San Marino vs Anh: Tranh cãi ngàn đời

Kinh Thi
Từ 14:37 ngày 15-11-2021
Australia từng thắng American Samoa với tỷ số… 31-0 ở vòng loại World Cup 2002, khu vực châu Đại dương. So với ĐT American Samoa ấy thì ĐT San Marino ở châu Âu vẫn đứng thấp hơn đến 32 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA hiện thời. Vậy bảng xếp hạng của FIFA là “có vấn đề”, thậm chí đáng vứt bỏ?

Còn nếu bảng xếp hạng của FIFA vẫn đáng tôn trọng? Lại có một vấn đề khác mà giới bình luận, như Gary Lineker, vẫn luôn đề cập theo kiểu “đến hẹn lại lên”: tại sao cứ phải tồn tại những trận đấu như San Marino - Anh ở vòng loại World Cup?

Nhiều người cho rằng nên để các đội bóng coi như không có hy vọng gì như San Marino, Gibralta, Liechtenstein, Andorra… đá với nhau, trước khi đội thành công nhất nhận được phần thưởng là đá tiếp với các đội ở đẳng cấp cao hơn. Tất nhiên, đấy cũng chỉ là một ý kiến. Ai từng thấy thú vị khi cầu thủ Davide Gualtieri ghi bàn vào lưới ĐT Anh ở giây thứ 9 trong một trận vòng loại World Cup cách đây gần 20 năm, sẽ có lý do để phản bác ý kiến vừa nêu. Cũng như những ý kiến trái ngược quanh bảng xếp hạng của FIFA vậy, chẳng mới.

Chỉ mới ở chỗ: bây giờ người ta chỉ trích trận San Marino - Anh, kể cả khi nó vẫn còn nguyên ý nghĩa. Trên lý thuyết, Anh vẫn chưa chắc có vé dự VCK World Cup 2022, trước trận đấu cuối cùng này. Vậy mà người ta vẫn bảo đấy là một sự rách việc. Tất nhiên, thực tế lại khác. Ai đang chỉ trích, cho rằng trận San Marino - Anh chỉ là vấn đề thủ tục, vẫn có xác suất 99% (hoặc cao hơn nữa) nói đúng. Thậm chí trận đấu “quan trọng” trên lý thuyết ấy vẫn có thể là vô nghĩa cả trong khía cạnh giao hữu, thử nghiệm. Tóm lại, Tam sư cũng chẳng có gì để thử nghiệm, rà soát, trước một đối thủ như thế?

Đừng hỏi như thế với Conor Gallagher - cầu thủ đang đứng trước hy vọng khoác áo ĐT Anh trong một trận đấu chính thức, dù cả đời chưa được khoác áo CLB chủ quản Chelsea ở Premier League (và Gallagher đang quyết chứng minh anh sẽ xứng đáng khoác áo Chelsea). Cũng đừng hỏi như thế với Harry Kane. Ghi bàn vào lưới San Marino, Kane sẽ trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong một năm dương lịch cho ĐT Anh, trong lịch sử 149 năm.

Nào là nguy cơ quá tải, chấn thương, nào là môn “thể thao vua” mất giá, tóm lại cứ tranh cãi miết là bởi mỗi người nhìn vào vấn đề và phán xét theo quan điểm riêng - thậm chí có khi chẳng cần quan điểm nào để phán. UEFA phản đối ý tưởng “World Cup 2 năm một lần” của FIFA, nhưng lại liên tục đẻ ra Nations League với Europa Conference League. Tóm lại cũng chỉ là tranh giành, xâu xé quyền lợi từ trò chơi bóng đá, chứ quan điểm gì?! Nếu Anh phải đá với San Marino ở vòng loại World Cup là “một sự lố bịch” như ý kiến trên mạng xã hội của Lineker, thì ông đừng bình luận, coi như không có những trận bóng ấy trên đời, là xong? “Trận đấu vô nghĩa” mà lại giúp Lineker có “ý kiến có ý nghĩa”, thì lại khác.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x