
Tiền vệ thuộc biên chế Bayern Munich đã được FIFA trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu sau màn trình diễn toàn diện trước đại diện châu Phi. Dù không trực tiếp ghi bàn, Olise chính là bộ não trong lối chơi tấn công của tuyển Pháp, tạo ra sự khác biệt bằng khả năng sáng tạo, điều tiết nhịp độ và những đường chuyền mang tính quyết định.
Trong hiệp một, tuyển Pháp gặp rất nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của Senegal. Hàng công với Mbappe, Ousmane Dembele và Desire Doue gần như bị chia cắt hoàn toàn. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi sau giờ nghỉ khi HLV Didier Deschamps kéo Olise vào khu vực trung lộ thay vì bám biên phải như thường lệ.
Sự điều chỉnh này ngay lập tức phát huy hiệu quả. Tuyển Pháp trở nên sắc bén hơn rất nhiều trong các tình huống tấn công và phần lớn những pha bóng nguy hiểm đều xuất phát từ đôi chân của ngôi sao Bayern Munich.

Phút 66, chính Olise là người tung đường chọc khe hoàn hảo xuyên thủng hàng thủ Senegal để Mbappe thoát xuống mở tỷ số trận đấu. Đây là bước ngoặt quan trọng giúp Pháp giải tỏa áp lực sau hơn một giờ thi đấu bế tắc.
Theo thống kê của FIFA và Opta, Olise tạo ra tới 4 cơ hội ghi bàn, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trên sân. Anh cũng có 2 cơ hội ngon ăn được tạo ra cho đồng đội, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác gần 90%, thực hiện thành công 2 pha rê bóng và thắng 6 trong 9 tình huống tranh chấp tay đôi dưới mặt đất.
Tiền vệ 24 tuổi còn ghi dấu ấn bằng khả năng đưa bóng vào khu vực một phần ba cuối sân đối phương. Anh thực hiện tới 14 đường chuyền hướng lên phía trước, liên tục kéo giãn hệ thống phòng ngự Senegal bằng những pha xử lý thông minh và giàu đột biến.
Theo dữ liệu chuyên môn, tổng chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) mà Olise tạo ra trong trận đấu lên tới 0,95, cao thứ hai tại World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại, chỉ xếp sau Pedri của Tây Ban Nha. Tổng chỉ số bàn thắng và kiến tạo kỳ vọng không tính phạt đền của anh đạt 1,35, cao nhất giải đấu cho tới lúc này.

Trong khi Mbappe ghi dấu ấn bằng hai bàn thắng để nâng tổng số pha lập công tại World Cup lên 14 bàn, chỉ còn cách kỷ lục của Miroslav Klose đúng 2 bàn, thì Olise chính là người tạo ra nền tảng cho thành công đó. Đường kiến tạo cho bàn mở tỷ số và tình huống dẫn đến bàn thắng thứ ba đều xuất phát từ khả năng xử lý xuất sắc của tiền vệ mang áo số 11.
Sau trận đấu, giới chuyên môn đồng loạt dành những lời khen ngợi cho Olise. Nhiều nhận định cho rằng ngôi sao của Bayern Munich mới là nhân tố quan trọng nhất trong chiến thắng của tuyển Pháp, thậm chí có ảnh hưởng lớn không kém gì Mbappe.
Từ một cầu thủ còn khoác áo Crystal Palace cách đây 2 năm và chưa từng góp mặt ở một giải đấu lớn cùng tuyển Pháp, Olise giờ đây đã trở thành mắt xích không thể thiếu trong đội hình của Didier Deschamps. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, tiền vệ sinh năm 2001 hoàn toàn có thể trở thành một trong những ngôi sao nổi bật nhất World Cup 2026.
Chiến thắng trước Senegal giúp tuyển Pháp tạm dẫn đầu bảng I. Còn với Michael Olise, đây có thể là trận đấu đánh dấu bước ngoặt để anh khẳng định vị thế của mình trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.
Chiêm ngưỡng siêu phẩm sút xa gần 30m phút 90+6 của Mbappe vào lưới Senegal











