Mickael Landreau: 'Thiếu Benzema, hàng công Pháp đá trôi chảy hơn'

DI ĐAN (lược dịch)
Từ 09:29 ngày 14-12-2022
Có rất nhiều ý kiến cho rằng, hàng công của ĐT Pháp tại World Cup 2022 sẽ mạnh hơn rất nhiều nếu Karim Benzema không dính chấn thương ngay trong ngày Les Bleus chuẩn bị đá trận đầu tiên gặp Australia.

Bởi Big Benz là người chơi rộng, toàn năng với khả năng tỳ đè, làm tường, phối hợp nhỏ, ban bật và “tự làm tự ăn” được. Tuy nhiên, cũng không ít chuyên gia nhấn mạnh rằng, Olivier Giroud mới là người phù hợp nhất với lối chơi của đội bóng áo lam tại kỳ World Cup đặc biệt này. Và một trong những người ủng hộ ý kiến thứ hai chính là cựu thủ môn ĐT Pháp, Mckael Landreau.

“Karim Benzema là đương kim Quả bóng vàng. Sở hữu một tiền đạo xuất chúng như vậy là một niềm hạnh phúc lớn của ĐT Pháp. Nhưng thật không may, Benzema buộc phải tuyên bố vắng mặt tại giải đấu năm nay. Đó là một cú sốc đối với những người yêu mến đội bóng áo lam mơ về ngôi sao thứ 3 trên ngực áo và cũng là chức vô địch lần thứ hai liên tiếp. Còn Didier Deschamps buộc phải thay đổi mọi kế hoạch trên hàng công. Ông quay lại sử sụng sơ đồ chiến thuật như tại World Cup 2018 trên đất Nga.

Giroud là người chơi cao nhất trên hàng công trong vai trò “chim mồi”. Và anh ấy đã thể hiện xuất sắc hơn những gì mọi người mong đợi. 4 bàn thắng tại một kỳ World Cup mà nhiều người nghĩ anh chỉ có mặt để dự bị cho Benzema, khiến cái mác tiền đạo không biết ghi bàn đeo bám anh trong suốt hơn 4 năm qua được gỡ bỏ. Với Giroud làm mỏ neo trong vòng cấm địa đối phương, làm tường, tì đè, thu hút hậu vệ; các vệ tinh xung quanh anh ấy như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot hay Aurelien Tchouameni có nhiều khoảng trống để thi triển những pha tấn công sắc sảo.

Không những thế, khi nhận được bóng, Giroud lúc này cũng sẵn sàng phối hợp một hai với các đồng đội để tạo ra bàn thắng. Bạn có thể xem lại bàn thắng vào lưới ĐT Đan Mạch. Griezmann thu hồi bóng trong khu cấm địa đội nhà rồi phát động tấn công, chuyền như đặt lên phía trên cho Giroud để anh ấy tỉa bóng sang cánh phải cho Dembele. Cầu thủ thuộc biên chế Barca chuyền sang trái cho Mbappe xoay xở và dứt điểm hạ gục Kasper Schmeichel. Một bàn thắng xứng đáng ghi vào trong sách giáo khoa dạy bóng đá.

Rõ ràng, hàng công của Gà trống Gaulois đang đá trôi chảy hơn và đủ sức xuyên thủng mọi hàng thủ. Liệu ĐT Pháp có làm được điều tương tự khi có Quả bóng vàng 2022 không? Cũng không có gì chắc chắn điều đó xảy ra. Bộ ba Griezmann - Benzema - Mbappe đã từng bùng nổ dữ dội tại VCK UEFA Nations League 2020/21 trước Bỉ và Tây Ban Nha. Nhưng đây là World Cup. Các đội vào trận thi đấu với một tâm thế, một khát khao rất khác so với UEFA Nations League - một giải đấu không khác nào giao hữu.

Benzema chơi rộng như Mbappe và khả năng giẫm vị trí của nhau giữa họ là rất dễ xảy ra. Còn nếu mạo hiểm xếp cả Mbappe, Benzema và Giroud trên hàng công thì quá khó để vận hành. Do đó, quan điểm của cá nhân tôi vẫn như tại Cúp Thế giới trên đất Nga: Thiếu Benzema, hàng công của Pháp đá nuột nà, trôi chảy hơn. Hành trình tại World Cup 2022 đã chứng minh điều đó”, Landreau cho biết trên đài RMC Sport.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x