Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu: Chờ 'đại chiến' Haaland vs Van Dijk

Thanh Sơn
Từ 18:26 ngày 01-09-2021
Đêm nay các sân cỏ châu Âu sẽ sôi động trở lại khi diễn ra các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022. Ngoài màn đụng độ đỉnh cao giữa tiền đạo Haaland (Na Uy) và trung vệ Van Dijk (Hà Lan), tình hình ở từng bảng đấu có điểm gì đặc biệt?

Bảng A 

Bồ Đào Nha và Serbia đã khởi đầu chiến dịch vòng loại khá ấn tượng khi vẫn chưa để thua trận nào sau 3 lượt đấu đầu tiên. Với 7 điểm trong tay, Bồ Đào Nha hiện xếp trên Serbia do hơn về chỉ số phụ (6-3 so với 7-5). Với việc chỉ phải gặp Ireland và Azerbaijan đều là những đội chưa có điểm nào trong 2 lượt đấu tới, đội bóng của siêu tiền đạo Cristiano Ronaldo có cơ hội lớn để củng cố vững chắc ngôi đầu BXH. 

Bảng B

Sau khi gây thất vọng khi để cho Hy Lạp cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà, Tây Ban Nha đã thắng liền 2 trận trước Georgia và Kosovo để chiếm ngôi đầu bảng B. Ở lượt đấu tới, thầy trò HLV Luis Enrique sẽ gặp thử thách lớn nhất ở chiến dịch vòng loại khi phải làm khách trên sân của Thụy Điển. Đây là đội bóng chỉ kém Tây Ban Nha đúng 1 điểm (6 so với 7) và mới cầm hòa La Roja 0-0 cách đây chưa lâu (vòng bảng EURO 2020).

Bảng C

Nhà ĐKVĐ EURO Italia đã thắng cả 3 trận ở bảng C cùng tỷ số 2-0 lần lượt trước Bắc Ireland, Bulgaria và Lithuania. Xếp ngay sau họ là Thụy Sỹ, đội cũng đã thắng cả 2 trận đã đấu (3-1 Bulgaria, 1-0 Lithuania). Cuộc đụng độ tới đây giữa Italia và Thụy Sỹ ở lượt đấu thứ 5 (6/9) sẽ góp phần quan trọng vào việc xác định đâu là ứng viên số 1 cho suất đi thẳng tới vòng bảng World Cup 2022.

Bảng D

Bảng D mới diễn ra được 3 vòng mà ĐT Pháp đã tỏ ra vượt trội so với phần còn lại. Ngay cả khi không duy trì được chiến tích toàn thắng, Pháp vẫn tạm thời bỏ xa Ukraine xếp ngay sau với khoảng cách lên đến 4 điểm (7 so với 3). Với tình thế như hiện nay, Ukraine có thắng được Pháp trên sân nhà ở lượt đấu thứ 5 thì họ cũng chưa chắc có thể soán ngôi đội bóng áo lam đang sở hữu hàng loạt ngôi sao trong đội hình như Kante, Pogba hay Mbappe.

Bảng E

Tình hình ở bảng E khá giống với bảng D khi ĐT Bỉ với những tên tuổi lớn như Lukaku hay De Bruyne sau khi giành 2 chiến thắng và 1 trận hòa đang hơn CH Czech 4 điểm (7 so với 3). Để thu hẹp khoảng cách, CH Czech chỉ có 1 "cửa" là phải thắng Bỉ ở vòng 5. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không dễ dàng do đội bóng này phải đá trên sân đối thủ từng cầm hòa họ với tỷ số 1-1 ở lượt đi.

Bảng F

ĐT Đan Mạch gặp khá nhiều thuận lợi khi được xếp vào bảng đấu gồm toàn những đối thủ làng nhàng như Scotland, Israel, Áo, Đảo Faroe và Moldova. Với việc đã thắng cả 3 trận đầu và đang hơn Scotland xếp thứ 2 đến 4 điểm (9 so với 5), khả năng ĐT Đan Mạch vừa vào đến bán kết EURO 2020 vượt qua vòng loại World Cup 2022 là rất "sáng".

Bảng G

Cục diện ở bảng G đang rất khó lường khi Thổ Nhĩ Kỳ tuy dẫn đầu với 7 điểm nhưng họ cũng chỉ hơn 3 đội Hà Lan, Montenegro và Na Uy số điểm tương đương với 1 trận hòa. Căn cứ vào thực tế trên, lượt đấu tới sẽ rất đáng xem khi Thổ Nhĩ Kỳ có màn tiếp đón Montenegro và Hà Lan đến làm khách của Na Uy. Riêng ở trận Na Uy vs Hà Lan, khán giả hứa hẹn sẽ được thưởng thức cuộc thư hùng đỉnh cao giữa tiền đạo đang nổi đình nổi đám Haaland và trung vệ mới trở lại sau chấn thương nhưng lập tức gây ấn tượng mạnh Van Dijk.

Bảng H

Nga và Croatia rõ ràng chưa tạo được cú bứt phá trong bảng đấu có sự góp mặt của Slovakia, đảo Sip, Slovenia và Malta. Sau 2 lượt đấu đầu tiên, cả 2 có cùng 6 điểm nhưng Nga phải xếp dưới do thua về hiệu số bàn thắng bại (+2 so với +3). Ngay lượt đấu tới, Nga sẽ tiếp đón Croatia trong trận cầu "6 điểm" nhiều khả năng sẽ quyết định đến việc đội bóng nào sẽ kết thúc vòng bảng với vị trí cao nhất.

Bảng I

Sau chiến tích lọt vào đến trận chung kết EURO 2020, ĐT Anh của HLV Gareth Southgate tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng nể khi lần lượt vượt qua San Marino, Albania và Ba Lan để khởi đầu vòng loại World Cup 2022 một cách hoàn hảo. Ở 3 trận đấu trên, Tam sư ghi đến 9 bàn và mới chỉ 1 lần để lọt lưới. Nếu thắng tiếp Hungary trên sân khách ở lượt đấu tới, ĐT Anh coi như đặt được một chân qua vòng loại.

Bảng J

Là "ông lớn" từng 4 lần vô địch thế giới, nhưng ĐT Đức đã gây thất vọng khi mới để thua Bắc Macedonia 1-2 ngay trên sân nhà ở lượt đấu trước. Cũng may cho Josua Kimmich và các đồng đội của anh là ĐT Đức đã có 6 điểm và vẫn còn cơ hội sửa sai trong bảng đấu không có những đối thủ thực sự sừng sỏ (Armenia thậm chí còn đang dẫn đầu BXH với 3 trận toàn thắng). Nếu thắng Liechtenstein và Armenia ở 2 lượt đấu tới, nhiều khả năng Đức sẽ giành lại vị trí thứ nhất có lẽ khó thoát khỏi tay họ.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x