Nhận định các bảng đấu World Cup 2022

Quang Minh
Từ 15:53 ngày 02-04-2022
World Cup 2022 đã xác định được những cái tên tham chiến ở 8 bảng đấu. Dưới đây là nhận định chung về tương quan sức mạnh của các đội bóng tham dự ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.
#1
Bảng A

Nam Phi năm 2010 là nước chủ nhà World Cup duy nhất cho đến nay không vượt qua được vòng đấu bảng. Việc đánh giá phong độ của các nước chủ nhà, những đội không phải thi đấu ở vòng loại chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng chuỗi thất bại nặng nề của Qatar trước Bồ Đào Nha, Ireland và Serbia giai đoạn cuối năm 2021 và mới nhất là trận hòa trước Azerbaijan là những tín hiệu đáng quan ngại cho chủ nhà của World Cup 2022.

Qatar từng vô địch Asian Cup dưới thời huấn luyện viên người Tây Ban Nha, Félix Sánchez, vào năm 2019. Họ sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup của mình gặp Ecuador, đội đã lần thứ 4 lọt vào World Cup mặc dù để thua tới 6 trong số 18 trận vòng loại.

Đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng A có lẽ là Hà Lan, sau khi họ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài 7 năm qua bằng cách tái bổ nhiệm của Louis van Gaal, người đã đưa đội bóng về đích thứ ba tại Brazil vào năm 2014.

Senegal là một đội bóng được tổ chức tốt và giàu thể lực mới lên ngôi vô địch AFCON. Điểm còn thiếu duy nhất của các học trò HLV Aliou Cisse là khả năng ghi bàn không được tốt. Chỉ cần cải thiện điều này, đại diện châu Phi cùng Hà Lan có thể sẽ là hai đội giành vé đi tiếp.

#2
Bảng B

ĐT Anh đã vào tới bán kết World Cup 2018, vào chung kết EURO 2020 và hiện giờ đang sở hữu một thế hệ cầu thủ được đánh giá rất cao về tài năng cũng như kinh nghiệm chinh chiến dày dặn. Tam sư cũng được dẫn dắt bởi Gareth Southgate, một thuyền trưởng có tầm nhìn rõ ràng, rất tỉnh táo. Điều khiến NHM lo lắng cho khả năng đăng quang của ĐT Anh là liệu Southgate có đủ nhanh nhạy để phản ứng với các thay đổi chiến thuật cho phù hợp với từng hoàn cảnh.

Trận mở màn ĐT Anh sẽ chạm trán Iran, đội bóng đang thi đấu rất ấn tượng dưới triều đại HLV người Croatia, Dragan Skocic. Đại diện châu Á không quá mạnh ở khả năng tấn công nhưng được đánh giá cao trong phòng ngự, khi chỉ để lọt lưới 4 bàn ở giai đoạn vòng loại thứ 3 vòng loại World Cup.

Mỹ trong quá khứ từng đánh bại ĐT Anh hai lần ở các kỳ World Cup. Đội bóng xứ cờ hoa bởi thế có thể sẽ ẩn số sẵn sàng gây khó dễ cho Tam sư.

Scotland, Wales hoặc Ukraine sẽ là cái tên cuối cùng bổ sung vào bảng B sau khi kết thúc các trận đấu play-off bị hoãn.

#3
Bảng C

Những ngày tháng Lionel Messi thi đấu kém cỏi tại ĐT Argentina trong khi giành được mọi thứ cùng câu lạc bộ của anh đã qua lâu rồi. Kể từ khi truyền cảm hứng cho Argentina lên ngôi tại Copa America năm ngoái, La Pulga đã trở thành một cầu thủ hiệu quả hơn nhiều ở cấp độ quốc tế. Sau khi chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu kéo dài 28 năm, liệu Messi có thể kết thúc một sự nghiệp tuyệt vời với chức vô địch World Cup? Đội bóng của Lionel Scaloni có thể thiếu chất lượng ngôi sao giống một số đội tuyển Argentina trong quá khứ, nhưng hiện giờ họ là tập thể cân bằng hơn nhiều.

Messi và các đồng đội sẽ có cơ hội chạm trán với ông thầy cũ Gerardo Martino, người đã đưa Mexico tới Qatar. Ngoài ra, một thách thức không hề đơn giản nữa dành cho Messi là việc anh sẽ đọ tài cùng Robert Lewandowski của ĐT Ba Lan, cầu thủ hai năm trở lại đây liên tục vượt mặt siêu sao 34 tuổi về thành tích ghi bàn cá nhân.

Cái tên cuối cùng của bảng đấu là đại diện tới từ châu Á, Saudi Arabia - đội bóng đang được dẫn dắt bởi Hervé Renard, huấn luyện viên duy nhất từng vô địch Cúp các quốc gia châu Phi với hai quốc gia khác nhau. Họ chỉ để thủng lưới 1 bàn duy nhất trong 10 trận vòng bảng thứ ba của mình.

#4
Bảng D

Không một quốc gia nào có thể tiệm cận được chiều sâu của các nhà đương kim vô địch thế giới. Câu hỏi với ĐT Pháp lúc này là cách mà đoàn quân HLV Didier Deschamp thể hiện ở vòng bảng cũng như xuyên suốt giải đấu.

Jalel Kadri đã thay thế Mondher Kebaier trở thành HLV trưởng ĐT Tunisia sau Cúp các quốc gia châu Phi và rất nhiều người trong đội hình hiện tại có kinh nghiệm thi đấu ở Pháp. Mối đe dọa lớn hơn đối với Pháp sẽ đến từ Đan Mạch, đội đã thắng 9 trong số 10 trận vòng loại và đã phát triển thành một đội bóng tiến bộ có tổ chức tốt với tinh thần đồng đội rất cao.

Bảng đấu sẽ được hoàn thành sau trận play-off liên lục địa với những cái tên UAE, Australia hoặc Peru.

#5
Bảng E

Đây được xem bảng đấu tử thần của giải đấu năm nay, khi có sự xuất hiện của hai ông lớn bóng đá châu Âu là Tây Ban Nha và Đức. Sau hai kỳ World Cup tồi tệ liên tiếp, có cảm giác rằng ĐT Tây Ban Nha đang trở lại dưới thời Luis Enrique.

Đối với Đức, kỳ World Cup gần nhất là một nỗi thất vọng. Thất bại trước Hàn Quốc khiến lần đầu tiên sau 80 năm Die Mannschaft phải dừng bước từ vòng bảng. Joachim Loew, người đã phải vật lộn để trẻ hóa đội hình của mình có lẽ nên ra đi ngay sau đó, nhưng đã cố gắng ở lại và chứng kiến thêm một kỳ EURO đáng thất vọng. Tuy nhiên, kể từ khi Loew được thay thế bởi Hansi Flick, ĐT Đức đã thi đấu rất xuất sắc.

Đức và Tây Ban Nha chắc chắn sẽ vấp phải sự cạnh tranh rất quyết liệt tới từ Nhật Bản, ông lớn của bóng đá châu Á, đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ đang chinh chiến tại châu Âu. Cái tên cuối cùng góp mặt ở bảng đấu này là đội giành chiến thắng trong trận play-off giữa Costa Rica và New Zealand.

#6
Bảng F

Thế hệ vàng của bóng đá Bỉ giờ đã già đi trông thấy, nhưng họ vẫn dễ dàng vượt qua vòng loại với thành tích bất bại. Những nghi ngờ lớn nhất nằm ở hàng thủ, nơi Jan Vertonghen và Toby Alderweireld sẽ có độ tuổi tổng cộng là 69 vào thời điểm World Cup bắt đầu.

Morocco là đội thứ tư mà HLV Vahid Halilhodzic dẫn dắt đến VCK World Cup, nhưng đây có thể là lần thứ ba huấn luyện viên nổi tiếng khó tính mất việc trước khi vào vòng chung kết. Điều khiến NHM đội bóng này lo lắng là mối quan hệ không tốt giữa HLV Halilhodzic và ngôi sao Hakim Ziyech.

Croatia được hưởng lợi từ một bảng đấu tương đối dễ dàng, nhưng đương kim Á quân vẫn nguy hiểm nếu như lão tướng Luka Modric duy trì được phong độ của mình.

Lần góp mặt duy nhất của Canada tại World Cup trước đây là vào năm 1986, nhưng đội hình tham dự giải đấu năm nay là một tập thể có chất lượng cao, được dẫn dắt bởi hai ngôi sao Alphonso Davies của Bayern Munich và Jonathan David của Lille.

#7
Bảng G

Đã 20 năm kể từ khi Brazil là đội vô địch World Cup cuối cùng không thuộc châu Âu và một lần nữa họ là một trong hai đội không thuộc châu Âu được coi là có khả năng cạnh tranh chức vô địch năm nay (cùng với đại kình địch Argentina). Selecao duy trì thành tích bất bại tại chiến dịch vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ (còn 1 trận đấu với Argentina). Tuy nhiên, thất bại ở tứ kết World Cup 2018 trước Bỉ là một lời nhắc nhở về sự nguy hiểm của việc phụ thuộc quá nhiều vào Neymar.

Thụy Sỹ, đội bóng gián tiếp loại ĐKVĐ châu Âu Italia khỏi chuyến tàu tới Qatar đang được đánh giá rất cao ở khả năng thi đấu kỷ luật, nhưng phụ thuộc quá nhiều vào khả năng tỏa sáng của tiền đạo Breel Embolo trên mặt trận tấn công. 

Một đại diện khác của châu Âu là Serbia có mặt ở bảng đấu này đang sở hữu bộ ba tấn công rất nguy hiểm là Dusan Tadic, Aleksandar Mitrovic và Luka Jovic. Trong khi đó, đại diện châu Phi - Cameroon cũng được xem là một ẩn số, sẵn sàng cạnh tranh cùng Thụy Sỹ và Serbia để cùng Brazil giành vé vào vòng knock-out.

#8
Bảng H

Đây có thể coi là bảng đấu khó khăn nhất. Bồ Đào Nha dĩ nhiên là đội bóng được đánh giá cao nhất tại bảng đấu. Tuy nhiên, hành trình vòng loại kém thuyết phục của họ khi phải đá play-off khiến nhiều người hoài nghi về khả năng cạnh tranh danh hiệu.

Cái tên đáng chú ý tiếp theo là Uruguay, đội bóng đang hồi sinh với mạch 4 trận toàn thắng sau sự xuất hiện của HLV Diego Alonso thay thế Óscar Tabárez - người đã chấm dứt 15 năm cầm quyền tại quốc gia Nam Mỹ.

Hàn Quốc đã vượt qua vòng loại một cách thuyết phục dưới thời cựu huấn luyện viên Bồ Đào Nha, Paulo Bento khi đã thắng 7 và hòa 2 sau 10 trận đấu. Cái tên cuối cùng là Ghana - đội bóng có thể thi đấu kém cỏi tại AFCON 2021 nhưng đã có hành trình thuyết phục tại vòng loại World Cup và đánh bại Nigeria trong trận play-off.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x