Messi làm điều chưa từng có trong lịch sử World Cup

Đỗ Trung
Từ 22:39 ngày 18-12-2022
Bàn mở tỷ số cho Argentina vào lưới tuyển Pháp ở chung kết World Cup 2022 đã giúp Lionel Messi thiết lập nên kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Phút 23, Angel Di Maria khéo léo loại bỏ Ousmane Dembele ở sát đường biên ngang. Anh sau đó xâm nhập vòng cấm và bị Dembele đẩy ngã từ phía sau. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và Messi đã không sai lầm nào đánh lừa thủ thành Hugo Lloris ghi bàn mở tỷ số cho Argentina.

Theo Opta, Messi đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn ở cả vòng bảng, vòng 1/8, vòng tứ kết, vòng bán kết và trận chung kết. Cần biết rằng trước VCK World Cup 2022, Messi chưa bao giờ lập công ở vòng knock-out, nhưng mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt.

Ngoài ra, cho tới nay, Messi đã in dấu giày vào 20 bàn thắng (12 bàn và 8 đường kiến tạo), con số nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở World Cup kể từ năm 1966.

Chưa dừng lại ở đó, Messi hiện còn là cầu thủ có nhiều lần ra sân nhất lịch sử World Cup với 26 lần, vượt qua huyền thoại Lothar Matthaus. Sau bàn mở tỷ số, Messi chính là người đóng góp vào bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Argentina trước Pháp với pha làm bàn của Angel Di Maria.

Lịch sử chỉ còn cách Messi cùng các đồng đội hơn 45 phút nữa trên sân Lusail.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x