Mac Allister xứng đáng được trao cơ hội ở ĐT Argentina

Thanh Sơn
Từ 11:11 ngày 26-11-2022
Bất ngờ để thua Saudi Arabia 1-2, ĐT Argentina sẽ bước vào trận đấu tới với Mexico với áp lực rất lớn do họ không còn đường lùi. Để tạo ra sự khác biệt, không loại trừ khả năng HLV Lionel Scaloni sẽ đặt niềm tin vào tiền vệ Alexis Mac Allister.

Không Mac Allister, không có tiệc tùng

Trong trận Argentina chạm trán Saudi Arabia, HLV Scaloni đã trao cơ hội cho hàng loạt tiền vệ như Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Angel Di Maria, Papu Gomez  hay Enzo Fernandez. Riêng với Mac Allister, cầu thủ đang chơi bóng ở Anh cho Brighton chỉ có tên trong danh sách dự bị chứ không vào sân một phút nào.

Đá với đại diện châu Á bị đánh giá thấp hơn, Argentina đã chiếm ưu thế ở mọi chỉ số, ngoại trừ số lần làm tung lưới đối phương. Đây là trận đấu mà Argentina cầm bóng tới 70%, họ thực hiện 15 cú dứt điểm (6 cú đi trúng đích) và được hưởng 9 quả đá phạt góc (con số này với Saudi Arabia chỉ là 2).

Trong khi đó, Saudi Arabia chỉ cần 3 cú dứt điểm (2 cú đi trúng đích) cũng có được 2 bàn để buộc Argentina phải rời sân với 2 bàn tay trắng. Để thấy rõ hơn sự phung phí của Argentina, chúng ta nên biết ở trận đấu với Saudi Arabia họ có hệ số bàn thắng kỳ vọng hoàn toàn vượt trội (2,27 so với 0,14).

Đây là hệ số bàn thắng kỳ vọng còn lớn của một đội tuyển đã thắng đậm như Anh ở trận gặp Iran. Trận này bàn thắng kỳ vọng của Tam sư là 2,24, vậy mà họ đã vùi dập Iran với tỷ số giống như một ván tennis (6-2).

Alexis Mac Allister có thể bổ sung "chất thép" cho Argentina nhờ sức trẻ, sự năng động và phong độ cao

Qua chi tiết trên, có thể thấy cách bố trí nhân sự của HLV Scaloni đã không phát huy hiệu quả như mong đợi, ít nhất là trong trận đấu cụ thể với Saudi Arabia. Khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn như lúc này, ông cần một làn gió mới và Mac Allister có thể là sự lựa chọn không tồi.

“Thần tài” của ĐT Argentina

Theo giới truyền thông Argentina, HLV Scaloni đã úp mở về chuyện sẽ sử dụng Mac Allister ở trận đấu tới. Ông có lý do để làm như vậy, bởi tiền vệ 23 tuổi này có sức trẻ, sự năng động, tư duy làm bóng và điều quan trọng là đang đạt phong độ rất cao.

Kể từ đầu mùa, Mac Allister đã đá cả 15 trận đấu cho Brighton ở Premier League và ghi được 5 bàn. Những đóng góp to lớn của cựu tiền vệ CLB Argentinos Juniors là một trong những lý do Brighton vốn không được đánh giá cao đang đứng ở nửa trên BXH (xếp thứ 7).

Có một chi tiết cần phải nhấn mạnh rằng, tuy mới chỉ đá 8 trận cho Argentina, nhưng Mac Allister lại rất có duyên với ĐTQG. Bằng chứng là trong 4 trận gần nhất có sự phục vụ của Mac Allister, ĐT Argentina đều thắng.

Ở những trận đấu này, Argentina ghi tới 16 bàn và không một lần để lọt lưới. Cụ thể, họ lần lượt đè bẹp Estonia, Honduras, Jamaica và UAE với tỷ số 5-0, 3-0, 3-0 và 5-0. Do được nghỉ ngơi hoàn toàn ở trận đấu với Saudi Arabia, Mac Allister đang ở trong trạng thái vô cùng sung sức. Một điểm cộng nữa dành cho Mac Allister là anh đang rất khát khao muốn được chứng tỏ mình ở giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp. 

Với phong độ và thể lực đang ở mức đỉnh, lại thường xuyên mang lại kết quả thuận lợi cho ĐT Argentina, Mac Allister hứa hẹn sẽ là vũ khí lợi hại nếu được HLV Scaloni sử dụng ở trận đấu tới với Mexico. 

Ngược lại, thuyền trưởng ĐT Argentina mà tiếp tục bỏ rơi Mac Allister thì đây đích thực là một sự phí phạm. Nếu có “thần tài” trong tay mà không dùng, ĐT Argentina sẽ khó tiến xa do họ chỉ được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân thiếu sáng suốt.

Từng bị lãng quên ở ĐT Argentina
Ra mắt ĐT Argentina vào năm 2019, Mac Allister phải đợi tới tận tháng 1/2022 mới lại được gọi vào danh sách ĐT xứ Tango. Như vậy, anh đã trải qua quãng thời gian lên đến 2 năm rưỡi bị quên lãng ở ĐTQG. Không may cho Mac Allister là sau đó anh phải rút lui do bị phát hiện nhiễm COVID-19. Mãi đến ngày 25/3 năm nay, Mac Allister mới lại đá cho ĐT Argentina sau gần 3 năm vắng mặt. Đó là trận Argentina đè bẹp Venezuela 3-0 trên sân nhà.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x