
Nguyễn Thành Chung không có được mùa giải như mong đợi cùng CLB Hà Nội. Tuy nhiên, trung vệ sinh năm 1997 vẫn được kỳ vọng sẽ là chốt chặn dẫn dắt hàng thủ ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2026. Niềm tin dành cho Thành Chung là hoàn toàn có cơ sở. 2 năm trước, trung vệ này đã chơi rất hay, thể hiện vai trò cực lớn trong hành trình lên ngôi vương Đông Nam Á của ĐT Việt Nam.
Hiện tại, Thành Chung là trung vệ giàu kinh nghiệm bậc nhất của ĐT Việt Nam. Anh nổi bật với khả năng phán đoán, chọn vị trí và bọc lót tốt cho các đồng đội. Với chiều cao 1m82, Thành Chung cũng là mối đe dọa cho đối thủ trong các tình huống lên tham gia tấn công ở ĐT Việt Nam. Nếu tìm lại được phong độ tốt nhất như 2 năm trước, trung vệ của Hà Nội sẽ là điểm tựa hàng thủ của “chiến binh sao vàng” hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Justin Hubner là một trong những trung vệ xuất sắc và giàu tiềm năng nhất Đông Nam Á hiện nay. Với thể hình lý tưởng 1m87, trung vệ sinh năm 2003 rất mạnh trong các tình huống tranh chấp tay đôi và không chiến. Bên cạnh đó, Justin Hubner cũng được đánh giá cao với khả năng chuyền bóng, phát động tấn công tốt nhờ được đào tạo ở Hà Lan và Anh.
Sau thời gian ở học viện của Wolves và một giai đoạn cho mượn tại Cerezo Osaka, Hubner hiện thi đấu cho Fortuna Sittard tại giải VĐQG Hà Lan, nơi anh đã có nhiều cơ hội ra sân ở đội một. Với việc mới 24 tuổi và đang thi đấu ở châu Âu, Justin Hubner vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển. Nếu duy trì phong độ hiện tại, anh hoàn toàn có thể trở thành một trong những trung vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Indonesia.

Manuel Birh là một trong những trung vệ giàu kinh nghiệm nhất của Thái Lan tham dự AFF Cup 2026. Cầu thủ sinh năm 1993, có cha là người Đức và mẹ là người Thái Lan. Anh bắt đầu thi đấu cho “Voi chiến” từ năm 2017. Với thể hình cao 1m84, trung vệ của Bangkok United được đánh giá cao nhờ tố chất thủ lĩnh, chơi điềm tĩnh và có khả năng đọc tình huống, tranh chấp tốt. Bihr vẫn là một phương án chất lượng cho hàng thủ Thái Lan nhờ kinh nghiệm và sự ổn định. Đầu năm 2026, anh vừa ghi bàn quyết định giúp Thái Lan giành vé dự VCK Asian Cup 2027. Điều này cho thấy trung vệ 33 tuổi vẫn có tầm ảnh hưởng lớn trong màu áo “Voi chiến”.

Irfan Fandi là trung vệ số 1 của Singapore và là hậu vệ hàng đầu của Đông Nam Á hiện nay. Với thể hình cực lý tưởng cao 1m89, con trai của huyền thoại bóng đá Singapore, Fandi Ahmad rất mạnh trong các pha không chiến. Anh cũng được đánh giá cao nhờ khả năng đọc tình huống tốt, tranh chấp tay đôi hiệu quả. Ngoài ra, Fandi cũng có khả năng phát động tấn công từ tuyến dưới. Kinh nghiệm thi đấu ở Thai League nhiều năm qua giúp Fandi thường xuyên đối đầu với những tiền đạo chất lượng. Anh được xem là niềm hy vọng nơi hàng thủ của Singapore ở AFF Cup 2026.

Rodney Celvin là một trong những trung vệ giàu kinh nghiệm của bóng đá Malaysia. Anh vừa được HLV Tan Cheng Hoe điền tên vào danh sách hướng tới AFF Cup 2026. Rodney Celvin là mẫu trung vệ chơi quyết liệt, không ngại va chạm. Anh có thể sử dụng tốt cả hai chân, thuận lợi trong việc triển khai bóng từ hàng thủ. Trong bối cảnh những gương mặt quen thuộc nơi hàng thủ vắng mặt trên ĐTQG, Rodney Celvin được kỳ vọng sẽ là thủ lĩnh mới của Malaysia ở AFF Cup 2026.




















-ngay-12-7-202.jpg)


