Một ngày thăm bảo tàng 3-2-1 Olympic và Thể thao Qatar: Lịch sử và hiện tại của World Cup

TRÍ CÔNG (Từ Doha, Qatar)
Từ 10:53 ngày 11-12-2022
Bước vào trong bảo tàng 3-2-1 Olympic và thể thao Qatar, hình ảnh đầu tiên mà người viết thấy chính là hai trái bóng đặt cạnh nhau với dụng ý rõ ràng.

Bên trái là trái bóng của World Cup đầu tiên diễn ra vào năm 1930. Và bên phải, đó là trái bóng hiện đại của World Cup 2022. Hành trình đi từ lịch sử đến hiện tại kéo dài 92 năm của World Cup cũng từ đó bắt đầu. 

19.000 m2 chứa đựng cả lịch sử World Cup 

Qatar hiện tại không chỉ là sự hiện diện của những sân vận động hào nhoáng, công trình giao thông ấn tượng hay các ngôi sao hàng đầu thế giới hội tụ ở giải đấu lớn nhất hành tinh mang tên World Cup. Đất nước giàu có thuộc vùng Trung Đông này còn xây dựng nhiều công trình bảo tàng với giá trị lên đến hàng tỷ USD. 

Bên cạnh bảo tàng quốc gia Qatar toát lên lịch sử hình thành và phát triển đầy tự hào và tham vọng, quốc gia này cũng xây dựng Bảo tàng Thể thao và Olympic 3-2-1, với mục đích không chỉ phục vụ cho NHM tới xem World Cup 2022 mà còn hướng tới nhiều sự kiện thể thao lớn trong tương lai gần. Bảo tàng Thể thao và Olympic 3-2-1 nằm tiếp giáp ngay cạnh sân Khalifa, một trong tám sân tổ chức World Cup 2022. Với diện tích 19.000 m2, các CĐV sẽ có dịp khám phá không chỉ thế giới bóng đá mà còn nhiều môn thể thao khác. 

Xét về cấu trúc, nếu như bảo tàng quốc gia Qatar hiện diện với những chiếc đĩa hình tròn tựa như cánh hồng trắng muốt tinh khôi giữa sa mạc thì bảo tàng Thể thao và Olympic 3-2-1 tạo nên sự ấn tượng với sự khỏe khoắn, năng động cùng cấu trúc hình ống được bao quanh bởi 5 vòng tròn màu Olympic. Trong khuôn khổ thời gian thăm quan, phóng viên Bóng đá đã có dịp khám phá khu vực bảo tàng dành riêng cho World Cup, nơi lưu giữ hàng loạt những kỷ vật có giá trị xuyên suốt chiều dài lịch sử đồ sộ của giải đấu lớn nhất hành tinh. 

Những kỷ vật gắn liền với World Cup 

Bước ngay vào trong khu vực dành cho bóng đá, ấn tượng ban đầu của phóng viên Bóng đá chính là hai trái bóng mang dấu ấn lịch sử và hiện tại. Nếu ở phía bên trái, trái bóng được khâu những miếng da lại với nhau mang đậm khoảnh khắc xưa cũ, với World Cup 1930 tại Uruguay thì phía bên tay phải là trái bóng chính thức mang tên Al Rihla sử dụng tại World Cup 2022 ẩn chứa công nghệ hiện đại bên trong cùng họa tiết bắt mắt, trẻ trung. 

Đó cũng là dụng ý của những người thiết kế khu vực World Cup tại bảo tàng. Bởi càng đi sâu, du khách sẽ càng có dịp khám phá chiều dài lịch sử kéo dài 92 năm của World Cup. Cần phải nói thêm rằng, để có được những kỷ vật mang dấu ấn thời gian từ xưa cho đến nay, bảo tàng này đã phải mất tới hơn 15 năm quy hoạch, thu thập, bảo quản và trưng bày. Tiếp nối vào sâu bên trong bảo tàng, những đôi giày đá bóng cũng được sắp xếp tuần tự theo thời gian. Bắt đầu là chiếc giày vải cổ lửng được sử dụng từ những năm 1930 tại Anh. Rồi một trái bóng được cuốn bằng vải, giấy một cách vội vàng cho những đứa trẻ ngịch ngợm trên đường phố. Kế đến, du khách lần lượt được tận mắt chứng kiến đôi giày của Diego Maradona, găng tay của thủ môn Italia tại năm 1982 cho đến những vật dựng hiện đại hơn như găng tay của thủ môn Manuel Neuer của ĐT Đức. 

Khu vực trung tâm của bảo tàng là sự hiện diện của những chiếc áo đấu. Theo chiều dọc tưởng chừng như vô tận, các CĐV sẽ lần lượt được chứng kiến áo đấu của ĐT Argentina hay áo đấu của ĐT Đức từ những năm 1990. Những CĐV ĐT Anh bồi hồi khi nhìn thấy chiếc áo số 7 mà danh thủ David Beckham sử dụng tại World Cup năm 2006. Hay trước đó, mẫu áo của ĐT Pháp trong lần đầu tiên vô địch World Cup ngay trên sân nhà năm 1998, với tên của danh thủ Zinedine Zidane cũng được trưng bày đầy trịnh trọng. Ngoài ra, đó còn là áo đấu và chữ ký của Vua bóng đá Pele (Brazil) hay ngôi sao Cristiano Ronaldo bên phía Bồ Đào Nha. 

Song song với đó, chiều dài lịch sử kéo dài gần 100 năm của World Cup cũng được hiển thị qua từng thước phim, lưu giữ những pha bóng đỉnh cao, những lần đăng quang ngôi vô địch đáng nhớ. Kho chứa những kỷ vật biểu trưng cho các kỳ World Cup khác nhau như Cúp vàng, tem, cuốn sổ, đồng tiền, tạp chí, linh vật cũng được trưng bày tại bảo tàng này. 

Không được mang chân máy vào bảo tàng 
Một quy định rất nghiêm ngặt mà bảo tàng 3-2-1 Olympic và Thể thao Qatar đưa ra đối với các du khách chính là việc không được phép mang chân máy (tri-pod) vào bên trong. Bởi các kỷ vật tại đây đều được trưng bày trong tủ kính. Vậy nên chỉ cần một sơ xuất nhỏ, chân máy có thể khiến tủ kính bị vỡ.

Tình nguyện viên gây ấn tượng mạnh

Tình nguyện viên ở World Cup 2022 luôn là tâm điểm chú ý với đông đông đảo fan bởi sự chuyên nghiệp. Thú vị ở chỗ, số tình nguyện viên dùng biển chỉ dẫn là những tấm bìa cỡ lớn in hình bàn tay để chỉ đường. Trong khi đó, anh chàng tình nguyện viên có tên Abubakr Abbass bên ngoài ga tàu điện ngầm lại chỉ dẫn bằng cách hát vang điệp khúc: “Tàu điện ngầm đâu? Lối này! Tàu điện ngầm đâu? Lối này!”.

Qatar mới đón 765.000 du khách

Theo số liệu công bố mới đây từ BTC World Cup 2022, Qatar mới đón 765.000 du khách kể từ khi World Cup khởi tranh. Đây là con số khá thấp so với kỳ vọng có thể đón ít nhất 1,2 triệu du khách đổ về Qatar trong suốt thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trà Karak hút fan ở World Cup 2022

Một trong những loại đồ uống lôi cuốn fan khi tới Qatar trong thời gian diễn ra World Cup 2022 là trà Karak. Đây là loại đồ uống đặc trưng của Qatar. Loại trà này có hương vị khá độc đáo sau khi ninh nhừ với các loại gia vị như bạch đậu khấu cùng nghệ tây và được làm ngọt bằng đường và sữa đặc. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x