Nếu ở thời điểm hiện tại, Tây Ban Nha tự nhận mình là số 2 thì có lẽ không ĐTQG nào dám vỗ ngực tự xưng là số 1. Đội bóng xứ sở bò tót quá mạnh, giống như thể họ đến từ hành tinh khác. Nếu nghi ngờ điều đó, hãy hỏi Arda Guler và đồng đội. Bởi ở lượt trận đấu thứ 2 tại bảng E vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, đoàn quân của HLV Luis de La Fuente đã vùi dập Thổ Nhĩ Kỳ 6 bàn không gỡ.
Phải nhấn mạnh rằng, Thổ Nhĩ Kỳ không phải là đội bóng vớ vẩn. Họ có những ngôi sao đang là trụ cột ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Bên cạnh Arda Guler (Real Madrid), có thể kể đến những cầu thủ nổi tiếng khác như Hakan Calhanoglu (Inter), Kenan Yildiz (Juventus)... Đã vậy, đội bóng của HLV Vincenzo Montella còn có lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, trước một ĐT Tây Ban Nha thi đấu biến hóa và tấn công hiệu quả, các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ giống như trẻ con đá với người lớn.
Những con số thống kê sau trận, đặc biệt là số lần dứt điểm, cho thấy sức mạnh khủng khiếp của ĐT Tây Ban Nha. Họ hoàn toàn “out trình” các học trò của HLV Montella. Cụ thể, đội bóng đến từ xứ sở bò tót tung ra tổng cộng 21 cú bắn phá khung thành của thủ môn Ugurcan Cakir. Trong đó 12 lần bóng đi trúng mục tiêu. Nhờ vậy, các học trò của ông Luis de La Fuente đã ghi được 6 bàn thắng trước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó mỗi hiệp đấu Bò tót có 3 pha lập công.
Tây Ban Nha đã cho thấy một lối chơi tấn công rất nhuyễn và biến hóa vô cùng. Đặc biệt, cách họ triển khai lên bóng trong hiệp 1 khiến các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ chỉ chạy theo bóng cũng không nổi. Chỉ đến khi các học trò của ông De la Fuente chủ động đá chùng xuống trong hiệp 2 để dưỡng sức, đội chủ nhà mới có được một vài pha bóng vùng lên tấn công. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để người Thổ có được một bàn thắng danh dự trên sân nhà.
Nếu quan sát, có thể nhận thấy rằng, lối chơi của Tây Ban Nha dựa trên sự hiểu biết và ăn ý vô cùng giữa các cầu thủ. Cách họ chuyền bóng cho nhau, di chuyển, hoán đổi vị trí giống như thể là đọc được ý nghĩ của nhau. Hòa trong lối đá gắn kết và mang đậm tính tập thể ấy vẫn nổi bật lên những cá nhân vô cùng xuất sắc. Ở trận này, bộ tứ Lamine Yamal, Nico Williams, Mikel Merino và Pedri thi đấu đặc biệt nổi trội. Trong đó, Merino lập 1 hat-trick, còn Pedri cũng có 1 cú đúp.
Sau 2 lượt trận đầu tiên tại vòng loại World Cup 2026, Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng E với 2 trận toàn thắng. Họ ghi tới 9 bàn, trong khi chưa để thủng lưới bàn nào. Đáng chú ý, cả hai bại tướng của thầy trò HLV De la Fuente đều được giới chuyên môn đánh giá là những đội có thực lực ở bảng đấu và có khả năng tranh vé tham dự VCK World Cup 2026. Điều đó càng cho thấy tầm vóc của nhà đương kim vô địch châu Âu.
Rõ ràng ở thời điểm hiện tại, Tây Ban Nha chẳng khác gì đội bóng đến từ hành tinh khác và họ rất khó bị đánh bại. Nên nhớ rằng, trận đại thắng 6-0 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ đã nâng mạch bất bại của đội bóng xứ sở bò tót lên thành 22 trận. Trong đó, nhiều bại tướng của Tây Ban Nha là những đội “có sừng có mỏ” như Pháp, Đức, Italia, Anh… Không còn nghi ngờ gì nữa, nhà đương kim vô địch châu Âu đang cho thấy, họ chính là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch tại VCK World Cup 2026.