Xem World Cup nhỏ giữa lòng World Cup lớn

TRÍ CÔNG (Từ Doha, Qatar)
Từ 12:51 ngày 04-12-2022
Hòa cùng với hơi thở của giải đấu lớn nhất hành tinh, giới mộ điệu đến từ các nước khác nhau cũng đã chung tay tổ chức một World Cup thu nhỏ, quy tụ 32 đội CĐV, đại diện cho 32 đội tuyển tham gia giải đấu

World Cup của riêng khán giả 

Tính đến hiện tại, bất chấp việc Qatar đã phải nói lời chia tay World Cup 2022 ngay từ vòng đấu bảng, nước chủ nhà vẫn đang tổ chức giải đấu một cách chuyên nghiệp và bài bản. Sự thuận tiện trong sinh hoạt, di chuyển và thưởng thức các trận đấu đỉnh cao đã thu hút ngày càng đông hơn NHM quốc tế. Thậm chí với các CĐV của đội đã phải tạm biệt World Cup sau vòng bảng, họ vẫn muốn nán lại ít ngày để tận hưởng bầu không khí sôi động, đa dạng bản sắc văn hóa mà phải tới 4 năm mới hiện diện 1 lần. 

Chính sách của nước chủ nhà Qatar càng cho phép CĐV “mở hội” ở Doha. Từ đầu tháng 12, ngay cả khi không sở hữu một tấm vé vào sân xem bóng đá, NHM quốc tế vẫn có thể đăng ký thành công thẻ Hayya, một thứ visa đặc biệt giúp cho họ được phép nhập cảnh vào đất nước giàu có của vùng Trung Đông này. 

Ước tính, 1,5 triệu khách quốc tế đã, đang và sẽ có mặt tại Qatar trong mùa World Cup. Và đương nhiên, bên cạnh những hoạt động giao lưu, du lịch hay tham dự các lễ hội mang đặc trưng của Qatar, một giải World Cup thu nhỏ dành riêng cho CĐV mang tên Fan’s Cup đã diễn ra, ngay giữa lòng World Cup chính thức.

Đều đặc biệt ở chỗ, World Cup thu nhỏ dành cho CĐV này cũng quy tụ đủ 32 đội tuyển, với 32 nhóm CĐV đại diện cho 32 đội tham dự giải thế giới ở mùa Đông Qatar. Thậm chí, việc phân chia bảng đấu, lịch thi đấu cũng được mô phỏng chân thực như World Cup 2022. Giải đấu này do Uỷ ban thể thao Olympic Qatar đứng ra đăng cai, tổ chức tại cụm sân nhân tạo thuộc tổ hợp thể thao Al Gharafa.

Những trạng thái cảm xúc

“Chúng tôi đã vượt qua vòng bảng vào vòng đến vòng 1/8, hệt như đội tuyển Pháp đã làm được ở World Cup vậy”, Mathieu - một CĐV của Les Bleus chia sẻ. “Đội cũng chung bảng với Australia, Đan Mạch và Tunisie. Ở trận đầu tiên, chúng tôi thắng Australia 2-0, sau đó đánh bại Đan Mạch với tỷ số 5-1. Ở lượt cuối, đội đã hòa 3-3 trước Tunisia. Tất nhiên, giải đấu này được diễn ra theo hình thức 5 đấu 5. Đội của chúng tôi là tập hợp của 8 CĐV đến từ Pháp. Dù không chơi cùng nhau trước đó bao giờ. 

Một vài bạn biết đá bóng. Cũng có một vài bạn thậm chí sút bóng còn không nổi”. Mathieu cười. “Trận đấu đầu tiên thật sự khó khăn. Chúng tôi bị lép vế trong phần lớn thời lượng trận đấu trước Australia. May thay, đội lại có một thủ môn giỏi. Sang đến trận thứ 2, các bạn trong đội bắt đầu quen cách chơi của nhau mình. Chúng tôi liên tục ghi bàn và có thắng lợi đậm đà. Tiếc rằng ở lượt đấu cuối, các bạn bên Tunisia chơi rất hay. Chúng tôi đã chịu kết quả hòa 3-3”. 

Bước vào vòng 1/8, Pháp của Mathieu gặp Ba Lan. Thực tế thì Mathieu cùng các bạn muốn gặp Argentina hơn vì họ… yếu hơn Ba Lan. “Ở giải này, Ba Lan rất mạnh. Họ chơi bóng cùng nhau đến cả năm. Trong khi đội của chúng tôi dính chấn thương. Và Pháp đã thua Ba Lan chung cuộc và dừng bước ở giải đấu. Dẫu sao, đây cũng là một trải nghiệm thú vị. Tất nhiên trong khi thi đấu, đội cũng có lúc hục hoặc, căng thẳng với nhau. Bóng đá là vậy mà”. 

Những khán giả bóng đá tại Qatar đang tận hưởng World Cup bằng những cách khác nhau. Họ xem giải đấu không chỉ là dịp để chứng kiến những đội tuyển của mình tranh tài mà còn là dịp để gặp gỡ, giao lưu và khám phá cuộc sống ở một vùng đất mới.

“Tôi đến Qatar từ cách đây 1 tháng và tôi sẽ chia tay đất nước này khi World Cup khép lại. Tôi đã xem trực tiếp 1 trận đấu tại sân cùng 4 trận đấu ở khu vực fanzone. Chúng tôi cùng nhau ăn thịt cừu, uống coca, tham gia nhảy múa”, Paolo - một CĐV đến từ Bồ Đào Nha chia sẻ.

“Những đêm không ngủ diễn ra ở Qatar. Chúng tôi sẽ chỉ trở về phòng nghỉ khi đồng hồ đã điểm 3-4 giờ sáng. Dù cũng mệt đấy, nhưng đây là kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời tôi, trong một tháng hết mình với World Cup”. 

Tổng giải thưởng của Fan’s Cup là bao nhiêu? 
Theo công bố từ BTC, các đội bóng tham dự Fan’s Cup sẽ được hỗ trợ trang phục thi đấu và nước uống trong trận đấu. Đội vô địch sẽ nhận phần thưởng 4000 usd, đội á quân nhận 2.500 usd. Không có trận tranh giải ba, và mỗi đội đồng hạng ba nhận thưởng 750 usd. 

MỘT VÒNG QATAR 

Adidas đại hạ giá áo tuyển Đức ở Doha 

Tại cửa hàng uỷ quyền ở trung tâm thương mại quốc tế City Center Hall, Doha, Adidas vừa chính thức điều chỉnh giá bán lẻ trang phục thi đấu của ĐT Đức. Từ mức giá 118 USD, Adidas công bố giá bán mới là… 48 USD, tức mức giảm giá 60%. Thời gian của chương trình khuyến mại sẽ kéo dài tới hết World Cup 2022. Đây được xem như động tác “xả hàng” của Adidas, sau khi ĐT Đức bị loại sớm khỏi World Cup 2022. 

Ở Qatar không thiếu… rau 

Là quốc gia bao quanh bởi sa mạc, nhu yếu phẩm trong nước thường là mặt hàng nhập khẩu nhưng Qatar không hề thiếu rau củ quả. Thậm chí, giá cả cho các sản phẩm thực vật tại Qatar là rất dễ chịu nếu so sánh với nhiều quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu khác. Tại siêu thị, bí xanh có giá 56.000 VNĐ/kg, rau thơm là 10.000 VNĐ/kg, cà tím có giá 35.000 VNĐ/kg. Mùng tơi cũng được bày bán rộng rãi, với giá chỉ 14.000 VNĐ/kg. 

Phóng viên Argentina khen Qatar “dễ sống” 

Diego Brancatelli, phóng viên của tờ Clarin, Argentina – một người đồng nghiệp mới quen của phóng viên Bóng Đá trong dịp World Cup chia sẻ, mức giá ở Qatar tuy không rẻ nhưng vẫn dễ chịu hơn nhiều so với cuộc khủng hoảng kinh tế tại Argentina. “Tôi đưa vợ con đi cùng. Tại Argentina thời điểm này, không có bữa ăn nào cho 4 người rẻ hơn 50 usd nhưng tại đây, tôi có bánh mỳ, có gà, có khoai tây và đồ uống đóng lon với giá chỉ 32 usd”, Brancatelli chia sẻ. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x