World Cup 2022 đã kết thúc, nhưng dư âm của nó còn vang vọng mãi. Sau giải đấu, giới mộ điệu phải giật mình khi chứng kiến sự ra đi của hàng loạt HLV, theo đủ cách khác nhau. Tựu chung lại, họ đều là những kẻ chiến bại ở Qatar.
Hiện tại đã xác định được 9 HLV không còn ở trong vị trí của mình hậu World Cup 2022. Có những người chủ động từ chức nhưng cũng không ít HLV bị sa thải, chưa kể các trường hợp không được gia hạn hợp đồng.
Theo đó, các HLV mất việc là Roberto Martinez (Bỉ), Tite (Brazil), (Mexico), Luis Enrique (Tây Ban Nha), Diego Alonso (Uruguay), Louis van Gaal (Hà Lan), Paulo Bento (Hàn Quốc), Fernando Santos (Bồ Đào Nha), Otto Addo (Ghana).
Trong số này, hiếm hoi có trường hợp HLV Van Gaal được xem là thành công. Hà Lan của Van Gaal đã chơi đầy quật khởi với Argentina trong kỳ World Cup chói sáng của Lionel Messi, và rồi chỉ chịu thua trong loạt luân lưu cân não giống như World Cup 2014.
Hơn nữa, việc Van Gaal giấu bệnh tình với căn bệnh ung thư cũng khiến tất cả phải cảm phục. Ngay sau giải đấu, “Tulip thép” khẳng định sứ mệnh của ông với Hà Lan đã kết thúc, đồng thời từ giã luôn nghiệp cầm quân để tập trung vào điều trị bệnh
Với phần còn lại, không ai được coi là thành công. HLV Roberto Martinez trở thành tội đồ của bóng đá Bỉ, thế hệ vàng của quốc gia này cũng thất bại trong 6 năm cựu thuyền trưởng Everton làm việc.
HLV Tite đương nhiên không thể là người hùng của Brazil. Ngay cả khi ông đã đạt tỷ lệ thắng 74,07%, giúp Selecao vô địch Copa America 2019, thì thất bại trước Croatia ở tứ kết vẫn khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa. Hiểu được bối cảnh của mình, Tite từ chức ngay khi giải đấu kết thúc với Brazil.
Luis Enrique bị sa thải dù chỉ còn vài tháng hợp đồng như một cái kết đích đáng cho cách sử dụng nhân sự đầy tai tiếng của vị chiến lược gia này. Ông hoàn toàn thiên lệch các cầu thủ Barca, gạt bỏ hàng loạt công thần của La Roja như thủ môn De Gea, trung vệ Ramos, tiền vệ Thiago hay tiền đạo Rodrigo.
Một trường hợp không thể không nhắc đến - Fernando Santos. Ông gắn bó với Bồ Đào Nha sau World Cup 2014, giúp đội bóng xứ Iberia gặt hái những chiến tích vang dội như vô địch EURO 2016 hay Nations League 2018/19. Đưa Bồ Đào Nha vào đến tứ kết, với tiềm lực của đội bóng này là thành tích không hề tệ. Tuy nhiên, việc cả gan ném siêu sao Ronaldo lên ghế dự bị khiến sức ép dồn lên LĐBĐ Bồ Đào Nha tăng cao. Cái giá phải trả cho Santos là trát sa thải.
Cuộc thanh lọc chưa dừng lại
Hiện tại, hàng loạt HLV khác cũng có thể rời đi hậu World Cup 2022. Felix Sanchez (Qatar), Rob Page (Xứ Wales), Kasper Hjulmand (Đan Mạch) và Dragan Stojkovic (Serbia) đều có nguy cơ mất việc. Gareth Southgate của Anh cũng có khả năng rời đi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn