Trọng tài lại ưu ái Argentina khi công nhận bàn thắng gây tranh cãi của Messi

Trọng Khang
Từ 06:52 ngày 19-12-2022
Đánh bại Pháp ở loạt đá luân lưu 11m, ĐT Argentina đã đoạt chức vô địch World Cup 2022. Chiến thắng của họ thực sự đã gây ra tranh cãi khi có rất nhiều người cho rằng bàn thắng thứ 2 của tiền đạo Lionel Messi là không hợp lệ.

Trong trận đấu giữa Pháp và Argentina, đại diện tới từ Nam Mỹ đã có sự khởi đầu hết sức thuận lợi khi ghi được 2 bàn thắng ở hiệp 1 do công của Messi và Di Maria. Tuy nhiên, đến phút 80 họ lại để cho Kylian Mbappe ghi liền 2 bàn giúp Pháp đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Trong hiệp phụ, Messi lại một lần nữa đưa Argentina vượt lên và Mbappe tiếp tục gỡ hòa cho Pháp bằng cú đá 11m chuẩn xác. Đáng chú ý, pha quay chậm cho thấy trước khi Messi thực hiện cú đá bồi đưa bóng bay qua vạch vôi khung thành ĐT Pháp, có đến 2 cầu thủ dự bị của Argentina đã bước hẳn vào trong sân.

Theo quy định, đây là điều không được phép xảy ra nên đáng ra trọng tài phải từ chối bàn thắng thứ 2 của chân sút sinh năm 1987 thuộc biên chế CLB PSG. Nếu điều đó xảy ra thì không phải Argentina và Pháp mới chính là đội lên ngôi vô địch.

Có thể ở pha bóng đó, trọng tài quá tập trung vào diễn biến trong vòng cấm nên không thể để mắt tới 2 cầu thủ dự bị của Argentina vào sân. Tuy nhiên, hỗ trợ ông còn có cả tổ VAR nhưng không hiểu sao bộ phận này lại không đưa ra ý kiến. 

Quyết định gây tranh cãi của ông "vua áo đen" đã khiến cho cộng đồng mạng nổi sóng. Theo quan điểm của rất nhiều người, Argentina đã được FIFA ưu ái nên mới có thể vô địch giải đấu diễn ra trên đất Qatar năm nay.

Đây cũng là chuyện dễ hiểu bởi thực tế là ở World Cup 2022 Argentina đã được hưởng tới 5 quả đá penalty. Trong đó có một số tình huống cầu thủ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm không thực sự rõ ràng. Mới nhất là pha bóng tiền vệ Dembele của ĐT Pháp chỉ tác động nhẹ vào Di Maria nhưng trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và tổ VAR cũng không vào cuộc.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x