Trắng đêm xem CĐV… nằm giữa đường xem bóng đá ở Qatar

THIÊN MINH (Từ Doha, Qatar)
Từ 12:24 ngày 30-11-2022
World Cup 2022 không chỉ hiện diện ở 8 sân vận động hoành tráng tại Qatar. Giải đấu này còn đem đến hơi thở rất đời ngay ở những làng CĐV xung quanh thành phố này. Trải nghiệm trắng đêm, đắp chăn, nằm nệm giữa đường cùng với biết bao người khác để xem bóng đá thì thật sự lý thú.

Làng CĐV tại khu vực Freezone (Doha, Qatar) không chỉ nổi tiếng với 6.000 container phủ kín một khoảng đất mênh mông trong giai đoạn World Cup 2022 diễn ra. Đây có thể xem là một điểm đến thú vị, đặc biệt là với những NHM chưa thể sở hữu vé vào sân xem bóng đá. Hay chí ít, họ muốn tìm một trải nghiệm khác lạ, hơn là ngồi trực tiếp trên khán đài để cổ vũ cho những ngôi sao hàng đầu thế giới tranh tài dưới sân cỏ. 

Đương nhiên rồi, bạn chỉ có thể ngồi khi đến SVĐ. Còn tại Freezone, theo đúng nghĩa một khu vực tự do, NHM có thể lựa chọn cách xem bóng đá theo đúng ý mình thích. Có mặt tại làng cổ động viên này đúng thời điểm trước trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uruguay diễn ra, phóng viên Bóng đá mới tận mục sở thị biển người với con số lên tới hơn 1.000 đang cùng nhau xem Ronaldo và Cavani tranh tài nơi hai đầu chiến tuyến.

Trước một màn hình LED to khoảng 300 inch, mỗi một CĐV lại có cách tận hưởng bóng đá theo ý mình. Có người ngồi trên mảng đất trát bằng xi măng. Cũng có cặp đôi tựa vào nhau trên một băng ghế nhỏ vừa vặn cho 2 người. Đặc biệt nhất là những tấm nệm bơm hơi. Rất nhiều CĐV đã mang chăn, gối để có thể vừa nằm, vừa thư giãn xem bóng đá. Không ít người thậm chí còn tranh thủ chợp mắt giữa hai hiệp, để rồi giật mình ngồi bật dậy vì tưởng rằng mình đã bỏ lỡ phần còn lại của trận đấu.

Cũng với đúng nghĩa freezone, các CĐV có thể thoải mái lựa chọn những món ăn mà mình thích. Dọc con đường dài gần nửa cây số phía bên ngoài khu vực xem bóng đá, những cửa hàng bán đa dạng đồ uống, thức ăn nhanh như pizza, mì gói, cơm, hamburger hay nước ngọt… hiện diện đều tăm tắp. Các nhân viên luôn chân luôn tay phục vụ nhu cầu gọi đồ của NHM. Tất nhiên, mức giá mua đồ ăn, thức uống tại Freezone cũng sẽ đắt hơn một chút. Một chiếc pizza cỡ nhỏ cũng dao động ở mức 40 Riyal Qatar (gần 300.000 Việt Nam đồng). Một lon co cũng có giá tầm 6 Riyal Qatar (khoảng 42.000 đồng). 

“Chúng tôi mới đến Qatar tầm 2 tiếng rưỡi. Mai mới là trận đấu mà chúng tôi có vé vào sân”, hai CĐV đến từ Hong Kong chia sẻ với phóng viên Bóng đá. “Vậy nên tôi cùng bạn mình muốn thử cảm nhận cảm giác xem World Cup giữa một biển người xem thế nào. Đây là trải nghiệm thật thú vị. Như bạn thấy đấy, chúng tôi có thể tùy chọn cách xem bóng đá thế nào cho bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Ngoài ra, NHM có thể tự do đi mua đồ ăn rồi trở lại vị trí xem bóng đá. Chúng tôi cũng có thể xem ở một màn hình đủ lớn lớn và trò chuyện với các cổ động từ nhiều nước khác nhau”. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x