
Trong tình huống này, Diop bị bắt gặp dùng tay che miệng khi trao đổi với tiền đạo Ousmane Dembele bên phía tuyển Pháp. Tại World Cup 2026, FIFA đã áp dụng quy định mới nhằm hạn chế việc cầu thủ che miệng khi nói chuyện với đối thủ hoặc trọng tài. Quy định này đã khiến nhiều cầu thủ phải nhận thẻ đỏ trong suốt giải đấu.
Sau tình huống giữa Diop và Dembele tại Boston, nhiều CĐV lập tức đặt dấu hỏi về quyết định của trọng tài.
Một người viết trên mạng xã hội: "Có ai giải thích giúp tôi quy định về việc che miệng khi nói chuyện không? Tôi vừa thấy Diop làm vậy với Dembele và cứ nghĩ đó sẽ là một chiếc thẻ đỏ."
Một CĐV khác bình luận: "Tại sao Issa Diop không bị đuổi khỏi sân? Anh ấy che miệng khi nói chuyện với Dembele."
Trong khi đó, một ý kiến khác đặt câu hỏi: "Vì sao Diop không bị thẻ đỏ vì che miệng lúc trao đổi với Dembele?"
Tuy nhiên, theo quy định được áp dụng tại giải đấu, hành vi che miệng khi nói chuyện không tự động đồng nghĩa với thẻ đỏ.
Luật chỉ được áp dụng khi hành động này xảy ra trong một tình huống đối đầu hoặc tranh cãi giữa hai cầu thủ. Bên cạnh đó, đối thủ cũng phải khiếu nại với trọng tài thì các quan chức điều hành trận đấu mới xem xét xử lý.
Tiền vệ Miguel Almiron là cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ vì lỗi này khi khoác áo Paraguay trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng bảng.
Sau đó, hậu vệ Piero Hincapie của Ecuador cũng bị truất quyền thi đấu trong thất bại trước Mexico ở vòng 1/16 sau khi che miệng lúc tranh cãi với một cầu thủ đối phương. Ở cả hai trường hợp trên, cầu thủ đối phương đều phản ứng và khiếu nại với trọng tài, dẫn đến việc các cầu thủ vi phạm phải nhận thẻ đỏ.
Trong trận tứ kết diễn ra tại Boston, tuyển Pháp giành chiến thắng 2-0 trước Morocco để giành vé vào bán kết, nơi họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha vs Bỉ.









