Nữ sinh Việt Nam làm tình nguyện viên World Cup (kỳ 1)

Nhật Linh (từ Moscow, Nga)
Từ 08:25 ngày 19-06-2018
World Cup 2018 tại Nga lập kỷ lục là kỳ World Cup có số lượng người đăng ký làm tình nguyện viên (TNV) nhiều nhất trong lịch sử FIFA với hơn 176.800 đơn đăng ký.
Sau nhiều vòng tuyển chọn khắt khe, 17.000 người  chính thức trở thành TNV tại 11 thành phố đăng cai tổ chức World Cup 2018, trong đó có khoảng 1.000 là người nước ngoài được tuyển chọn từ 111 quốc gia trên thế giới. Và tôi, một cô gái du học sinh Việt Nam, rất may mắn và hãnh diện được góp mặt trong con số đó.

Hành trình dai dẳng 2 năm
Tôi bắt đầu học tập ở Kazan, thành phố Tây Nam nước Nga từ năm 2014. Và phải nói thật, ngay từ lần đầu tiên biết tin nước Nga sẽ đăng cai World Cup 2018, tôi đã hào hứng tuyên bố với mẹ mình rằng: Con sẽ trở thành TNV ở kỳ World Cup này! Đứa con gái mới lớn khi đó thậm chí chưa biết công việc của TNV là gì và chính tôi cũng không thể ngờ hành trình để trở thành “người được chọn” lại gian nan như thế - kéo dài đúng 2 năm.

Tháng 9/2016, FIFA bắt đầu tuyển chọn TNV cho World Cup 2018, tôi cũng mày mò tạo cho mình một bộ hồ sơ đăng ký. Có tất cả 20 lĩnh vực mà ứng viên phải lựa chọn: dịch vụ vé, hỗ trợ khán giả, phiên dịch, truyền thông, hỗ trợ báo chí, dịch vụ y tế, kiểm tra doping, hỗ trợ các đội tuyển... Đắn đo rất nhiều, tôi quyết định ứng tuyển vào vị trí “Hỗ trợ khán giả” và thật may mắn là cho đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ hối hận với sự lựa chọn của mình. Ứng viên cũng phải chọn 1 trong 11 thành phố đăng cai World Cup. Tôi đã không chần chừ mà chọn thủ đô Moscow, dù nơi này cách Kazan tới 700km. 

Tác giả Nhật Linh (ngoài cùng bên trái), TNV người Việt Nam của FIFA tại thủ đô Moscow
Tác giả Nhật Linh (ngoài cùng bên trái), TNV người Việt Nam của FIFA tại thủ đô Moscow

Vài tuần sau khi đăng ký, tôi nhận được thông báo tiếp nhận của BTC, mừng thì mừng thật nhưng ngay sau đó là một serie các bài test. Tôi phải kiểm tra tiếng Anh trực tuyến, gồm 4 phần nghe, đọc, viết và ngữ pháp. Mỗi vị trí TNV khác nhau sẽ đòi hỏi yêu cầu tiếng Anh khác nhau nhưng không thấp hơn trình độ B1 (intermediate). Bên cạnh tiếng Anh là bắt buộc, ứng viên thành thạo tiếng Nga và các ngoại ngữ phổ biến như tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả-Rập… sẽ được ưu tiên. Sinh sống và học tập tại nước ngoài, hầu hết các sinh viên quốc tế mà tôi từng gặp đều biết không dưới 3 ngôn ngữ. Chính vì thế mà để giành lấy một suất trong “cuộc thi ngôn ngữ” này thôi đã là một cuộc cạnh tranh thực sự.

Nửa năm sau khi vượt qua vòng kiểm tra ngoại ngữ, tôi phải đối mặt với BTC, lần này là phỏng vấn qua Skype (vì các ứng viên quốc tế đều ở xa). Hàng loạt câu hỏi tình huống và kỹ năng xử lý khẩn cấp được đặt ra. Không biết người khác thế nào, riêng tôi được yêu cầu xử lý 15 tình huống. Khoảng 20 phút đầu, họ hỏi tôi bằng tiếng Anh và khi mọi việc có vẻ suôn sẻ, BTC bất ngờ chuyển sang tiếng Nga. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết điểm phỏng vấn của tôi là bao nhiêu (BTC không tiết lộ) và điều này khiến cho màn chờ đợi kết quả thực sự là rất hồi hộp.

Những bộn bề của cuộc sống nơi xứ người và vòng xoáy tất bật của công việc, học hành cùng vô số dự án khác đã khiến tôi không còn nhiều thời gian để suy nghĩ về kết quả chung cuộc sau buổi phỏng vấn hôm đó. Thấm thoắt một năm trôi qua, tôi thậm chí có lúc đã nghĩ mình trượt rồi. Cho đến một đêm Đông lạnh lẽo cuối tháng 2, tôi nhận được email chúc mừng từ FIFA: Tôi đã chính thức được chọn để trở thành TNV tại World Cup 2018. Tôi  sung sướng và bất ngờ hơn khi biết rằng mình đã vượt qua hàng trăm nghìn ứng viên để được FIFA lựa chọn. Và có lẽ, tôi cũng là một trong số rất ít đại diện của Việt Nam lần đầu được tham gia World Cup.

Thế nào là một TNV World Cup? 
Sau khi vượt qua mọi bài test và phỏng vấn, tôi đã được FIFA chọn là một trong những người “hỗ trợ khán giả” tại Moscow. Tuy nhiên, thế là chưa đủ, tôi còn phải tham dự đầy đủ 3 buổi tập huấn nữa. Tại buổi tập huấn tổng hợp, chúng tôi được học về lịch sử bóng đá, lịch sử ra đời FIFA và World Cup, luật bóng đá, điều lệ thi đấu... Buổi 2 là tập huấn chuyên môn, tôi được làm quen với các TNV khác của đội mình, cũng như tìm hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của một TNV trong công tác tổ chức và tiến hành World Cup. Và buổi cuối cùng, chúng tôi được vào tham quan bên trong SVĐ Spartak - một trong hai sân World Cup chính của thủ đô Moscow - để làm quen với nơi mà chúng tôi sẽ làm việc. Đây cũng là nơi Lionel Messi cùng với đội tuyển Argentina sẽ đối đầu với Iceland. Tôi thu trọn World Cup vào nhãn quan của mình từ góc độ của một người trong cuộc, World Cup trong tôi trở nên sống động và chân thực hơn bao giờ hết. 

Các TNV được tuyển chọn từ 111 quốc gia trên thế giới
Các TNV được tuyển chọn từ 111 quốc gia trên thế giới

Trở thành một TNV ở World Cup, tôi phải ký hợp đồng với FIFA, trong đó cam kết tuân thủ các quy định nghiêm ngặt chẳng hạn như việc TNV không được xin chữ ký hay chụp ảnh với cầu thủ khi đang làm nhiệm vụ. Tôi được nhận thẻ thông hành và đồng phục TNV bao gồm mũ, áo, quần, giày, balo và áo khoác. Thẻ thông hành giúp cho TNV toàn quyền tiếp cận tất cả các khu vực trong SVĐ từ trước khi sân mở cửa đón khách. Với chiếc thẻ này, TNV được miễn phí các phương tiện công cộng như xe bus, tàu điện ngầm, tàu điện trên cao, tàu hỏa tốc hành… trong hơn hai tháng không giới hạn số lượt sử dụng. TNV quốc tế đến từ các nước còn được sắp xếp chỗ ở miễn phí. Ngoài ra, TNV sẽ được nhận quà lưu niệm và giấy chứng nhận của FIFA sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Không cần đến báo đài, tivi để biết thêm về World Cup, tôi, một cô gái Việt Nam, giờ đây trở thành một mảnh ghép nhỏ bé góp phần vào sự thành công của mùa World Cup 2018 tại xứ sở bạch dương...

Kỳ 2: Nhật ký - Một ngày của TNV tại World Cup 2018.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x