
Bóng đá dường như chưa hề dừng lại trong ba mùa hè gần đây. Năm 2024 là EURO. Sau đó là Club World Cup, và giờ là World Cup.
Không khó để hiểu vì sao nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới đang cảm nhận rõ sự bào mòn về thể lực.
Thông thường, mùa hè năm 2025 sẽ là khoảng thời gian để các cầu thủ nghỉ ngơi. Thế nhưng FIFA đã “chèn” phiên bản mở rộng của Club World Cup vào đúng quãng thời gian này.
Giải đấu đó có sự góp mặt của 74 cầu thủ hiện đang dự World Cup, trong đó không ít người gần như không có kỳ nghỉ đáng kể nào trong suốt ba năm.
Liệu sự mệt mỏi tích tụ trong 12 tháng qua sẽ ảnh hưởng thế nào tới những ngôi sao hàng đầu?
BBC Sport đã thống kê tổng số phút thi đấu cho CLB và đội tuyển quốc gia của toàn bộ thành viên trong danh sách 26 cầu thủ của 10 đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng FIFA.
Dữ liệu được tính đến ngày 15/6/2025, là thời điểm Club World Cup 2026 chính thức khởi tranh.
Những đội tuyển nào sẽ bước vào giải đấu với khối lượng thi đấu lớn nhất?
Và những cầu thủ nào chịu ảnh hưởng nặng nề nhất?
Pháp bước vào World Cup với đội hình mệt mỏi nhất
Pháp sẽ phải chiến đấu không chỉ với thời tiết nóng bức mà còn với sự mệt mỏi nếu muốn giành chức vô địch World Cup lần thứ ba trong lịch sử.
Đội hình của HLV Didier Deschamps đã thi đấu nhiều hơn bất kỳ đội tuyển lớn nào khác, với tổng cộng 1.341 trận và 98.895 phút thi đấu.
Trung vệ Maxence Lacroix của Crystal Palace là cầu thủ đá chính nhiều nhất (58 trận) và thi đấu nhiều phút nhất (5.009 phút) trong số các tuyển thủ Pháp. Tuy nhiên, cầu thủ 26 tuổi này nhiều khả năng chỉ đóng vai trò dự bị tại Les Bleus.

Tiền đạo Michael Olise của Bayern Munich - cũng là cựu cầu thủ Crystal Palace - là người ra sân nhiều nhất với 65 lần xuất hiện. Tuy nhiên, do có 12 lần vào sân từ ghế dự bị nên anh đứng thứ hai về tổng số phút thi đấu với 4.942 phút.
Olise là một trong 11 tuyển thủ Pháp từng tham dự Club World Cup. Bồ Đào Nha cũng có 11 cầu thủ như vậy, trong khi Đức dẫn đầu với 12 người góp mặt tại giải đấu tổ chức ở Mỹ mùa hè năm ngoái.
Trong nhóm 10 đội tuyển hàng đầu, Bồ Đào Nha đứng thứ hai với 1.299 trận và 96.405 phút thi đấu.
Đội bóng của HLV Roberto Martinez có thể còn đứng cao hơn nếu Bruno Fernandes và Diogo Dalot thi đấu nhiều hơn ở các giải cúp cùng Manchester United. "Quỷ đỏ" không giành vé dự cúp châu Âu và chỉ chơi một trận ở cả FA Cup lẫn League Cup.
Tiền vệ Vitinha của PSG là người thi đấu nhiều trận nhất (66 trận), góp công giúp PSG vào chung kết Club World Cup và vô địch Champions League.
Cristiano Ronaldo đá chính trong toàn bộ 44 trận mà anh góp mặt cho Al Nassr và đội tuyển Bồ Đào Nha.
Đội tuyển Anh đứng thứ ba. Các học trò của Thomas Tuchel đã chơi nhiều trận hơn so với các đồng nghiệp người Bồ Đào Nha (1.304 trận), nhưng có ít lần đá chính hơn (1.051 so với 1.092).
Khối lượng thi đấu của Harry Kane có thể là mối lo ngại lớn. Đội trưởng tuyển Anh - sẽ bước sang tuổi 33 vào tháng tới - đã chơi 63 trận cho Bayern Munich.
Morgan Rogers là cầu thủ được sử dụng nhiều nhất của tuyển Anh, với 64 lần ra sân và tổng cộng 5.037 phút cho Aston Villa và Tam sư.
Anh cũng là đội tuyển có nhiều cầu thủ đá chính từ 50 trận trở lên nhất (7 người), tiếp theo là Bỉ, Đức và Bồ Đào Nha với 6 người.
Ở tuyển Đức, trung vệ Jonathan Tah của Bayern Munich là người thi đấu nhiều phút nhất với 4.923 phút.
Chỉ có ba cầu thủ đá chính từ 50 trận trở lên và sở hữu đội hình có thể thích nghi tốt hơn với thời tiết nóng bức, Brazil có lý do để tin vào cơ hội cạnh tranh chức vô địch.
Vinicius Junior của Real Madrid là người ra sân nhiều nhất với 67 trận, nhưng trung vệ Leo Pereira của Flamengo mới là cầu thủ thi đấu nhiều phút nhất với 5.559 phút.
Argentina bước vào giải với mục tiêu bảo vệ ngôi vương giành được tại Qatar, và họ có chút lợi thế khi chỉ có bốn cầu thủ đá chính từ 50 trận trở lên.
Trong số đó có tiền đạo Jose Manuel Lopez của Palmeiras. Cầu thủ 25 tuổi đã có tới 76 lần ra sân, trong đó 59 trận đá chính.

Lopez thi đấu 5.174 phút, gần tương đương với tiền vệ Enzo Fernandez của Chelsea (5.173 phút sau 65 trận).
Lionel Messi, người sẽ bước sang tuổi 39 vào cuối tháng này, đến World Cup sau khi thi đấu 51 trận, chỉ ba lần vào sân từ ghế dự bị.
Argentina sở hữu tổng số trận đá chính và số phút thi đấu thấp nhất trong nhóm các ứng viên vô địch hàng đầu theo đánh giá của giới cá cược.
Các con số của Tây Ban Nha được kéo xuống phần nào bởi chấn thương của những cầu thủ như Rodri hay Gavi.
Trong số 260 cầu thủ được thống kê, chỉ có Romelu Lukaku của Bỉ với 9 trận ra sân là thi đấu ít hơn Gavi, người mới có 14 trận mùa này.
Martin Zubimendi của Arsenal là cầu thủ ra sân nhiều nhất trong số các tuyển thủ Tây Ban Nha với 63 trận, trong khi Marc Cucurella của Chelsea dẫn đầu về số phút thi đấu với 4.981 phút.
Ở phía dưới danh sách, tổng số phút thi đấu đã giảm đáng kể ở các đội tuyển Bỉ, Hà Lan và Morocco. Tuy nhiên, cả ba đội tuyển này đều sở hữu những cái tên nằm trong top 10 cầu thủ thi đấu nhiều nhất.
Đội hình chính của Bồ Đào Nha chịu khối lượng thi đấu lớn nhất
Đánh giá toàn bộ đội hình là một chuyện, nhưng điều thực sự quan trọng lại là đội hình xuất phát. Đây sẽ là những người phải vượt qua được sự căng thẳng của một giải đấu bóng đá, cùng khối lượng vận động điên rồ sau tám trận đấu nếu muốn nâng cúp vàng ở New Jersey vào ngày 19/7 tới đây.
Ở hạng mục này, Bồ Đào Nha vươn lên dẫn đầu với năm cầu thủ trong đội hình xuất phát dự kiến đã có hơn 50 trận đá chính trong vòng 12 tháng qua.
Pháp đứng thứ hai, còn Anh xếp thứ ba. Tam sư có thể đã xếp cao hơn nếu John Stones không trở thành phương án dự bị tại Man City trong nửa sau mùa giải.
Dù chỉ đứng thứ chín về tổng khối lượng thi đấu của cả đội hình, Hà Lan lại xếp thứ tư khi xét riêng đội hình mạnh nhất. Điều đó cho thấy chiều sâu lực lượng của Oranje có phần hạn chế khi các cầu thủ dự bị không được thi đấu nhiều ở cấp CLB.
Có phần bất ngờ khi đội hình chính dự kiến của Đức lại sở hữu tổng số phút thi đấu tương đối thấp. Điều này phần nào nhờ Kai Havertz và Jamal Musiala đều gặp chấn thương và chỉ có 15 trận đá chính mỗi người.
Van Dijk là cầu thủ bị "vắt kiệt sức" nhất trong nhóm các cường quốc
Virgil van Dijk sẽ bước sang tuổi 35 trong giai đoạn vòng knock-out. Nếu Hà Lan tiến sâu, đôi chân của anh có thể thực sự chịu áp lực lớn.
Trung vệ Liverpool - người không tham dự Club World Cup - đã chơi tới 5.661 phút, nhiều hơn đúng một trận đấu trọn vẹn so với người đứng thứ hai là Leo Pereira của Brazil.

Van Dijk đá chính trong toàn bộ 64 lần ra sân cho CLB và đội tuyển. Hai cái tên còn lại trong top 10 chưa từng vào sân từ ghế dự bị đều là thủ môn.
03h00 ngày 15/6: Hà Lan vs Nhật Bản
Dù tổng số phút thi đấu của đội tuyển Bỉ không quá cao, họ vẫn có tới ba cầu thủ góp mặt trong top 10 cá nhân, gồm Thibaut Courtois, Hans Vanaken và Brandon Mechele.
Jose Manuel Lopez của Argentina là người ra sân nhiều nhất với 76 trận, nhiều hơn 9 trận so với người đứng thứ hai là Vinicius Junior (67 trận).
Các cầu thủ Anh, thường được tiếng là phải “cày ải” nhiều, ở đâu trong danh sách?
Không như chúng ta nghĩ. Morgan Rogers “chỉ” đứng thứ 12, Harry Kane xếp thứ 15, Marc Guehi của Manchester City đứng thứ 17 và Declan Rice của Arsenal đứng thứ 18. Đại diện của Tam sư xuất hiện khá nhiều, nhưng không ai lọt vào top 10.
Pháp cũng không có cầu thủ nào trong nhóm dẫn đầu, với Lacroix đứng thứ 13 và Olise xếp thứ 16.
Đức chỉ có hai cầu thủ trong top 30 là Jonathan Tah (hạng 20) và Joshua Kimmich của Bayern Munich (hạng 21).
Tây Ban Nha cũng tương tự, với Marc Cucurella đứng thứ 14 và thủ môn Unai Simon của Bilbao xếp thứ 26.









