
Trong khi Na Uy sản sinh ra những chân sút tầm cỡ như Erling Haaland, Alexander Sorloth thì Italia hiện không có nổi một số 9 nào ra hồn. Ba tiền đạo Italia ghi nhiều bàn thắng nhất tại Serie A mùa này chỉ là những cái tên xoàng xĩnh đến từ các CLB trung bình (Riccardo Orsolini của Bologna, Domenico Berardi của Sassuolo, Federico Bonazzoli của Cremonese).
* Nhận định bóng đá Italia vs Na Uy, 02h45 ngày 17/11
Bức tranh xám xịt cũng thấy ở ĐT Italia. Pio Esposito chỉ gọi là có tiềm năng trong khi những Mateo Retegui, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca đã hết đà phát triển. Không chỉ tiền đạo mà tiền vệ, hậu vệ của Italia cũng không có những gương mặt đẳng cấp. Cái tên tầm cỡ nhất của Italia lúc này chỉ là thủ thành Gianluigi Donnarumma.

Phác một cái nhìn sơ lược như thế để thấy chất lượng cầu thủ Italia đã xuống cấp nghiêm trọng. Đội U21 Italia vừa thua ngược U21 Ba Lan (1-2) và đứng sau chính đối thủ này tại vòng loại U21 châu Âu 2027. Cấp độ U21 là lứa tuổi bản lề để bước vào bóng đá đỉnh cao nhưng lần gần nhất Italia vô địch U21 châu Âu đã cách đây 21 năm (2004). Thành tích tốt nhất của họ gần đây chỉ là á quân U21 châu Âu 2013.
Chức vô địch U17 châu Âu năm ngoái là tia hy vọng hiếm hoi của bóng đá Italia nhưng cũng rồi cũng sẽ bị dập tắt, khi Serie A chỉ ưa chuộng các cầu thủ giàu kinh nghiệm hoặc các ngoại binh giá rẻ. Về bản chất, nền tảng cầu thủ trẻ của Italia đang tụt hậu rõ rệt so với các nền bóng đá mạnh ở châu Âu.
Nguyên do không phải vì thanh niên Italia hết đam mê chơi bóng. Bóng đá phong trào ở xứ mỳ ống vẫn phát triển rộng rãi. Vấn đề chỉ thực sự nghiêm trọng khi một cầu thủ trẻ bước vào lò đào tạo chính quy. Cuộc khủng hoảng kinh tế lan rộng khiến các trung tâm đào tạo vận hành kém hiệu quả vì thiếu kinh phí, cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu những HLV chất lượng.

Điều đáng lo nhất nằm ở vấn đề tụt hậu về giáo án. Ở Italia, chiến thuật vẫn là một tôn giáo. Các lò đào tạo vẫn quá nặng nề về chiến thuật. Nếu như cầu thủ trẻ Pháp được kích thích sự sáng tạo và ngẫu hứng thì cầu thủ trẻ Italia được huấn luyện thành những “cầu thủ hàn lâm”. Họ bị nhồi nhét về chiến thuật mà xem nhẹ khả năng ứng biến, kỹ năng của từng cá nhân hay khả năng chấp nhận rủi ro.
Các lò đào tạo Italia đều tập trung vào chiến thuật ngay những năm đầu. Hệ quả là cầu thủ Italia bị hạn chế tự do và óc sáng tạo. Xem cầu thủ Italia chơi bóng hiện nay sẽ thấy họ rất bài bản nhưng nhạt nhẽo, dễ đoán và xa rời sự hiện đại đang phát triển mạnh ở châu Âu.
Chưa kể, cầu thủ trẻ Italia cũng không có đất dụng võ. Các CLB Serie A bắt đầu giảm bớt kinh phí đào tạo, không còn đầu tư nghiêm túc vào học viện. Thay vào đó, họ nhặt nhạnh các lão tướng từ khắp châu Âu hoặc các tài năng trẻ ngoại quốc.
Bóng đá Italia cần một cuộc đại phẫu từ khâu đào tạo nếu muốn tìm lại vị thế hàng đầu.























