
Na Uy đã không giành được quyền tham dự World Cup trong thế kỷ 21 trước chiến dịch này. Mặc dù Haaland đã làm mưa làm gió trên toàn thế giới vào năm 2022, anh vẫn không thể dẫn dắt đất nước mình đến giải đấu lớn ở Qatar. Tuy nhiên, lần này, anh đã tự mình kéo đội bóng đến Bắc Mỹ.
Haaland ghi bàn trong tất cả trận đấu vòng loại và san bằng kỷ lục của Lewandowski về số bàn thắng ghi được trong một chiến dịch vòng loại. Ngoài ra, Haaland đã dẫn dắt Na Uy đến chiến thắng đầu tiên trước Italia sau 25 năm.

Tiếp đó, Haaland trở thành cầu thủ châu Âu đầu tiên ghi 5 bàn trong một trận đấu sau 48 năm, cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 11 lần ra sân quốc tế liên tiếp sau 63 năm, và phá kỷ lục của Harry Kane để trở thành cầu thủ nhanh nhất đạt 50 bàn cho ĐTQG, chỉ trong 25 trận.
Na Uy kết thúc vòng loại với 8 trận thắng tuyệt đối và phần lớn nhờ vào Haaland, người đã tham gia trực tiếp vào hơn 48% số bàn thắng của Na Uy trong vòng loại.
Đây là một cái tên mà nhiều người có thể không quen thuộc. Qatar chưa bao giờ giành được suất tham dự World Cup trước đây qua vòng loại. Giải đấu duy nhất họ từng tham gia là World Cup 2022 với tư cách chủ nhà. Nhưng trong lần này, Ali đã tự mình đảm bảo Qatar sẽ đường đường chính chính tham gia ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Ali đã ghi 12 bàn trong chiến dịch, bao gồm 4 bàn trong hiệp một trận đấu với Afghanistan. Anh tham gia trực tiếp vào hơn 35% số bàn thắng của Qatar, kết thúc với tư cách là Vua phá lưới chiến dịch vòng loại AFC và chỉ đứng sau Erling Haaland trên toàn cầu.
Một tiền đạo Trung Đông khác vừa gánh đội của mình đến World Cup là Mehdi Taremi. Anh dẫn dắt hàng công Iran một cách xuất sắc, ghi 10 bàn và cung cấp 8 kiến tạo trong suốt chiến dịch vòng loại.

Taremi tham gia trực tiếp vào hơn 51% số bàn thắng mà Iran ghi được trong vòng loại World Cup. Anh chịu trách nhiệm cho hơn một nửa số bàn thắng mà đất nước mình ghi được trên con đường đến World Cup.
Vẫn ở châu Á, Son Heung-min đã gánh Hàn Quốc đến một kỳ World Cup nữa. Cựu sao Tottenham ghi 10 bàn, là Vua phá lưới thứ hai ở châu Á và thứ ba trên thế giới. Đội trưởng thực sự đã dẫn dắt cả tập thể xứ Kimchi bằng hành động.

Son đã tham gia trực tiếp vào 35% số bàn thắng của Hàn Quốc, giúp họ lọt vào kỳ World Cup thứ 12. Son sẽ bước sang tuổi 34 trong World Cup năm sau và chắc chắn sẽ muốn kết thúc sự nghiệp quốc tế một cách vinh quang.
Chris Wood của Nottingham Forest đã gánh New Zealand đến kỳ World Cup đầu tiên sau 16 năm. Wood ghi 9 bàn trong 5 trận để đảm bảo New Zealand xuất sắc vượt qua vòng loại.

Wood là Vua phá lưới vòng loại châu Đại Dương, thứ 4 trên thế giới. Bản thân anh đã ghi hơn 47% số bàn thắng mà New Zealand có được trong chiến dịch vòng loại
























