“Đâu có sai khi nói rằng tôi là cầu thủ của những trận đấu lớn”, Shaqiri nói, “Những thống kê đã chứng minh điều đó mà”. Và đó là những thống kê rất ấn tượng. Trong 3 kỳ World Cup từ 2014 tới 2022, Shaqiri kỳ nào cũng “nổ súng”. Số bàn thắng anh ghi được là 5, và không có bàn nào trong đó từ chấm 11m. Ở 2 kỳ EURO gần nhất, Shaqiri cũng đều có tên trên bảng tỷ số, với tổng cộng 4 lần lưới rung. Đấy là thành tích chỉ có rất ít cầu thủ đạt được.
Đó có lẽ là lý do HLV Murat Yakin quyết định rút Shaqiri ra sân ở phút 68 trận đấu với Serbia. HLV của Thụy Sỹ muốn “để dành” cầu thủ 31 tuổi cho trận đấu knock-out với Bồ Đào Nha. Nhưng Shaqiri vẫn cảm thấy khó chịu. “Anh đi mà hỏi ông ấy chứ”, cựu cầu thủ của Liverpool gắt gỏng, “Tôi thực sự đã rất tức giận. Tôi vẫn muốn thi đấu tiếp. Nhất là khi chúng tôi còn cơ hội giành ngôi nhất bảng”.
Một chuyện khác cũng hay khiến Shaqiri khó chịu là định kiến anh “không biết phòng ngự”. “Tôi chỉ làm tất cả những gì có lợi cho đội bóng”, cầu thủ hiện chơi bóng ở Mỹ cho Chicago Fire nói, “Khi HLV bố trí tôi đá ở cánh phải, tôi sẽ đá ở cánh phải, dù bản thân muốn đó ở trung tâm. Và tôi biết là vị trí của tôi kèm theo những trách nhiệm khi phòng ngự. Tôi toàn tâm toàn ý cho nhiệm vụ đó. Kẻ nào bảo tôi không biết phòng ngự chắc bị điên”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn