World Cup 2018: Tôn vinh Pháp và Modric

Quang Hoà
Từ 00:32 ngày 16-07-2018
Sau hơn 1 tháng diễn ra trên đất Nga, World Cup 2018 đã khép lại với chức vô địch thuộc về ĐT Pháp. Sau đây chúng ta hãy cùng nhìn lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh qua những điểm nhấn.

Lịch thi đấu World Cup 2018

VAR ghi dấu ấn lớn
World Cup 2018 là kỳ World Cup đầu tiên FIFA cho áp dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài. Dù vẫn còn gây ra tranh cãi, nhưng nhìn chung VAR đã giúp các trận đấu trở nên công bằng hơn và khiến số lượng các quả phạt đền tăng vọt. Theo thống kê, VAR đã thay đổi "số phận" 5 trận đấu ở vòng bảng, nhưng từ vòng knock-out các trọng tài cũng ít tham khảo công nghệ này, ngoại trừ trận chung kết. Trong màn so tài giữa Pháp và Croatia, chính nhờ có VAR Les Bleus mới được hưởng quả phạt đền mang tính bước ngoặt để rồi cuối cùng họ giành chiến thắng với tỷ số 4-2.


Ông lớn gây thất vọng

Nếu như Italia và Hà Lan không qua nổi vòng loại, thì các ông lớn khác trong làng bóng đá thế giới như Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Argentina cũng gây thất vọng chẳng kém, dù họ đều góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đáng xấu hổ nhất chính là Đức, nhà ĐKVĐ thế giới kết thúc vòng bảng với vị trí thấp hơn cả Thụy Điển, Mexico lẫn Hàn Quốc. Trong khi đó, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Argentina đều phải rời cuộc chơi ngay từ vòng knock-out đầu tiên.


Ấn tượng Bỉ, Croatia

Bỉ và Croatia vốn không phải là những gã khổng lồ trong làng túc cầu, nhưng họ lại gây ấn tượng mạnh khi vượt qua hàng loạt đối thủ đáng gờm để tiến xa ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với dàn cầu thủ đặc biệt tài năng, Croatia và Bỉ đã làm nên những chiến thắng đáng nhớ (kiểu như trước Argentina hay Brazil), qua đó làm tăng sức hấp dẫn cho giải đấu diễn ra trên đất Nga.


Mưa bàn thắng từ các tình huống cố định 

Chưa bao giờ các đội bóng tận dụng tốt các tình huống cố định như những gì diễn ra ở World Cup 2018. Theo thống kê, có đến 73 bàn thắng đến theo cách này trong tổng số 169 bàn thắng (chiếm 43%). Trong số những đội góp mặt ở World Cup 2018, Anh không có đối thủ ở khả năng tận dụng những quả đá phạt khi 9/12 bàn thắng họ ghi được không phải là những pha bóng sống.


Messi, Ronaldo "tắt điện"

2 tiền đạo Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã thay nhau dành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cả chục năm nay. Ở World Cup 2018, bộ đôi này tất nhiên là những điểm tựa lớn nhất dành cho 2 ĐT Argentina và Bồ Đào Nha. Đáng tiếc là dù cũng vượt qua được vòng đấu bảng, 2 đội bóng nói trên lại bị loại trong cùng 1 ngày ngay ở vòng 1/8. Do Ronaldo và Messi đều đã ngoài 30 tuổi, rất có thể đã chơi kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp nên chẳng còn cơ hội bước lên đỉnh thế giới ở cấp độ ĐTQG.


Hậu vệ giỏi ghi bàn

Rất nhiều hậu vệ đã cho thấy khả năng ghi bàn đáng nể ở World Cup 2018. Riêng từ vòng tứ kết, người ta cũng có thể kể ra hàng loạt cầu thủ phòng ngự ghi được tên mình lên bảng tỷ số như Varane, Umtiti (Pháp), Trippier, Maguire (Anh), Vida (Croatia) hay Meunier (Bỉ). Trước đó, trung vệ Mina ghi cả 2 bàn cho ĐT Colombia trong 2 trận liên tiếp (gặp Senegal và Anh), trong khi Nacho (Tây Ban Nha) và Pavard (Pháp) đều lập được siêu phẩm bằng những cú đá mu lai má ngoài cực kỳ đẳng cấp từ ngoài vòng cấm.


Kịch sỹ Neymar 
Tiền đạo Neymar nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ các CĐV ĐT Brazil. Tuy nhiên, thay vì giúp đội bóng áo vàng xanh giành cúp vàng thế giới lần thứ 6, cầu thủ đắt giá nhất thế giới lại trở thành chủ đề để dư luận đàm tiếu. Lý do là bởi Neymar quá lạm dụng những pha đi bóng "vẽ vời" và rất thích lăn ra sân tỏ ra đau đớn khi đối phương lỡ chạm vào người anh.


Đội vô địch: Pháp
Sau khi kết thúc vòng bảng với thứ hạng cao hơn cả Đan Mạch, Peru và Australia, ĐT Pháp lần lượt vượt qua Argentina (4-3), Uruguay (2-0) và Bỉ (1-0) để ghi tên mình vào trận chung kết. Ở trận đấu cuối cùng, đội bóng của HLV Didier Deschamps bị Croatia dồn ép trong những phút đầu, nhưng rút cục họ vẫn giành chiến thắng thuyết phục 4-2 để lần thứ 2 giành cúp vàng thế giới.

Đội á quân: Croatia
ĐT Croatia đã để lại hình ảnh đẹp ở World Cup 2018 khi là đội duy nhất thắng tất cả các trận cho tới trước trận chung kết. Trong số những nạn nhân của họ có cả những tên tuổi lớn như Argentina hay Anh. Rất tiếc là sau khi phải đá hiệp phụ ở 3 trận đấu vòng knock-out, Luka Modric đã bị hụt hơi và đành phải chịu thất bại 2-4 dưới tay người Pháp. Dẫu sao, ngôi vị á quân World Cup cũng là chiến tích phi thường của Croatia, đội bóng trước đó chưa từng góp mặt ở trận chung kết.

Đội hạng ba: Bỉ
Với dàn cầu thủ được đánh giá là thuộc "thế hệ vàng" đầy tài năng như Lukaku, Hazard hay De Bruyne, Bỉ đã chơi tuyệt hay ở World Cup 2018. Họ gây được rất nhiều khó khăn cho Pháp ở bán kết và giành được chiến thắng cách biệt 2-0 trước ĐT Anh ở trận tranh hạng 3. Tại World Cup 2018, Bỉ thậm chí đánh bại Tam sư tới 2 lần, bởi ở vòng bảng họ từng thắng đội bóng của HLV Gareth Southgate với tỷ số tối thiểu.

Đội hình tiêu biểu


Vua phá lưới: Harry Kane (ĐT Anh, 6 bàn)

Tiền đạo Harry Kane của ĐT Anh đã nhanh chóng khẳng định ưu thế rõ rệt trong cuộc đua tới danh hiệu vua phá lưới khi ghi tới 5 bàn chỉ trong 2 trận đấu đầu tiên ở vòng bảng (anh không đá trận Anh gặp Bỉ ở lượt đấu thứ 3 do khi đó Tam sư đã giành vé tham dự vòng knoc-out). Sau khi ghi bàn duy nhất giúp Anh hạ Colombia (sau những loạt đá luân lưu) ở vòng 1/8, dù rất cố gắng song chân sút của Tottenham không có thêm pha lập công nào. Dẫu vậy, kết thúc giải đấu Kane vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất, qua đó giành danh hiệu vua phá lưới.


Cầu thủ xuất sắc nhất: Luca Modric (ĐT Croatia)
Tiền vệ Luka Modric đã góp công lớn giúp ĐT Croatia lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tới trận chung kết ở một kỳ World Cup. Ở giải đấu này, ngôi sao mới cùng Real Madrid vô địch Champions League mùa thứ 3 liên tiếp có 1 pha kiến tạo và tự mình ghi 2 bàn. Pha đảo người kỹ thuật trước khi tung cú sửa lòng hiểm hóc từ ngoài vòng cấm làm tung lưới ĐT Argentina ở vòng bảng của anh xứng đáng là một trong những bàn thắng đẹp nhất tại World Cup 2018.


Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Kylian Mbappe (ĐT Pháp)
Dù còn rất trẻ, tiền đạo Kylian Mbappe vẫn là điểm tựa vững chắc để Pháp từng bước chinh phục World Cup 2018. Ở giải đấu trên đất Nga, anh ghi tới 4 bàn và tất cả đều rất quan trọng. Cụ thể, chân sút của PSG chính là người ghi bàn duy nhất giúp Pháp đánh bại Peru 1-0 ở vòng bảng. Sau khi lập cú đúp ở trận Les Bleus hạ Argentina 4-3 ở vòng 1/8, Mbappe còn đóng góp 1 pha lập công trong trận chung kết mang về chiến thắng 4-2 cho Pháp trước Croatia.

Thủ môn xuất sắc nhất: Thibaut Courtois (ĐT Bỉ)
Thủ môn Thibaut Courtois là chốt chặn rất đáng tin cậy của ĐT Bỉ. Ở World Cup 2018, anh chơi 7 trận thì có đến 3 lần giữ sạch lưới. Riêng ở trận Bỉ thắng Brazil 2-1 ở bán kết, Courtois được bầu là người chơi xuất sắc nhất vì có hàng loạt pha cứu thua khó tin. Trong số đó phải kể đến cú bay người đẩy bóng bằng 5 đầu ngón tay sau cú dứt điểm cực hiểm của Neymar đúng vào phút chót.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x