Messi, Ronaldo gia nhập top cầu thủ dự World Cup nhiều lần nhất

Đỗ Trung
Từ 05:44 ngày 17-11-2022
"CLB 5 lần dự World Cup" sẽ kết nạp thêm 4 cầu thủ mới gồm Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Andres Guardado và Guillermo Ochoa.

Trước World Cup 2022, chỉ 4 cầu thủ trong lịch sử có 5 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh gồm Antonio Carbajal (Mexico), Gianluigi Buffon (Italia), Rafa Marquez (Mexico) và Lothar Matthaus (Đức). Trong những ngày rồi tuần sắp tới tại Qatar, sẽ có thêm 4 cái tên nữa được "kết nạp".

Đầu tiên là Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha đang hướng tới VCK World Cup thứ 5 trong sự nghiệp. Ronaldo chưa bỏ lỡ kỳ World Cup nào kể từ lần đầu tham dự năm 2006. Đó cũng là năm mà tuyển Bồ Đào Nha của CR7 đạt được thành tích tốt nhất với vị trí thứ 4. Cho đến nay, Ronaldo đã có 17 trận ra sân ở các VCK World Cup. Ngay cả khi cùng Seleccao vào chung kết World Cup 2022, tiền đạo 37 tuổi cũng không thể vượt qua kỷ lục 25 lần ra sân ở World Cup của huyền thoại Matthaus.

Người thứ hai là Lionel Messi. Tương tự Ronaldo, Messi chưa vắng mặt ở bất kỳ VCK World Cup nào kể từ khi góp mặt lần đầu năm 2006. Năm 2014, Messi đã đưa tuyển Argentina vào trận chung kết, song không thể lên đỉnh thế giới sau thất bại trước Đức ở hiệp phụ.

Cho tới nay, Messi đã có 19 lần ra sân tại các kỳ World Cup, nhiều hơn Ronaldo. Nếu thi đấu tốt và giúp Argentina vào chung kết tại Qatar, Messi sẽ sở hữu 26 lần ra sân tại các VCK World Cup, qua đó trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Cái tên thứ 3 sắp sửa vào "CLB 5 lần dự World Cup" là thủ thành 'Memo' Ochoa. Anh được người hâm mộ quê nhà đánh giá là thủ môn xuất sắc nhất lịch sử Mexico. Dù vậy, Ochoa mới chỉ có 8 lần ra sân trong các VCK World Cup bởi anh ngồi dự bị ở nhiều kỳ World Cup trong quá khứ.

Andres Guardado của Mexico là cái tên cuối cùng trong danh sách. Đội trưởng của Mexico đã có 12 lần ra sân tại World Cup. Ở giải đấu trên đất Qatar, tiền vệ lão tướng 36 tuổi hứa hẹn vẫn sẽ là nhân tố quan trọng của đại diện CONCACAF dẫu cho sự cạnh tranh ở khu trung tuyến là rất lớn. Cũng giống người đồng hương Ochoa, Guardado chưa bao giờ được tận hưởng trận đấu thứ 5 ở một VCK World Cup, khi thành tích tốt nhất của Mexico chỉ là vòng 1/8.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x