lionel Scaloni.

Messi lên tuyển Argentina từ năm 2005, nhưng mãi đến khi được HLV Scaloni dẫn dắt tại Copa America 2021, anh mới được hưởng danh hiệu đầu tiên cấp độ ĐTQG. Có thể nói danh hiệu trên đất Brazil đã tiếp thêm sức mạnh cho “Albiceleste”, khi mà phía trước là giải đấu cuộc đời của Messi.

“Tôi tin Argentina đang ở một thời điểm tốt, tinh thần tốt. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi không được mắc sai lầm. Đám đông ngoài kia đang trở nên điên cuồng, nhưng toàn đội phải giữ vững niềm tin. Chúng tôi phải thực tế và thực hiện tuần tự từng bước một” - Messi nhận định về cơ hội của Argentina tại giải đấu ở Qatar sắp tới.

Liệu Messi có giúp Argentina vô địch trong lần cuối chơi cho ĐTQG tại một kỳ World Cup?

Pep Guardiola & chặng đường vĩ đại

Nhớ về những ngày tháng hào hùng tại Barcelona cùng với HLV Pep Guardiola, Messi trầm ngâm: “Đó là một giai đoạn phi thường. Guardiola đến và mang theo những triết lý quý giá, khiến chúng tôi thay đổi. Barcelona khi đó là một thế hệ cầu thủ độc nhất vô nhị. Thật ấn tượng!

Làm khách ở bất cứ đâu và chúng tôi luôn tự tin bản thân có thể giành chiến thắng. Tất nhiên, Barca cũng từng nếm trải những thất bại đau đớn. Tôi tiếc nuối khi không thể tận hưởng những ngày tháng đó một cách trọn vẹn hơn”.

“Barca của giai đoạn ấy khiến mọi thứ trở nên dễ dàng và tự nhiên đến mức chúng tôi không nhận ra mình đang làm gì. Nhưng đến hôm nay, chúng ta có thể thấy đó là một tập thể độc nhất vô nhị. Guardiola kỳ thực đã gây hại nhiều cho bóng đá, bởi những thứ ông ấy làm trông thật đơn giản, đến nỗi ai cũng muốn sao chép. Tôi đã bắt gặp nhiều Guardiola ở ngoài kia. Nhưng đó cũng là lúc tôi nhận ra ông ấy đã đạt được thành tựu lớn lao biết nhường nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, Pep là HLV giỏi nhất mà tôi từng làm việc” - Messi ngợi ca người thầy cũ một cách thực tâm.

Cho Messi, một lần sau cuối

Ở tuổi 35, sẽ là thực tế khi Messi cho rằng đây là kỳ World Cup cuối cùng của mình. 4 năm là quá dài, chẳng ai biết giải đấu vào năm 2026, Leo có còn chơi bóng hay không. 

“Tôi đang tận hưởng bóng đá, theo một cách khác. Cũng bởi tuổi tác, thời gian thi đấu của tôi dần ngắn lại. Tôi thực sự cố gắng tận hưởng niềm vui bóng đá, từ ngày này qua ngày khác, từ màu áo CLB đến ĐTQG. Kể từ chức vô địch Copa America ở Brazil đến nay, mọi thứ đều rất tuyệt vời. Thật may, chiến thắng khiến mọi thứ sau đó trở nên dễ dàng hơn, tự nhiên hơn nhiều” - chủ nhân của 7 danh hiệu Quả bóng vàng bộc bạch.

“Tôi có thể cảm nhận được tình cảm của NHM, nhưng cũng có một bộ phận người Argentina chất vấn về những điều tôi làm khi đội bóng thất bại. Như là Copa America 2011 chẳng hạn. 

Vào năm ngoái, nếu Argentina thua Brazil ở chung kết, tôi thua thêm một trận chung kết nữa, có lẽ đám đông sẽ lại chỉ trích tôi. Thật may, lúc này NHM và báo chí đã thay đổi quan điểm một chút. Họ không chỉ nhìn vào kết quả, mà còn với cả quá trình” - Messi ý thức được khối áp lực đang bủa vây trước thềm VCK World Cup 2022.

Nhà là nơi để về
World Cup 2022 là giải đấu cuộc đời, nhưng không vì thế mà Messi dốc cả vốn liếng. Anh nói thêm trong cuộc phỏng vấn này: “Gia đình và các con luôn là nơi bạn nương náu. Đối với Antonella, tôi đã quen cô ấy từ khi tôi mới bảy hoặc tám tuổi. Cả đời tôi luôn đặt mối quan hệ với Antonella trong trái tim”.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x